Nhân rộng điển hình, thúc đẩy phong trào thi đua

Xác định điển hình tiên tiến (ĐHTT) là nhân tố góp phần tạo nên sức sống của phong trào thi đua (PTTĐ), những năm, qua Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 3 thường xuyên coi trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác thi đua, khen thưởng (TĐ-KT), kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng ĐHTT, tạo động lực để đơn vị thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Xây dựng điển hình từ thực tiễn

Đại tá Bùi Huy Biết, Chính ủy Quân đoàn 3 khẳng định: “ĐHTT có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng. Đó là những tấm gương sinh động để giáo dục, thu hút mọi người tích cực thi đua. Kinh nghiệm ở Quân đoàn 3 cho thấy, thông qua ĐHTT rút ra những sáng kiến hay, kinh nghiệm tốt, bài học bổ ích để động viên, thúc đẩy PTTĐ phát triển”.

Phương châm hành động được quán triệt xuyên suốt trong từng cấp ủy, chỉ huy ở Quân đoàn 3 là “khi ĐHTT xuất hiện, dù còn mới, còn nhỏ cũng phải nhanh chóng bồi dưỡng để ĐHTT ngày một hoàn thiện, trở thành chuẩn mực cho đơn vị học tập và noi theo”. Trao đổi với Đại tá Trịnh Bá Năm, Chính ủy Lữ đoàn Pháo binh 40 về vấn đề này, anh lấy ngay trường hợp của Đại úy Phạm Văn Hậu, Chính trị viên Tiểu đoàn 1 để nói với chúng tôi. Theo anh Năm, năm 2012, do có những thiếu sót trong công tác quản lý bộ đội nên Phạm Văn Hậu bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Sau kỷ luật, nhận ra những thiếu sót của mình, Phạm Văn Hậu nỗ lực phấn đấu. Nhận thấy rõ điều đó, chỉ huy lữ đoàn chỉ đạo các cấp có biện pháp giúp đỡ, bồi dưỡng Hậu. Kết quả, năm 2016, Phạm Văn Hậu là một trong 10 gương mặt tiêu biểu toàn quân. Năm 2017, đồng chí được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ", cùng nhiều năm liền là Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Lanh, Chính ủy Sư đoàn 320, phát hiện ĐHTT là việc làm hết sức công phu, đòi hỏi đội ngũ cán bộ các cấp phải đi sâu, đi sát PTTĐ, tìm hiểu kỹ kinh nghiệm, thành tích của từng tập thể, cá nhân; phải thông qua thực hiện những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp để phát hiện và tạo điều kiện cho ĐHTT phát triển. Khảo sát thực tiễn tại Sư đoàn 320 và Sư đoàn 10, chúng tôi được biết, tiêu chí được đặt lên hàng đầu trong lựa chọn ĐHTT là trách nhiệm chính trị và động cơ phấn đấu.

Gương sáng lan tỏa trong đơn vị

Khi chúng tôi tìm hiểu về công tác TĐ-KT nói chung và Phong trào Thi đua Quyết thắng nói riêng ở Quân đoàn 3 thì được lãnh đạo, chỉ huy các cấp khẳng định: Công tác TĐ-KT và Phong trào Thi đua Quyết thắng nếu không xây dựng, nhân rộng được ĐHTT thì sẽ rơi vào tình trạng “phát nhưng không động”, thi đua hình thức, “đầu voi đuôi chuột”. ĐHTT càng thực chất thì càng được tập thể tôn vinh, lan tỏa, thúc đẩy PTTĐ phát triển, tạo động lực để đơn vị hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ. Điều này được chứng minh bằng kết quả thực hiện nhiệm vụ và công tác xây dựng tổ chức, xây dựng con người của Quân đoàn 3 trong những năm qua: Kiểm tra huấn luyện các đối tượng hằng năm 100% đạt yêu cầu, có hơn 85,6% khá, giỏi; 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, hơn 87% khá, giỏi; luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập, bắn đạn thật; các tổ chức đảng thường xuyên được củng cố kiện toàn, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, hằng năm có hơn 87% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; thực hiện tốt công tác chính sách, dân vận trên địa bàn đóng quân, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương khen ngợi.

Trung úy Phan Đình Khánh, Chính trị viên Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Pháo binh 40 là cấp dưới của Đại úy Phạm Văn Hậu, trải lòng khi trao đổi với chúng tôi: "Ngày học ở Trường Sĩ quan Chính trị, tất cả học viên đều thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ đối với người chính trị viên. Điều đó, giờ tôi học được ở Chính trị viên Tiểu đoàn Phạm Văn Hậu...".

Còn nhiều tấm gương sáng trong Phong trào Thi đua Quyết thắng ở Quân đoàn 3 đang lan tỏa trong đơn vị. Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 cảm phục tấm gương làm việc sáng tạo, hiệu quả của Thượng úy Dương Đình Cẩm, Đại đội trưởng Đại đội 9, Tiểu đoàn 4-người được tuyên dương cán bộ, công chức, viên chức giỏi toàn quốc lần thứ ba (năm 2016) và nhiều năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; Trung úy QNCN Nguyễn Văn Nam, chiến sĩ lái ca nô, Tiểu đoàn 4-gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2018 luôn hết mình vì tập thể. Ở Sư đoàn 10, cán bộ, chiến sĩ gọi Thiếu tá QNCN Lương Quốc Sơn, thợ sửa chữa, Đại đội 26, Phòng Kỹ thuật là “kỹ sư chân đất” để tôn vinh anh với những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần không nhỏ nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ của đơn vị. Sư đoàn 320 cũng có những tấm gương sáng được đơn vị tôn vinh, như: Đại úy Nguyễn Văn Đăng, Chính trị viên Đại đội 19 (Trung đoàn 48); Đại úy QNCN Phan Lê Duẩn, thủ kho đạn (Phòng Kỹ thuật) tận tụy, trách nhiệm với chức trách nhiệm vụ được giao...

NGUYỄN ANH SƠN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/nhan-rong-dien-hinh-thuc-day-phong-trao-thi-dua-540952