Nhân rộng các mô hình phổ biến kiến thức pháp luật về giao thông

Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật bảo đảm an toàn giao thông học đường luôn được các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn Hà Nội quan tâm, thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng. Nhờ đó, ý thức chấp hành an toàn giao thông trong học sinh đã được nâng lên rõ rệt.

Qua ghi nhận, hưởng ứng năm an toàn giao thông 2019, ngay từ đầu năm học mới, các lực lượng chức năng như: Công an thành phố Hà Nội, Hiệu trưởng các nhà trường… đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đến học sinh, sinh viên.

Đặc biệt, lực lượng Cảnh sát giao thông cũng tăng cường triển khai nhiều tổ công tác tuần tra, xử lý vi phạm kết hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông tại khu vực các cổng trường học.

 Nhiều vi phạm giao thông diễn ra ở học sinh. Ảnh: Đinh Luyện

Nhiều vi phạm giao thông diễn ra ở học sinh. Ảnh: Đinh Luyện

Đáng chú ý, tại nhiều cơ sở giáo dục, công tác tuyên truyền giáo dục cũng được các nhà trường thực hiện theo phương châm: Kiên trì, thường xuyên, liên tục; phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình; kết hợp giữa tuyên truyền giáo dục với việc kiểm tra xử lý người vi phạm; đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục cả về nội dung, hình thức và phương pháp… Minh chứng dễ thấy, hiện nhiều trường đã tổ chức tiết học an toàn giao thông, lồng ghép vào môn Giáo dục công dân trong chương trình học chính khóa cho học sinh.

Tại các địa phương như: Phú Xuyên, Sơn Tây, Ba Vì, Ứng Hòa… công tác tuyên truyền được triển khai thường xuyên, tạo được hiệu ứng tích cực. Mới đây, tại trường Trung học phổ thông Phú Xuyên A, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự thuộc Công an huyện cùng Đoàn trường đã tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho hàng trăm em học sinh.

Qua phương cách truyền tải gần gũi, những lỗi vi phạm giao thông phổ biến ở lứa tuổi thanh thiếu niên như: Không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người theo quy định… đã được chỉ ra cặn kẽ.

Tại Trường Tiểu học Trung Sơn Trầm công tác đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh được chú trọng, nhờ vậy giảm thiểu tối đa các tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Ảnh: Luyện Đinh

Qua đây cũng trang bị cho các em học sinh một số kiến thức đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông đường bộ, điều khiển xe đạp, xe đạp điện và ngồi sau xe máy, sự cần thiết phải đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi tham gia giao thông và giới thiệu nhận biết về các loại biển báo hiệu giao thông đường bộ ở Việt Nam...

Tại quận Đống Đa, mới đây hơn 200 học sinh của 19 trường tiểu học trên địa bàn quận cũng được Đội Cảnh sát giao thông số 3 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội) tuyên truyền về an toàn giao thông. Tại buổi tuyên truyền, qua các tình huống vi phạm giao thông mà các em học sinh thường gặp trên đường, mỗi em học sinh đã cùng nhau nhận biết, phân tích, đưa ra các tình huống tham gia giao thông đúng luật, an toàn.

Rõ ràng, sự phối hợp đồng bộ giữa nhà trường, gia đình và các cơ quan chức năng sẽ mang lại hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao ý thức tham gia giao thông bằng xe máy, xe điện cho học sinh, giảm thiểu tai nạn giao thông. Tuy nhiên, gia đình và nhà trường vẫn là nơi tuyên truyền tốt nhất cho học sinh khi tham gia giao thông. Bởi vậy, thời gian tới những mô hình tuyên truyền về Luật Giao thông hay và thiết thực cần tiếp tục được triển khai, nhân rộng.

Đ.L

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/nhan-rong-cac-mo-hinh-pho-bien-kien-thuc-phap-luat-ve-giao-thong-100753.html