Nhãn lồng Hưng Yên 'trúng mùa, được giá'

Tỉnh Hưng Yên là vùng trồng nhãn lồng nổi tiếng, với diện tích hơn 4.300 ha, trong đó có 3.800 ha nhãn đang cho thu hoạch. Để nâng cao chất lượng, giá trị quả nhãn, cũng như tiêu thụ nhãn được thuận lợi, tỉnh Hưng Yên đã đầu tư kỹ thuật thâm canh, chăm sóc nhãn an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP cho nông dân; xây dựng nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến thương mại… đang mang lại hiệu quả thiết thực cho người trồng nhãn.

Nông dân xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, Hưng Yên được mùa nhãn.

Vào giữa tháng 8, thời điểm thu hoạch nhãn chính vụ, các nhà vườn của HTX cây ăn quả đặc sản Quyết Thắng, xã Tân Hưng, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên đang tấp nập thu hoạch hơn 30 ha nhãn. Giám đốc HTX Quyết Thắng, Trần Văn Mý cho biết: năm nay thời tiết thuận lợi, nhãn của HTX Quyết Thắng được mùa, tổng sản lượng ước đạt khoảng 300 tấn quả, tăng khoảng 30% so với năm trước. Niềm vui lớn nhất của các thành viên, toàn bộ diện tích trồng nhãn của HTX được cấp giấy chứng nhận VietGAP, quả nhãn được xuất bán cho các siêu thị, cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn với giá bán cao hơn so với thị trường tự do.

Đến huyện Khoái Châu, nơi có diện tích nhãn lớn nhất tỉnh Hưng Yên, với hơn 1.600 ha nhãn, sản lượng ước đạt khoảng 20 nghìn tấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Văn Tựu cho biết: Năm nay nhãn được mùa nên nông dân lo nhất là khâu tiêu thụ. Nhưng phần lớn nhãn ở huyện Khoái Châu là giống nhãn chín muộn, nhãn Miền Thiết cho thu hoạch rộ vào cuối tháng 8 và kéo dài cho đến đầu tháng 10, được canh tác theo quy trình VietGAP, quả to ngon, bảo đảm toàn vệ sinh thực phẩm; nhãn Khoái Châu đang được giá, khoảng 30 nghìn đồng/kg. Các HTX, chủ vườn đã ký kết tiêu thụ quả nhãn với nhiều doanh nghiệp truyền thống để cung cấp cho các siêu thị, chợ đầu mối lớn trong nước và xuất sang Trung Quốc, Mỹ…. Ngoài ra, huyện tiếp tục hỗ trợ cho các HTX, nhà vườn tìm thị trường mới Nhật Bản, thông qua việc hợp tác với Công ty CP TPXNK Đồng Giao nên triển vọng của quả nhãn tiếp tục được phát huy giá trị, nông dân “được mùa -được giá”

Năm nay, nhãn ở tỉnh Hưng Yên được mùa lớn, dự kiến cho sản lượng hơn 41 nghìn tấn nhãn, tăng hơn 20% so năm trước; trong đó, nhãn trà sớm ước đạt 2.700 tấn; trà chính vụ gần 23 nghìn tấn, trà muộn hơn 16 nghìn tấn. Quả nhãn Hưng Yên dùng ăn tươi, đưa vào chế biến sấy khô, làm long nhãn. Các sản phẩm nhãn tươi, nhãn sấy, long nhãn được tiêu thụ chủ yếu ở thị trường trong nước, và một phần xuất khẩu sang các nước Trung Quốc, Mỹ, Pháp, Singapore…

Thu hoạch nhãn ở xã Hồng Nam, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Để quả nhãn được bán với giá tốt nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, Nguyễn Minh Quang cho biết: tỉnh Hưng Yên đã khuyến khích, hỗ trợ các địa phương thành lập các HTX, tổ hợp tác sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản; xây dựng, giữ gìn và phát triển nhãn hiệu tập thể nhãn lồng Hưng Yên, xây dựng chỉ dẫn địa lý những vùng, những hộ trồng nhãn ngon, đầu dòng. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu, quảng bá, đưa nhãn lồng Hưng Yên đến với người tiêu dùng trong và ngoài nước, thông qua các hoạt động Lễ hội nhãn lồng, xúc tiến cung-cầu, hội chợ, cung cấp thông tin thị trường, hỗ trợ khả năng tham gia tiếp cận thị trường cho HTX, nhà vườn...

Đến nay, quả nhãn sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP đã được kết nối tiêu thụ ngay từ đầu vụ với hàng trăn doanh nghiệp, thương nhân trong và ngoài nước đến ký hợp đồng mua trực tiếp nhãn của Hưng Yên với giá cao như: Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), BigC, Coopmart, Fivimart, Hapro, An Việt… Do vậy, nhãn đầu vụ có giá bán cao từ 50-70 nghìn đồng/kg đối với giống nhãn ngon Hương Chi chín sớm; đến giữa vụ, nhãn thu hoạch rộ, giá ổn định ở mức từ 27-35 nghìn đồng/kg, với nhãn Hương Chi, T6, T1, nhãn Miền Thiết…. Đặc biệt, nhãn đường phèn là giống nhãn ngon đặc sản của tỉnh Hưng Yên giá vẫn rất cao, từ 70-110 nghìn đồng/kg; chỉ có một số ít nhãn trồng với mục đích làm bóng mát giá mới thấp, dưới 10 nghìn đồng/kg.

Bằng những biện pháp đồng bộ từ khâu trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản, chế biến, quảng bá, xúc tiến thương mại… quả nhãn ở Hưng Yên được tiêu thụ thuận lợi, giải tỏa nỗi lo cho các chủ vườn trong tiêu thụ nhãn, bảo đảm “được mùa, được giá”, mang lại thu nhập cao cho nông dân.

PHẠM HÀ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/kinhte/item/37368102-nhan-long-hung-yen-%E2%80%9Ctrung-mua-duoc-gia%E2%80%9D.html