Nhân rộng chương trình nông dân giúp nhau

Trong thời gian qua, Hội Nông dân phường Kim Dinh (TP. Bà Rịa) đã phát động phong trào 'Nông dân giúp nông dân' nhằm hỗ trợ những hội viên khó khăn vươn lên làm kinh tế.

Gia đình bà Hoàng Thị Xuân (khu phố Hải Dinh, TP. Bà Rịa) sau khi được nhận hỗ trợ đã có điều kiện để phát triển mô hình trồng rau, mang lại nguồn thu nhập ổn định.

Gia đình bà Hoàng Thị Xuân (khu phố Hải Dinh, TP. Bà Rịa) sau khi được nhận hỗ trợ đã có điều kiện để phát triển mô hình trồng rau, mang lại nguồn thu nhập ổn định.

Theo đó, đầu năm 2020, hộ ông Nguyễn Xuân Sơn (khu phố Hải Dinh) đã hỗ trợ 3 hội viên khác trong khu phố về tiền và giống (rau và hoa) để phát triển kinh tế. Sau gần 4 tháng triển khai, hiện các hộ hội viên nhận hỗ trợ đã có nguồn thu nhập ổn định. Trong đó, hộ bà Hoàng Thị Xuân (khu phố Hải Dinh) sau khi được hỗ trợ gần 5 triệu đồng đã mua giống rau ăn lá các loại để trồng. Hiện với 1.000m2 đất trồng rau, trung bình bà Xuân thu hoạch khoảng 60kg/ngày, giá bán khoảng 25.000 đồng/kg, giúp kinh tế gia đình bà ổn định.

Ông Lưu Ngọc Hiếu, Chủ tịch Hội Nông dân phường Kim Dinh, TP. Bà Rịa cho biết, đây là chương trình do Hội Nông dân tỉnh phát động nhằm vận động những hội viên khá giả giúp đỡ, hỗ trợ những hội viên khó khăn phát triển kinh tế. Hội viên có thể giúp đỡ bằng tiền mặt hoặc cây, con giống, phân bón, hướng dẫn kinh nghiệm, kỹ thuật…

Tin, ảnh: KIM HỒNG - NGỌC HIẾU

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202005/nhan-rong-chuong-trinh-nong-dan-giup-nhau-900447/