Nhận nước sạch có mùi tanh và màu 'lạ', nhiều cư dân Linh Đàm tạm dừng không lấy, mang nước đi hỏi nhà máy cung cấp

Nhiều cư dân Linh Đàm, Hà Nội khi lấy nước xe nước sạch được chở đến phục vụ người dân sau khi nguồn nước sông Đà bị ô nhiễm do dầu tràn cảm nhận có mùi tanh, màu đục hơn nước bình thường nên đã quyết định tạm dừng không lấy.

Chiều 16/10, rất đông người dân sống tại tổ hợp chung cư HH Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội mang xô chậu xuống khu vực sân chung tòa nhà lấy nước sạch. Đây là khu vực chịu ảnh hưởng từ nhà máy nước sạch sông Đà cách đây 1 tuần.

Suốt mấy ngày qua, một số nhà tài trợ cũng đã hỗ trợ người dân nguồn nước sạch trong sinh hoạt. Vào ngày hôm qua (15/10), UBND TP Hà Nội đã khuyến cáo người dân không dùng nước sạch của sông Đà để ăn, uống sau sự cố nhiễm dầu từ đầu nguồn nhà máy ở Hòa Bình. Ngay trong đêm, TP đã bố trí xe téc cấp nước sạch cho các khu dân cư khi có yêu cầu.

Cư dân Linh Đàm tạm dừng không nhận nước khi thấy có mùi tanh.

Nhiều người dân Linh Đàm, Hà Nội cảm nhận nước sạch được đưa đến cung cấp cho cư dân có mùi rất tanh.

Khi xe chở nước sạch đến, nhiều người dân đã xếp hàng hứng từng xô chậu nước về nhà sử dụng. Tuy nhiên, vào chiều nay, khi đại diện cư dân mở vòi ra bơm thì thấy nguồn nước có mùi tanh, nước đục hơn nước sạch thông thường. Trên diễn đàn cư dân Linh Đàm, nhiều người sau khi đưa nước về nhà cũng tỏ ra thắc mắc, bày tỏ lo ngại.

Người dân mang nước đưa đến nhà máy hỏi có đạt tiêu chuẩn để dùng hay không.

Nước sạch cũng có màu sắc không trong suốt.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Lý Bá Sơn, Đại diện cư dân HH1C Linh Đàm cho biết, khi nước sạch được đưa đến phục vụ người dân, anh cùng một số người đã tiến hành bơm vào ấm và bình nước để ngửi, thậm chí uống thử. Tuy nhiên cảm quan của mọi người đều cảm nhận nước này có mùi rất tanh.

Anh Lý Bá Sơn, Đại diện cư dân HH1C Linh Đàm cho biết, nước có mùi tanh.

“Theo phản ảnh của bà con nước có mùi tanh, màu không như bình thường nên chúng tôi đã gọi điện cho bên Ban quản lý thì được biết xe chở nước từ nhà máy nước Pháp Vân. Chúng tôi đã bơm hai bình nước để trực tiếp sang nhà máy hỏi nguồn nước có đảm bảo cho bà con dùng hay không. Lượng dân cư Linh Đàm đông nếu nước không đảm bảo thì khuyến cáo bà con không nên dùng. Nếu nhà máy bảo dùng được thì phải có văn bản cho bà con yên tâm sử dụng”, anh Sơn chia sẻ.

Nhiều cư dân mang bình, xô xuống hứng nước nhưng đành đi về nhà.

Nước có mùi tanh nên một người phụ nữ sau khi hứng đã đổ đi.

Mang bình xuống hứng nước nhưng khi thấy nước có mùi tanh, bà Vũ Thị Hương (ở tòa nhà HH3A) đã từ chối lấy. Theo bà Hương mấy ngày qua nguồn nước sinh hoạt có mùi lạ khiến cuộc sống của gia đình bà bị ảnh hưởng và phải mua nước bình đóng chai để sử dụng trong ăn, uống.

Bà Hương cho biết, mấy ngày qua cuộc sống của gia đình ảnh hưởng nhiều do nguồn nước sạch có mùi lạ.

