Nhân lên nội lực

Sinh khí mới đang bừng dậy, lan tỏa khắp núi sông khi Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tuyên bố Đại hội Đảng lần thứ XIII thành công rất tốt đẹp. Sinh khí đó dâng lên từ trong mạch nguồn sức xuân của dân tộc từ khi có Đảng. Rạo rực đất trời, rạo rực lòng người! Có một điều gì thật tươi mới đang lay động con tim ta, làm rộn rã tâm hồn ta.

"Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay". Gương mặt đất nước ngàn năm yêu dấu của ta càng rạng rỡ trong âm hưởng tuyệt vời và tiếng thơm lan tỏa từ thành công rất tốt đẹp Đại hội XIII của Đảng. Những quyết sách mới của Đảng đang hiện rõ dần tầm vóc một nước Việt Nam mới trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhưng vẫn nâng niu, ươm giữ vẻ đẹp truyền thống và lòng nhân ái bao la. Quá khứ, hiện tại và tương lai đang hòa quyện tạo thành một động lực mới trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tuyên bố Đại hội Đảng lần thứ XIII thành công rất tốt đẹp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tuyên bố Đại hội Đảng lần thứ XIII thành công rất tốt đẹp.

Thế nước mang hùng khí khát vọng ngàn năm của dân tộc, đã trở thành ý chí lớn của các thế hệ người Việt Nam hôm nay. Như dòng sông lớn cuộn chảy từ muôn mạch nước nhỏ li ti trong lòng đất. Sức mạnh Việt Nam hôm nay là sự hội kết sức lao động, sáng tạo của gần 100 triệu con Lạc cháu Hồng trong thời đại Hồ Chí Minh. Những bàn tay khối óc Việt Nam đang dựng lên chân dung một Việt Nam mới ngày càng sống động, rạng rỡ trong một thế giới còn vật vã, chao đảo trong kỷ nguyên bất ổn.

Khí sắc Việt Nam hôm nay thể hiện ở khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhân lên nguồn lực vô tận đang thắp lên nguồn sáng về tương lai cường thịnh của dân tộc anh hùng. Điều đó càng khẳng định bí quyết thành công ở mọi thời điểm cách mạng, chính là do Đảng ta biết khơi nguồn nội lực, tập hợp nội lực, nhân lên nội lực và phát huy nội lực toàn dân tộc

Những quyết sách đúng đắn, kịp thời mà Đại hội XIII của Đảng đề ra đang từng bước giải phóng tiềm năng nguồn lực lao động sáng tạo sung mãn của con người Việt Nam. Đó là nguồn công năng lớn nhân lên nội lực Việt Nam.

Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, nhân lên nội lực sẽ tạo sức bật mới vượt qua mọi lực cản. Đã hiện rõ một vóc dáng đẹp, phồn vinh, hạnh phúc, cường thịnh của Việt Nam trong bước khởi đầu năm 2021 của thập kỷ mới.

Trần Bảo Phúc

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/nhan-len-noi-luc-20210217201619488.htm