Nhân rộng những mô hình hay trong lực lượng vũ trang tỉnh

75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt trong phong trào thi đua quyết thắng, LLVT tỉnh có nhiều mô hình được Quân khu 7, Bộ Quốc phòng ghi nhận, tiếp tục triển khai nhân rộng.

Phó chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, đại tá Bùi Văn Sỹ tặng hoa chúc mừng Giáng sinh năm 2020 tại Tòa giám mục Xuân Lộc. Ảnh: Nam Anh

Phó chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, đại tá Bùi Văn Sỹ tặng hoa chúc mừng Giáng sinh năm 2020 tại Tòa giám mục Xuân Lộc. Ảnh: Nam Anh

* Vận động các tôn giáo xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Đóng góp vào những trang sử vẻ vang của LLVT tỉnh trong 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, mô hình vận động chức sắc, chức việc và đồng bào có đạo tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh là mô hình được Quân khu 7, Bộ Quốc phòng đánh giá cao.

Trung tướng Phạm Văn Dỹ, nguyên Chính ủy Quân khu 7 khẳng định, mô hình này của LLVT Đồng Nai thực sự có hiệu quả, nhất là với một địa bàn có gần 70% đồng bào có đạo như tỉnh Đồng Nai. “Tôi đã nhiều lần tham dự, nói chuyện với chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo trong các buổi gặp mặt đầu xuân cũng như trực tiếp tới thăm, chúc mừng giáng sinh tại Tòa giám mục Xuân Lộc mới thấy hiệu quả thiết thực từ mô hình mà LLVT Đồng Nai khởi xướng. Chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo đoàn kết, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh; đóng góp vào sự phát triển chung của Quân khu, nhất là trong lĩnh vực quân sự quốc phòng... Trung bình hằng năm có khoảng 16% thanh niên có đạo toàn Quân khu 7 (có thanh niên tôn giáo tỉnh Đồng Nai) tình nguyện nhập ngũ vào các đơn vị quân đội đã khẳng định điều này” - trung tướng Phạm Văn Dỹ nhấn mạnh.

Linh mục Lê Vinh Hiến, Phó chủ tịch Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh chia sẻ: “Chúng tôi luôn tuyên truyền cho đồng bào có đạo phải là người công dân tốt trước khi là người Công giáo tốt. Muốn vậy, phải chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nhất là tuổi trẻ phải hoàn thành tốt nghĩa vụ công dân như tham gia nghĩa vụ quân sự, dân quân thường trực...”.

Linh mục Lê Vinh Hiến cũng là một trong số 158 chức sắc, chức việc các tôn giáo trong toàn Quân khu 7 được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tôn vinh có thành tích đóng góp trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2015-2020. Ông cũng là chức sắc tiêu biểu tích cực tuyên truyền trong toàn thể cử tri Công giáo tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026...

Để tiếp tục gắn kết và nhân rộng mô hình này, những năm gần đây, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã chỉ đạo bộ chỉ huy quân sự các tỉnh, thành thực hiện nhiều chương trình củng cố mối đoàn kết lương giáo. Trong đó, chương trình xây dựng nhà tình nghĩa quân dân và các công trình văn hóa thể thao cho đồng bào có đạo đang được chức sắc, chức việc tôn giáo đánh giá cao.

Giám mục Đinh Đức Đạo, nguyên Giám mục chính tòa Giáo phận Xuân Lộc khẳng định: “Ở đâu có quân đội, ở đó có tình thương, bác ái và tạo niềm tin cho nhân dân nói chung, đồng bào Công giáo nói riêng. Trong lúc Quân đội phải căng mình chống dịch, phải bảo vệ Tổ quốc nhưng vẫn quan tâm mang lại bình an cho nhân dân, nhất là xây dựng nhà, xây dựng công trình văn hóa thể thao cho đồng bào Công giáo. Điều đó càng khẳng định phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ tiếp tục tỏa sáng trong mọi hoàn cảnh”.

Theo thiếu tướng Nguyễn Văn Hiệu, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, chỉ tính riêng năm 2020, toàn Quân khu đã xây dựng 397 căn nhà tình nghĩa quân dân hỗ trợ đồng bào có đạo, đồng bào dân tộc có hoàn cảnh khó khăn (trong đó, tỉnh Đồng Nai thực hiện 62 căn); xây dựng 11 công trình văn hóa tặng đồng bào có đạo (tỉnh Đồng Nai có 1 công trình trao tặng Trường cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc).

* Nhân rộng mô hình dân quân tự vệ

Một mô hình của Đồng Nai được Bộ Quốc phòng tiếp tục triển khai nhân rộng là xây dựng các đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp FDI có tổ chức Đảng và các trung đội dân quân thường trực. Thượng tá Nguyễn Tấn Linh cho biết, đến nay trên địa bàn tỉnh đã xây dựng được trên 50 đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp FDI có tổ chức Đảng; 17 đơn vị dân quân thường trực khu công nghiệp. Các đơn vị này hoạt động khá hiệu quả, góp phần lớn trong đảm bảo an toàn các khu công nghiệp; được chủ doanh nghiệp và người lao động đánh giá cao. Đồng thời, nhiều chủ doanh nghiệp còn tạo thuận lợi để các đơn vị tự vệ hoạt động hiệu quả, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Theo lãnh đạo Công ty TNHH Hualon Việt Nam (H.Nhơn Trạch), doanh nghiệp đã lựa chọn những vị trí chủ chốt như bí thư chi bộ, chuyền trưởng, trưởng ca vào đội tự vệ. Hoạt động của lực lượng này bảo đảm theo Luật Dân quân tự vệ. Ngoài ra, doanh nghiệp còn hỗ trợ từ 70-100 ngàn đồng/người/ngày và bố trí 1,5 lít xăng/người những đợt tham gia huấn luyện tập trung theo quy định.

Ngoài những mô hình hiệu quả đang được triển khai nhân rộng, LLVT tỉnh còn tổ chức nhiều mô hình mang đặc sắc Đồng Nai. Trong đó, mô hình 5S từ H.Nhơn Trạch nay đã nhân rộng ra các đơn vị của LLVT tỉnh. Mô hình Dân quân nắm hộ dân ở xã Tân Hiệp nay đã nhân rộng toàn H.Long Thành. Mô hình Khối thi đua các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn vừa được triển khai đã nhận được sự đồng thuận của nhiều đơn vị quân đội... Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của phong trào thi đua quyết thắng hằng năm, tiếp tục tô thắm truyền thống trung hiếu sắt son, dũng cảm kiên cường, chủ động sáng tạo, đoàn kết quyết thắng của LLVT tỉnh.

Nam Anh

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chinhtri/202105/nhan-rong-nhung-mo-hinh-hay-trong-luc-luong-vu-trang-tinh-3056649/