Nhân lên niềm vui

Từ nhiều năm nay, cứ mỗi dịp Tết đến, Xuân về, Thành đoàn Hà Nội lại tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hướng về cộng đồng, mang Tết ấm đến với thanh niên công nhân, thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn… Những hoạt động ý nghĩa này ngày càng được lan tỏa, nhân lên niềm vui trong cộng đồng xã hội.

Học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xã Bích Hòa (huyện Thanh Oai) nhận quà Tết của Thành đoàn - Hội đồng Đội thành phố Hà Nội.

Em Nguyễn Thị Hà, học sinh lớp 3B Trường Tiểu học Bích Hòa (huyện Thanh Oai) có 2 anh trai sinh đôi và em gái đều bị bại não, bố mẹ không có công việc ổn định. Trong niềm vui được nhận quà của Thành đoàn và Hội đồng Đội thành phố, em Hà xúc động nói: "Em rất vui khi được nhận quà của các anh, các chị tặng. Em sẽ cố gắng vượt qua khó khăn để học tập tốt hơn nữa".

Cũng là trường hợp được nhận quà Tết của tổ chức Đoàn, chị Giang Thị Hường, công nhân Công ty TNHH Thực phẩm Yng Shin xúc động chia sẻ: “Hai vợ chồng tôi quê ở xa, lên đây làm công nhân, vừa phải thuê nhà vừa nuôi hai con ăn học rất vất vả. Những suất quà hỗ trợ của các bạn thanh niên khiến chúng tôi cảm thấy ấm lòng”...

Bí thư Quận đoàn Hoàng Mai Nguyễn Quỳnh Trang cho biết: Những năm qua, tuổi trẻ trong quận luôn cùng các cấp, ngành, phát huy tinh thần xung kích trong việc chăm lo hỗ trợ thanh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, tri ân gia đình người có công với đất nước, đặc biệt vào dịp lễ, Tết. Những hoạt động đó vừa thể hiện tấm lòng của thế hệ trẻ với những người đi trước, vừa góp phần động viên thanh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Theo Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Trần Quang Hưng, chăm lo Tết cho người dân, đặc biệt là đối tượng chính sách, công nhân, thanh, thiếu nhi, người có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động thường niên của các cấp bộ đoàn trong nhiều năm qua. Tổng số tiền để các cấp bộ đoàn tổ chức, triển khai các hoạt động chăm lo Tết cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn hằng năm là hơn 1 tỷ đồng. Đó là cách tuổi trẻ Thủ đô thể hiện trách nhiệm với cộng đồng trong thời khắc Tết đến, Xuân về.

Dịp Tết năm nay, ngay từ tháng 12-2019, Thành đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn xây dựng kế hoạch thăm và tặng quà Tết Canh Tý 2020, đồng thời tích cực vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm giúp đỡ, hỗ trợ thanh niên, sinh viên, học sinh nghèo, trẻ em mồ côi, bằng nhiều hình thức thiết thực, như: Tổ chức chương trình hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết, tặng quà, tặng vé xe miễn phí...

Hoạt động ý nghĩa này nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng nhờ được triển khai đồng loạt, đa dạng, sáng tạo, hướng đến nhiều đối tượng... “Món quà tuy không lớn nhưng mang theo tinh thần tương thân, tương ái, chăm lo hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn của đoàn viên, thanh niên Thủ đô, đồng thời thể hiện tình cảm và trách nhiệm của Đoàn Thanh niên trong việc chăm lo, hỗ trợ, đồng hành cùng công nhân và trẻ em, người dân có hoàn cảnh khó khăn”, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Trần Quang Hưng chia sẻ.

Cùng với hoạt động chăm lo về vật chất cho thanh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng chính sách, những ngày sắp tới, các tổ chức cơ sở Đoàn đang chuẩn bị tốt các hoạt động phục vụ đời sống tinh thần cho đoàn viên, thanh niên, như các chương trình văn nghệ “Mừng Đảng, mừng Xuân”, giải thi đấu thể thao, qua đó phát động các phong trào thi đua sôi nổi trong toàn Đoàn.

Dương Linh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/956729/nhan-len-niem-vui