Nhân lên niềm tự hào, tạo động lực phát triển

Bắc Ninh - vùng 'địa linh nhân kiệt' gắn với tên tuổi của nhiều nhân vật kiệt xuất ở những thời kỳ lịch sử khác nhau của dân tộc. Một trong những người con tiêu biểu của mảnh đất này là nhà cách mạng tiền bối Ngô Gia Tự, người tham gia sáng lập Ðông Dương Cộng sản Ðảng, Bí thư Xứ ủy Nam kỳ đầu tiên. Tinh thần kiên định, bền gan theo cách mạng của đồng chí, với những câu nói nổi tiếng trong nhà lao đế quốc, động viên 'các đồng chí ta nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn, kiên trì học tập', luôn là động lực tinh thần để Ðảng bộ và nhân dân tỉnh Bắc Ninh tiếp bước thực hiện thắng lợi những mục tiêu mới.

Thị xã Từ Sơn đã được công nhận là đô thị loại 3 trực thuộc tỉnh.

Thị xã Từ Sơn đã được công nhận là đô thị loại 3 trực thuộc tỉnh.

Ðộng lực từ bài học truyền thống

Dẫn chúng tôi tham quan Tượng đài Ngô Gia Tự trên mảnh đất quê hương ông - thôn Tam Sơn, xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Bí thư Ðảng ủy xã Ngô Ðức Tuấn giới thiệu, người Tam Sơn luôn tự hào lưu truyền câu ca dao “Tam Sơn là đất ba gò / Của trời vô tận một kho nhân tài”. Bởi nơi đây có ba gò đất nổi lên giữa dải đồng bằng, được chọn làm nơi tọa lạc của một ngôi chùa, đền thờ Trạng nguyên đầu tiên của nước nhà Nguyễn Quán Quang và Tượng đài Ngô Gia Tự. Từ xa xưa, Tam Sơn nổi tiếng là đất khoa bảng, nơi sinh ra nhiều nhân tài của làng quê xứ Kinh Bắc, là làng duy nhất trong cả nước có đủ “Tam khôi” (Trạng nguyên, Bảng nhãn và Thám hoa). Trong thời kỳ cách mạng, Tam Sơn thêm tự hào là nơi sinh ra nhà cách mạng tiền bối Ngô Gia Tự. Niềm tự hào trở thành động lực tinh thần hun đúc ý chí và quyết tâm để xây dựng và phát triển địa phương trong thời kỳ mới. Hiện nay, trong tổng số 377 đảng viên của Ðảng bộ xã đang sinh hoạt tại chín chi bộ, Chi bộ thôn Tam Sơn có đông đảng viên nhất với 150 đồng chí, là hạt nhân lãnh đạo các phong trào, phát triển kinh tế - xã hội của thôn. Hiệu quả từ những phong trào thi đua thực tế góp phần giữ vững các tiêu chí đã đạt sau khi xã Tam Sơn được công nhận xã nông thôn mới năm 2016. Ðối với thị xã Từ Sơn, kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự cũng là dịp để Ðảng bộ và nhân dân thị xã nỗ lực đạt mục tiêu đô thị loại 3 trực thuộc tỉnh. Với tổng số điểm đạt hơn 91/100 điểm so quy định của Bộ Xây dựng, thị xã Từ Sơn đặt mục tiêu hoàn thành đúng hạn một số tiêu chí còn dang dở như phòng học kiên cố, tỷ lệ sử dụng nước sạch, rác thải được xử lý.

Mới đây, Thị ủy Từ Sơn phát động cuộc thi tìm hiểu thân thế, sự nghiệp đồng chí Ngô Gia Tự. Cuộc thi đã thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân trong và ngoài địa phương. Gần 2.000 bài gửi dự thi, trong đó nhiều bài thể hiện sự tìm tòi, tham khảo công phu. Cô giáo Lê Thị Huế, giáo viên Trường tiểu học Hương Mạc, bày tỏ, tìm hiểu về đồng chí Ngô Gia Tự, cô cũng như nhiều người trẻ ở Từ Sơn thêm tự hào về truyền thống, về người con ưu tú của quê hương mình. Khâm phục tấm gương hy sinh lợi ích cá nhân, tuyệt đối trung thành với Ðảng, vì mục tiêu độc lập dân tộc, từ đó tự rút ra nhiều bài học bổ ích về sự rèn luyện, ý chí nỗ lực vươn lên, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân.

Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh, từ cuối năm 2016, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết về việc tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016 - 2020, nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể về tính cấp thiết cũng như tầm quan trọng của công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa; tạo môi trường giáo dục lành mạnh để tuổi trẻ cống hiến, rèn luyện và trưởng thành. Qua một số mô hình gia đình văn hóa, các quy tắc ứng xử nơi công sở, trong nhà trường... nhằm đưa những giá trị truyền thống trở lại đúng với vai trò, vị trí trong cộng đồng và gia đình, nhân lên những hành vi tốt, chống lại sự xâm hại tiêu cực từ văn hóa ngoại lai. Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Ninh đã biên soạn, phát hành các tập bài giảng lịch sử thành phố, nội dung phù hợp với từng đối tượng, cấp học. Nhiều phong trào đoàn, đội đã nhân rộng những tấm gương điển hình trong học tập và lao động. Các chương trình, hoạt động bổ ích đã thu hút giới trẻ vào các sinh hoạt cộng đồng bổ ích như Thắp sáng ước mơ, Khi tôi 18, Thiếu nhi thực hiện tốt Năm điều Bác Hồ dạy... Hiệu quả từ những hoạt động đó đã tôn vinh những giá trị truyền thống, kết nối cộng đồng, đoàn kết thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu của cấp ủy, chính quyền địa phương đề ra.

Hướng tới mục tiêu phát triển mới

Với nền tảng tinh thần giàu bản sắc văn hóa, có bề dày truyền thống yêu nước, cách mạng, là quê hương của những chiến sĩ cộng sản tiền bối Ngô Gia Tự, Nguyễn Văn Cừ, Hoàng Quốc Việt, nơi vinh dự được 18 lần đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm, ở mọi thời kỳ cách mạng, Ðảng bộ tỉnh Bắc Ninh luôn nỗ lực giành những thắng lợi trên các mặt trận. Sau 20 năm tái lập (1-1-1997), từ một tỉnh thuần nông, đến nay, Bắc Ninh cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, với nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đứng trong tốp đầu cả nước. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn (2016-2018) là 12,6%, vượt mục tiêu Ðại hội đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp - dịch vụ, với tỷ trọng hơn 97%; hình thành khoảng 200 vùng sản xuất lúa; hơn 100 vùng rau, màu chuyên canh, sản xuất hoa, cây cảnh, cây ăn quả tập trung; thu hút một số doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao... Chương trình xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, dự kiến đến hết năm 2018, có 89 xã được công nhận nông thôn mới, đạt tỷ lệ 91,75%, vượt hơn 30% so với mục tiêu Ðại hội. Ba huyện Tiên Du, Quế Võ, Gia Bình và thị xã Từ Sơn được công nhận hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới; TP Bắc Ninh được nâng cấp trở thành đô thị loại I, thu hút đầu tư nước ngoài tiếp tục đứng vào tốp dẫn đầu cả nước (đứng thứ 7 về thu hút FDI).

Trong nhiệm kỳ này, Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh Bắc Ninh đã đề ra 26 chỉ tiêu cụ thể, nhằm phát triển địa phương xứng tầm vị thế và truyền thống lịch sử, đáp ứng sự phát triển và hội nhập. Ðánh giá nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Ðại hội, đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh cho biết, đã có 12 chỉ tiêu đạt và vượt so Nghị quyết đề ra. Ðối với nhiệm vụ phát triển tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022, trên cơ sở rà soát các mục tiêu, giải pháp, tiến độ, Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch vùng, xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa; tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát huy lợi thế so sánh, nâng cao năng lực cạnh tranh để nâng cao hiệu quả kinh tế; xây dựng nông thôn mới hài hòa bền vững; tăng cường quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực: Quy hoạch, đất đai, xây dựng cơ bản, tài nguyên, môi trường, giao thông; nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, trước hết là nêu cao trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Tôn vinh những giá trị truyền thống lịch sử, học tập và noi gương thế hệ cách mạng tiền bối, Ðảng bộ tỉnh Bắc Ninh ngày càng trưởng thành, khẳng định vai trò lãnh đạo các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tiểu Phương và Thái Sơn

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/38447202-nhan-len-niem-tu-hao-tao-dong-luc-phat-trien.html