Nhân lên tinh thần thượng tôn pháp luật

Nhằm tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), Tổng cục Chính trị chỉ đạo Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức 'Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trong thanh niên quân đội năm 2018'.

Cuộc thi thu hút đông đảo các đối tượng tham gia, có sức lan tỏa rộng rãi, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của tuổi trẻ toàn quân trong học tập, quán triệt, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật.

Theo đánh giá của ban tổ chức, Quân khu 5 là một trong những đơn vị có thành tích tiêu biểu trong tham gia cuộc thi cả về số lượng và chất lượng bài dự thi. Thiếu tá Phạm Hồng Thắng, Trưởng ban Thanh niên Quân khu 5 chia sẻ: “Ban Thanh niên quân khu đã triển khai cuộc thi tới tất cả đơn vị, tổ chức đoàn, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia, với tổng số hơn 12.000 bài dự thi. Thông qua cuộc thi, ĐVTN ôn lại những kiến thức về pháp luật, nâng cao tinh thần tự giác chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật”. Đồng quan điểm đó, Đại úy Nguyễn Tiến Lăng, Trợ lý Thanh niên Binh chủng Công binh, tâm đắc: “Khi cuộc thi được triển khai tới các đơn vị trong toàn binh chủng, cán bộ, ĐVTN đều rất hào hứng, đầu tư nghiên cứu, tìm hiểu nghiêm túc với quyết tâm hoàn thành tác phẩm dự thi đạt chất lượng cao”.

Thành viên ban tổ chức, ban giám khảo trao đổi, đánh giá chất lượng các tác phẩm dự thi.

Trao đổi về kết quả đạt được, Đại tá Đinh Quốc Hùng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội, Trưởng ban tổ chức cuộc thi, cho biết: Tổng số có hơn 420.000 bài dự thi cấp cơ sở, hơn 100.000 bài dự thi cấp trên trực tiếp cơ sở, hơn 12.000 bài dự thi cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; cấp toàn quân có 568 bài dự thi. Nét mới tại cuộc thi lần này là có sự tham gia của nhiều đối tượng, trong đó nhiều đồng chí là lãnh đạo, chỉ huy thuộc cơ quan chính trị cấp sư đoàn, lữ đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng gương mẫu tham gia. Nhiều đơn vị đã vận động lực lượng ĐVTN đơn vị kết nghĩa ngoài quân đội tham gia, với hơn 10.000 bài của hơn 12.200 tác giả.

Theo đánh giá của ban tổ chức, nhiều bài thi đã chia sẻ, cung cấp những sáng kiến, mô hình, điển hình tiêu biểu của cơ quan, đơn vị trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kỷ luật ở cơ quan, đơn vị; đồng thời đề xuất những giải pháp thiết thực để ĐVTN “nói không” với vi phạm pháp luật, kỷ luật, mất an toàn trong mọi hoạt động. Tiêu biểu là bài thi của nhóm tác giả Đại đội 11, Trường Sĩ quan Pháo binh; tác giả Dương Kim Hiếu, Trường Sĩ quan Công binh; tác giả Lê Vũ Hoàng, Quân khu 5; tác giả Nguyễn Quốc Hoàn, Quân khu 2... Nhiều bài thi trình bày sâu sắc, cập nhật những thông tin thời sự, có tính định hướng tư tưởng cao, liên hệ sát đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị; phản ánh đậm nét về thực trạng nhận thức và tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật; đề cao tính đấu tranh phê phán những biểu hiện, nhận thức sai trái, lệch lạc và liên hệ sát với chức trách, nhiệm vụ bản thân trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội tại đơn vị. Tiêu biểu trong số đó có bài thi của tác giả Cao Thị Ánh, Quân khu 3; nhóm tác giả thuộc Lữ đoàn 406, Quân khu 2; tác giả Nguyễn Văn Dũng, Học viện Hậu cần; tác giả Lê Thị Út, Trường Sĩ quan Lục quân 1; tác giả Dương Thị Hải Yến, Binh đoàn 15; nhóm tác giả thuộc Phòng Chính trị Sư đoàn 315, Quân khu 5...

Nhiều bài thi của các tác giả ngoài quân đội cũng thể hiện sự am hiểu, nghiên cứu sâu sắc về Luật Quốc phòng năm 2018; Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng năm 2015; đề xuất những ý tưởng, giải pháp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật cho ĐVTN trong quân đội, như tác giả Phạm Thị Hương Thúy, Đoàn trường Trường Thi (TP Vinh, tỉnh Nghệ An).

Qua các bài dự thi, chúng tôi nhận thấy nhiều tác giả có cách trả lời sáng tạo, thiết kế công phu, sưu tầm được nhiều hình ảnh, tư liệu mang tính minh họa thiết thực về công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến học tập, quán triệt pháp luật, kỷ luật cho ĐVTN; về cách thức triển khai thực hiện Ngày Pháp luật trong quân đội và những mô hình, sáng kiến tiêu biểu, hiệu quả thiết thực của ĐVTN và tổ chức đoàn. Các bài thi cấp toàn quân trình bày khoa học, sáng tạo, kết hợp hài hòa giữa nội dung với hình ảnh minh họa, thiết kế sinh động, hấp dẫn, như: Hình khẩu pháo của Binh chủng Pháo binh; “Cán cân công lý” của Học viện Hậu cần và Quân khu 5; hình con thuyền của Học viện Chính trị; hình bông hoa sen của Binh chủng Thông tin liên lạc...

Thành công của cuộc thi đã khẳng định ý thức, trách nhiệm, quyết tâm cao của cấp ủy, chỉ huy các cấp và tuổi trẻ toàn quân trong giáo dục, tuyên truyền, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội. Qua đó, góp phần phòng ngừa và giảm thiểu các hành vi vi phạm kỷ luật, nhất là vi phạm kỷ luật nghiêm trọng trong thanh niên, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, xung kích thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Bài và ảnh: THỌ MINH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/nhan-len-tinh-than-thuong-ton-phap-luat-553016