“Nguồn nước nhà máy sông Đà cung cấp gia đình tôi vẫn tắm rửa, sinh hoạt. Thế nhưng vì sử dụng nguồn nước này nên tôi cũng bị đau bụng, thậm chí con và cháu bị nổi mẩn nốt ở người. Chúng tôi rất lo lắng Giờ gia đình mong muốn sớm có nước để sử dụng”, bà Hương chia sẻ.

Bà Hường cho hay, con và cháu mình bị mẩn ngứa do sử dụng nguồn nước có mùi lạ.

Cũng tâm trạng như bà Hương, bà Đoàn Thị Hường (cư dân Linh Đàm) cũng không khỏi lo lắng. Bà Hường cho biết, khi ngửi thấy mùi nước sạch được xe ô tô chở đến có mùi tanh, bà cũng không dám lấy.

“Hiện tại chúng tôi mong muốn nguồn nước sạch cung cấp cho người dân được đảm bảo. Mấy ngày qua khi nước có mùi lạ gia đình tôi cũng phải mua nước đóng chai dùng khá tốn kém. Dùng nước tắm rửa khiến con trai và cháu tôi bị ngứa”, bà Hường nói.

Ngày 16/10, ông Nguyễn Văn Tốn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà (Viwasupco) đã ký văn bản gửi UBND TP Hà Nội, Sở Xây dựng và khách hàng, thông báo việc tạm ngừng cấp nước để súc xả tuyến ống truyền tài nước sạch.

Cụ thể văn bản nêu, trong thời gian thau rửa bể chứa, súc xả toàn bộ tuyến ống, Viwasupco buộc phải tạm ngừng cấp nước. Sau khi hoàn thành công tác này, công ty sẽ có thời gian thông báo cấp nước trở lại. Do đó, Viwasupco ra thông báo để khách hàng, người dân có kế hoạch sử dụng nước tiết kiệm, phù hợp với nhu cầu nước sạch và mong người dân thông cảm.

Cùng ngày, một số khách hàng lớn của Viwasupco như Công ty nước sạch Hà Đông, Công cổ phần Viwaco đều đã có thông báo tới người dân về việc tạm ngừng cấp nước để người dân chủ động có phương án.

Vào ngày 15/10, UBND TP Hà Nội đã thông tin kết quả kiểm tra bước đầu của đoàn công tác kiểm tra nguồn nước sông Đà. Sở dĩ nước có mùi lạ là do bị nhiễm dầu nhớt thải bị đổ trộm từ đầu nguồn. Các cán bộ của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Sở Y tế Thành phố Hà Nội đã lấy nhiều mẫu nước tại nhiều vị trí khác nhau để xét nghiệm.

Căn cứ vào kết quả xét nghiệm của Trung tâm kiểm soát bệnh tật của Thành phố theo QCVN 01:2009/BYT xác định: Các mẫu xét nghiệm đều có hàm lượng Styren thuộc nhóm các chỉ tiêu giám sát mức độ C, cao hơn giới hạn cho phép (20mg/l) theo QCVN 01:2009/BYT từ 1,3 đến 3,65 lần (tại các vòi hộ gia đình, hàm lượng Styren thấp hơn tại nhà máy và các điểm chứa trung gian).

Các chỉ tiêu giám sát nước độ A: 8/8 mẫu nước đạt quy chuẩn đối với 14/15 chỉ tiêu giám sát. Chỉ tiêu mùi vị là không đạt. Từ các kết quả xét nghiệm, chính quyền thành phố Hà Nội khuyến cáo trong thời gian trước mắt, mọi người dân có sử dụng nước thuộc vùng do công ty cổ phần Viwaco, công ty TNHH MTV nước sạch Hà Đông cung cấp, chỉ nên dùng nguồn nước này để tắm giặt, không sử dụng để nấu ăn, uống.

Định Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/nhan-nuoc-sach-co-mui-tanh-va-mau-sac-la-nhieu-cu-dan-linh-dam-6256848.html