Nhân rộng các mô hình học tập suốt đời

Sáng 25/8, UBND tỉnh đã tổng kết công tác triển khai nhân rộng các mô hình học tập trên địa bàn tỉnh BR-VT giai đoạn 2016-2020.

Bà Trần Thúy Ái, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 5 tập thể và 10 cá nhân.

Bà Trần Thúy Ái, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 5 tập thể và 10 cá nhân.

Theo báo cáo, qua 5 năm triển khai xây dựng và thực hiện các mô hình học tập theo Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”, đến nay có 186.682 hộ gia đình được công nhận “gia đình học tập”(74,8%); 7 “dòng họ học tập” (87,5%) được công nhận; 502 khu phố, thôn, ấp được công nhận “Cộng đồng học tập” (89%); 353 cơ quan, trường học được công nhận “Đơn vị học tập” (85,6%); 71 phường, xã được công nhận “Cộng đồng học tập”(86,5%). Đáng chú ý, từ cuối năm 2018, tỉnh BR-VT đã thực hiện vượt chỉ tiêu số lượng các mô hình học tập do Trung ương Hội và UBND tỉnh đề ra. Trong đó, xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể tiêu tiểu đã có đóng góp tích cực vào kết quả xây dựng các mô hình học tập, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân; Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 13 cá nhân; Hội Khuyến học tỉnh tặng Giấy khen 27 tập thể và 36 cá nhân có thành tích tiêu biểu, đại diện các mô hình học tập của các địa phương.

Tin, ảnh: AN NHIÊN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202008/nhan-rong-cac-mo-hinh-hoc-tap-suot-doi-907470/