Nhân rộng các điển hình phòng, chống tội phạm

Hưởng ứng Cuộc vận động 'Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh', năm 2018, việc xây dựng, nhân rộng các điển hình tham gia phòng, chống tội phạm trên địa bàn xã Hòa Khương (H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực.

Hưởng ứng Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", năm 2018, việc xây dựng, nhân rộng các điển hình tham gia phòng, chống tội phạm trên địa bàn xã Hòa Khương (H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Phòng trào có sức lan tỏa ngày càng sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực và có tính xã hội hóa cao, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, góp phần ổn định an ninh trật tự (ANTT) tại cơ sở.

UBND xã Hòa Khương khen thưởng các điển hình tham gia phòng, chống tội phạm.

UBND xã Hòa Khương khen thưởng các điển hình tham gia phòng, chống tội phạm.

Điển hình, sau khi kẻ gian đột nhập cơ sở gia công cửa sắt của ông Đặng Mười (trú thôn 5, xã Hòa Khương) trộm 1 máy cắt và 1 máy hàn trị giá 7 triệu đồng, nhiều người dân ven đường ĐH8 trích xuất camera, qua đó xác định một đối tượng lạ mặt chạy xe ga màu đỏ liên tục quần đảo trong khu vực có biểu hiện nghi vấn. Đến chiều 29-8, phát hiện một thanh niên điều khiển xe ga màu đỏ BKS 92D1-045.01 dừng xe trước cơ sở xay xát gạo của ông Ngô Năm, người dân thôn 5 cảnh giác báo tin. Khi lực lượng CAX Hòa Khương tiếp cận kiểm tra, người thanh niên lúc đầu còn chống chế tìm nhà người quen nhưng khi đưa về cơ quan đối chứng với hình ảnh camera nhận dạng ở thời điểm xảy ra vụ cơ sở ông Mười mất trộm thì đối tượng mới thừa nhận là thủ phạm. Đối tượng khai tên Trần Thanh Tuấn (1982, trú xã Điện Thọ, TX Điện Bàn, Quảng Nam) là một con nghiện nên thường xuyên làm "đạo chích" để có tiền mua ma túy sử dụng.

Trước đó, Thái Thị Tuyết Mai (1990, trú P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) chạy xe đến các quán tạp hóa của bà Nguyễn Thị Đào, Phạm Thị Hồng Ba (cùng trú Hương Lam, xã Hòa Khương) giở thủ đoạn mua cùng lúc nhiều loại hàng để lợi dụng sự mất cảnh giác của chủ quán lấy trộm 300 thẻ cào ĐTDĐ các loại với tổng mệnh giá gần 10 triệu đồng thì bị gia đình bà Ba phát hiện truy đuổi, bắt giữ giao cho lực lượng CA xử lý. Còn Đỗ Thị Hồng Phương (1976, trú xã Hòa Phong, H. Hòa Vang) thấy nhà bà Phùng Thị Huỳnh Hạnh (trú Phú Sơn Nam, xã Hòa Khương) vắng người nên lẻn vào trộm máy tính bảng hiệu Samsung trị giá 3 triệu đồng cũng bị hàng xóm bà Hạnh phát hiện…

Theo Phó trưởng CAX Hòa Khương Nguyễn Tuấn Ngọc, để giữ vững tình hình ANTT tại địa phương, thời gian qua, lực lượng CAX đã chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và CA cấp trên để phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hình thức tập trung và phù hợp với đặc điểm địa bàn từng thôn. Nội dung chủ yếu là tuyên truyền, vận động nhân dân tố giác tội phạm, củng cố các tổ chức tự quản về ANTT ở cơ sở đi vào nề nếp. Bên cạnh đó, xã còn xây dựng hiệu quả các mô hình "Thôn không có tội phạm và tệ nạn xã hội", "Cảm hóa giáo dục người lầm lỡ tại cộng đồng dân cư"; liên quan đến địa bàn giáp ranh xã Đại Hiệp (H. Đại Lộc, Quảng Nam), địa phương có mô hình "Liên kết đảm bảo ANTT vùng giáp ranh"… Đặc điểm chung ở các mô hình tự quản này là có sự tham gia tích cực và đông đảo của nhân dân. Người dân vừa là người tổ chức, vừa là lực lượng trực tiếp tiên phong, xung kích trong việc phát hiện, đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT tại thôn, xóm.

Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Khương Nguyễn Kế Hiệp xác nhận, nhờ phát huy tốt vai trò quần chúng trong các mô hình tự quản về ANTT, phong trào phòng chống tội phạm ở địa phương ngày càng có những bước chuyển biến rõ nét, đặc biệt là tình hình ANTT vùng giáp ranh. Tính hiệu quả của các mô hình tự quản đã góp phần xây dựng địa bàn xã ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Qua đây, còn tạo điều kiện thuận lợi để người dân yên tâm phát triển kinh tế, thực hiện có hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng tiêu chí ANTT xã hội trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

VY HẬU

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_195054_nhan-rong-cac-dien-hinh-phong-chong-toi-pham.aspx