Nhân rộng những mô hình tốt trong công tác dân vận

Ngày 2/4, tại Cà Mau đã diễn ra hội nghị giao ban phối hợp công tác dân vận giữa Cục Chính trị Quân khu 9 với Ban Dân vận 12 tỉnh ủy, thành ủy năm 2020.

Các tỉnh ủy, thành ủy gồm: Cần Thơ, Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre, Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang.

Ông Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau phát biểu.

Ông Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau phát biểu.

Tại hội nghị, ông Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tiềm năng thế mạnh của tỉnh. Mặc dù, năm qua trong điều kiện dịch bệnh COVID-19, nhưng kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng dương. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, văn hóa - xã hội được tỉnh tập trung triển khai thực hiện đạt kết quả quan trọng. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định... Kết quả trên có sự đóng góp to lớn và quan trọng của công tác dân vận của Đảng.

''Tỉnh ủy Cà Mau cũng cam kết sẽ tiếp tục duy trì, tăng cường công tác phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 9 thực hiện tốt chế độ báo cáo, cung cấp thông tin kịp thời về tình hình quốc phòng, an ninh thuộc thẩm quyền; đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước trong lực lượng vũ trang và nhân dân để giữ ổn định chính trị, giữ vững đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân, dân và đoàn kết dân tộc'', ông Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau nhấn mạnh.

Đại diện đơn vị đăng cai hội nghị, ông Lưu Văn Vĩnh, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Cà Mau báo cáo đánh giá toàn diện về kết quả công tác phối hợp hoạt động giữa Cục Chính trị Quân khu 9 với Ban Dân vận 12 tỉnh ủy, thành ủy năm 2020.

Theo đó, chương trình phối hợp được sự quan tâm của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và các tỉnh ủy, thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nên đạt nhiều kết quả tốt. Cụ thể là tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận của Đảng, công tác dân vận của chính quyền, công tác dân vận của lực lượng vũ trang và công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các địa phương phát huy hiệu quả công tác dân vận trong tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào “Toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tham gia giải quyết những vấn đề phức tạp, nảy sinh trong Nhân dân; ngăn ngừa các tệ nạn xã hội; thực hiện tốt công tác dân vận đối với đồng bào dân tộc, tôn giáo.

Đặc biệt, Ban Dân vận các địa phương tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành và thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; công tác giảm nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và chính sách hậu phương quân đội; củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với Nhân dân và giữa Quân đội với Nhân dân, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, củng cố nền quốc phòng toàn dân và an ninh Nhân dân.

Nhiều mô hình, cách làm hay về công tác Dân vận ở các đơn vị, địa phương đã phát huy hiệu quả. Trong đó, Cục Chính trị Quân khu 9 có phong trào, mô hình xây dựng ''Nhà đồng đội'', ''Tình đồng đội'', phong trào ''Quân - Dân y kết hợp, hiến máu nhân đạo''; hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua ''Lực lượng vũ trang Quân khu chung sức xây dựng nông thôn mới'', ''Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau'' và các mô hình ''Đêm nghĩa tình đồng đội'', ''Hũ gạo quân dân'', ''Bảo vệ rừng là bảo vệ môi trường sống của chúng ta'' và ''Đội tuyên truyền tri ân''…

Ngoài ra, các tỉnh, thành phố cũng có nhiều mô hình tiêu biểu về công tác ''Dân vận khéo'' cần được phát huy nhân rộng trong thời gian tới. Nổi bật, dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 có 12 tỉnh, thành phố, 54 quận, huyện tổ chức ''Tết Quân - Dân'' với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, tổng kinh phí cho hoạt động kể trên trị giá 500 tỷ đồng. Những hoạt động mang ý nghĩa rất thiết thực này đã góp phần cùng các địa phương giải quyết tốt chính sách an sinh xã hội, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân.

Hội nghị dành nhiều thời gian để các đại biểu báo cáo tham luận, nêu những thuận lợi, khó khăn và đề xuất các giải pháp tốt, mô hình hay nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Cục Chính trị Quân khu 9 với Ban Dân vận 12 tỉnh ủy, thành ủy trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Thiếu tướng Đoàn Thanh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Chính ủy Quân khu 9 phát biểu chỉ đạo.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Đoàn Thanh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 9 đánh giá cao kết quả và tính thiết thực trong việc phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Cục Chính trị Quân khu 9 với Ban Dân vận 12 tỉnh ủy, thành ủy trong năm 2020. Thông qua phối hợp thực hiện, công tác dân vận đã góp phần rất quan trọng trong thực hiện nhiêm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các địa phương.

Thời gian tới, Ban Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy tiếp tục phát huy những kết quả, bài học kinh nghiệm quý báu đã được đúc kết; nhân rộng những mô hình, điển hình "Dân vận khéo", cách làm hay, có hiệu quả trong phối hợp thực hiện công tác dân vận. Các địa phương chú trọng hơn nữa công tác phối hợp; có cách làm đổi mới, sáng tạo trong công tác dân vận để phù hợp với tình hình hiện nay.

Cán bộ làm công tác dân vận ở các địa phương phải luôn nhiệt tình, tâm huyết với công việc, có năng lực, kỹ năng thì sẽ phát huy tối đa hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào hành động cách mạng, tăng gia lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, phát triển mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự, đem lại sự yên bình, hạnh phúc cho người dân trên địa bàn.

Đại tá Lê Hoàng Giữ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9 (bên trái) trao Sổ đăng cai tổ chức Hội nghị giao ban năm 2021 cho đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Dịp này, Đại tá Lê Hoàng Giữ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9 đã trao Sổ đăng cai tổ chức Hội nghị Giao ban công tác dân vận giữa Cục Chính trị Quân khu 9 với Ban Dân vận của 12 tỉnh ủy, thành ủy năm 2021 cho đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Tin, ảnh: Kim Há (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/dia-phuong/nhan-rong-nhung-mo-hinh-tot-trong-cong-tac-dan-van-20210403062256518.htm