Nhân rộng mô hình 'Tiếng kẻng an ninh'

Được triển khai từ năm 2015, mô hình 'Tiếng kẻng an ninh' ở xã Thượng Quận (Kinh Môn, Hải Dương) đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhận được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo người dân.

Được biết, xã Thượng Quận có 8 thôn, thực hiện mô hình "Tiếng kẻng an ninh", UBND xã chỉ đạo hai thôn bố trí một kẻng an ninh và treo ở nhà văn hóa thôn, do các cựu chiến binh phối hợp với công an và Ban CHQS xã quản lý. Hằng ngày cứ đến 22 giờ, người phụ trách sẽ gõ kẻng báo hiệu, sau đó tổ an ninh của các thôn bắt đầu đi tuần tra để kịp thời phát hiện những bất thường về an ninh, trật tự. Nhờ vậy, những vụ trộm cắp vặt tại địa phương được phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Không chỉ làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, tiếng kẻng an ninh còn báo hiệu mỗi khi ở địa phương không may xảy ra các vụ hỏa hoạn. Mỗi khi nghe hiệu lệnh, các lực lượng và nhân dân sẽ mang theo dụng cụ chữa cháy tập trung tại sân nhà văn hóa để nhận nhiệm vụ và thực hiện dập lửa tại chỗ. Để tiếng kẻng an ninh phát huy hiệu quả, hội cựu chiến binh xã còn xây dựng mô hình “Xóm tự quản về an ninh trật tự”. Theo đó, mỗi gia đình đều phải thực hiện “3 tự” (tự quản, tự phòng ngừa và tự bảo vệ). Mô hình này góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa, đấu tranh, phát hiện, tố giác tội phạm của nhân dân, đồng thời nhắc nhở mọi người không mắc các tệ nạn xã hội, nêu cao ý thức tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

“Tiếng kẻng an ninh” là mô hình mang lại hiệu quả cao, rất cần được nhân rộng.

TRẦN THỊ BÍCH THỦY

(phường Đông Triều, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/nhan-rong-mo-hinh-tieng-keng-an-ninh-599136