Nhân lên tình yêu Tổ quốc trong tuổi trẻ Việt Nam

Được phát động từ năm 2014, phong trào 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' đã khơi dậy lòng yêu nước vốn có của thanh niên, thôi thúc hội viên, thanh niên xác định rõ trách nhiệm của bản thân đối với gia đình, xã hội. Từ đó, ra sức học tập, rèn luyện, lao động và cống hiến, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lãnh đạo Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng học bổng cho các em học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi tại chương trình “Tháng Ba biên giới" năm 2019. Ảnh: Hoàng Long

Lãnh đạo Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng học bổng cho các em học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi tại chương trình “Tháng Ba biên giới" năm 2019. Ảnh: Hoàng Long

Cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa

Được khởi xướng từ Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam lần thứ 7, nhiệm kỳ 2014-2019, đến nay, phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" ngày càng lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp thanh niên Việt Nam và được cụ thể hóa bằng nhiều phong trào thiết thực như: Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; xung phong bảo vệ Tổ quốc; thanh niên sống đẹp - sống có ích; thi đua lập thân, lập nghiệp, xung kích trong phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế... Đặc biệt, nhiều chương trình, hoạt động của thanh niên đã được triển khai có hiệu quả trên địa bàn biên giới, hải đảo, tiêu biểu như: “Tháng Ba biên giới", "Hướng về biên cương Tổ quốc", "Biên giới, hải đảo trong trái tim tôi", "Thanh niên với người lính"...

Hưởng ứng phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, từ năm 2015 đến nay, Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã phối hợp với các bộ, ngành tổ chức Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” nhằm tuyên dương các thầy giáo, cô giáo và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ... Trong 4 năm qua, chương trình đã tuyên dương 214 thầy giáo, cô giáo công tác tại các trường học điểm lẻ tại 64 huyện nghèo; các trường học tại các huyện đảo và các đơn vị hành chính cấp huyện có xã đảo; các cơ sở giáo dục chuyên biệt, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập và trung tâm bảo trợ xã hội; các cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp "trồng người" ở khu vực biên giới...

Năm 2019, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Dân tộc tổ chức tuyên dương 63 thầy giáo, cô giáo giảng dạy tại các lớp học thuộc các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; các lớp học có trên 50% học sinh là người dân tộc thiểu số. Mỗi thầy giáo, cô giáo được tuyên dương sẽ được nhận 1 sổ tiết kiệm 10 triệu đồng; Bằng khen của Trung ương Hội LHTN Việt Nam cùng các hình thức khen thưởng khác của Ủy ban Dân tộc, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dự kiến, lễ tuyên dương sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 tại Thủ đô Hà Nội.

Xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới

Tại lễ khởi động Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2019, diễn ra ngày 6-10, tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ), lãnh đạo Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội LHTN Việt Nam và UBND tỉnh Phú Thọ cùng hơn 1.000 đại biểu, hội viên, thanh niên đã tham dự lễ dâng hương, báo công, tri ân các Vua Hùng, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, các đồng chí lãnh đạo và các đại biểu, hội viên, thanh niên tiêu biểu đã tham dự lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, xếp hình biểu tượng cờ Tổ quốc, hình đất nước và tham gia rước đuốc khởi động hành trình; tham quan học tập truyền thống tại Bảo tàng Hùng Vương; dâng hương đền thờ Quốc tổ Lạc Long Quân; triển khai công trình thanh niên “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và giao lưu, tìm hiểu về nghệ thuật hát Xoan - di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại...

Theo đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam: Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” là hoạt động trọng tâm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024. Thông qua hoạt động này, Trung ương Hội LHTN Việt Nam kêu gọi tinh thần xung kích, sáng tạo, giáo dục truyền thống, lòng yêu nước, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ; xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới và tinh thần tình nguyện của thanh niên Việt Nam trong việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2019 được tổ chức tại 63/63 tỉnh, thành phố trên cả nước với nhiều hoạt động như: Thăm, tìm hiểu các địa danh lịch sử, văn hóa; tổ chức Diễn đàn thanh niên với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; thực hiện các công trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”... Dự kiến, sẽ có 5 triệu cán bộ, hội viên và thanh niên hưởng ứng Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” bằng các hoạt động, việc làm cụ thể, thiết thực hoặc tham gia hưởng ứng trên mạng xã hội; 63.000 hội viên, thanh niên tiêu biểu tham gia các hoạt động của Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Trong dịp này, sẽ có 63 công trình thanh niên cấp tỉnh, thành phố được thực hiện trên cả nước.

Lê Hoàng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/nhan-len-tinh-yeu-to-quoc-trong-tuoi-tre-viet-nam/