'Nhận quà' từ trọng tài, Sanna Khánh Hòa tố HAGL chơi... tiểu xảo

Đại diện cho Ban huấn luyện Sanna Khánh Hòa trả lời báo chí sau trận đấu, trợ lý HLV Trần Thiện Hảo bất ngờ cho rằng, HAGL đã chơi quá tiểu xảo trên sân Nha Trang và khiến các học trò của ông bị ức chế. Tuy nhiên, diễn biến trận đấu cho thấy, Sanna Khánh Hòa mới là đội phạm lỗi và nhiều tình huống tiểu xảo hơn.

Có lợi thế sân nhà, nhưng e dè lối chơi ban bật nhỏ nhuyễn của HAGL nên Sanna Khánh Hòa chủ động nhập cuộc chậm, đồng thời sử dụng lối đá tiểu xảo đế phá lối chơi của đối phương. Họ thường xuyên có những pha phạm lỗi kín đáo để làm gián đoạn trận đấu và khiến các cầu thủ trẻ HAGL bị ức chế về tâm lý. Tuy vậy, Xuân Trường và các đồng đội đã cho thấy sự trưởng thành về bản lĩnh, khi vẫn điềm đạm triển khai bóng và tạo ra những cơ hội ăn bàn đáng chú ý.

Trợ lý HLV Trần Thiện Hảo của Sanna Khánh Hòa tố cầu thủ HAGL chơi tiểu xảo. Ảnh: IT.

Khoảng giữa hiệp 2, khi Sanna Khánh Hòa có dấu hiệu nóng vội và phải nhận liên tiếp thẻ vàng vì đá xấu, HAGL đã cụ thể hóa những cơ hội bằng bàn thắng. Phút 71, Xuân Trường có pha dứt điểm hiểm hóc để đánh bại Tuấn Mạnh giúp đội khách vượt lên. Những phút cuối trận, HAGL thi đấu chắt chẽ, nhưng khi mà tất cả đều tin rằng, 3 điểm đã nằm trong tay đội bóng phố Núi thì bất ngờ xảy ra.

Trong tình huống Zarour ngã trong vòng cấm HAGL, trọng tài Nguyễn Văn Kiên đã tưởng tượng ra quả phạt đền khi cho rằng A Hoàng phạm lỗi. Trên chấm phạt đền, Trần Văn Vũ ghi bàn gỡ hòa 1-1. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu trong sự bất bình của các cầu thủ HAGL.

Hòa nhờ “quà tặng” từ trọng tài Nguyễn Văn Kiên, thế nhưng trợ lý HLV Trần Thiện Hảo lại không nghĩ vậy. Ông tin rằng tình huống thổi penalty là hợp lý, đồng thời tố cáo các cầu thủ HAGL có nhiều tình huống chơi tiểu xảo khiến cầu thủ của ông ức chế.

"Theo tôi, cầu thủ của tôi nóng là đúng vì bên HAGL có một số tác động với cầu thủ nước ngoài. Khi cầu thủ Tây nóng hơn thì có những hành động không được tốt lắm. Cầu thủ nội của đội tôi cũng hơi nóng. Sang hiệp 2, tôi đã có điều chỉnh lại cho hợp lý. Về quả phạt đền, tôi nghĩ là hợp lý, khi cầu thủ Zarour Chaher lao đến thì cầu thủ bên HAGL đã tác động, xô Zarour. Theo tôi nhận định quả phạt đền đó là không sai", trợ lý HLV Trần Thiện Hảo cho hay.

Tuy vậy, ông Trần Thiện Hảo cũng nhận định, trọng tài bắt trận này có nhiều sai sót, gây ra tâm lý không tốt cho cầu thủ hai bên.

PV (tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/nhan-qua-tu-trong-tai-sanna-khanh-hoa-to-hagl-choi-tieu-xao-873132.html