Nhân lên những giá trị nhân văn mùa Phật đản

Hòa chung niềm hân hoan của những người con Phật mừng ngày Khánh đản, từ ngày 17 đến 19-5 (nhằm 13, 14, 15-4 âm lịch), chùa Bà Đa tổ chức Đại lễ Phật đản PL 2563 - DL 2019, đông đảo Phật tử trong và ngoài TP Đà Nẵng đã tập trung về chùa tham dự lễ. Đại lễ được diễn ra với nhiều chương trình, hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Hòa chung niềm hân hoan của những người con Phật mừng ngày Khánh đản, từ ngày 17 đến 19-5 (nhằm 13, 14, 15-4 âm lịch), chùa Bà Đa tổ chức Đại lễ Phật đản PL 2563 - DL 2019, đông đảo Phật tử trong và ngoài TP Đà Nẵng đã tập trung về chùa tham dự lễ. Đại lễ được diễn ra với nhiều chương trình, hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Đại đức Thích Thông Đạo trao bảng tượng trưng nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đại đức Thích Thông Đạo trao bảng tượng trưng nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tối 17-5, chùa Bà Đa tổ chức chương trình cải lương "Cuộc đời Đức Phật", do nhà hát cải lương Trần Hữu Trang (TPHCM) biểu diễn. Tại đây, hàng ngàn Phật tử đã quây quần bên sân khấu chùa thưởng thức. Một đêm nghệ thuật đầy ý nghĩa đối với người xem khi được chiêm ngưỡng hình ảnh Đức Phật bằng những câu chuyện, tâm tư của Ngài trước lúc "Cắt ái, ly gia...", là những giáo lý gần gũi, dễ hiểu đối với những người mới bắt đầu học theo. Đại lễ Phật đản không còn là lễ hội văn hóa - tâm linh của riêng Phật tử, mà là của chung mọi người. Hòa trong không khí Đại lễ, ngoài những Đạo hữu Phật tử còn có đông đảo người dân và du khách khắp nơi cùng hội tụ về chùa tham dự đêm hội. Phật tử Lê Thị Nhàn (trú Q. Hải Châu) cho biết, lễ Phật đản năm nào chị cũng đến chùa để cầu bình an cho tất cả mọi người trong gia đình, nguyện cầu quốc thái dân an, cầu cho nhà nhà an vui, tất cả dân lành được ấm no, hạnh phúc và đất nước được giàu mạnh. "Năm nay có lẽ là năm để lại nhiều cảm xúc nhất trong tôi, chương trình cải lương nói về cuộc đời của Đức Phật do chùa Bà Đa tổ chức vô cùng ý nghĩa. Đây là dịp để mỗi người chúng ta cùng hướng đến những giá trị nhân văn, chân-thiện-mỹ tốt đẹp nhất", chị Nhàn bộc bạch.

Mục đích ra đời của Đức Phật là để ban vui cứu khổ, vì vậy người con Phật luôn luôn nhớ đến công đức cao dày của Ngài. Đại đức Thích Thông Đạo - Phó Ban kiêm chánh Thư ký GHPG Việt Nam TP Đà Nẵng, Trú trì chùa Bà Đa chia sẻ: "Đại lễ Phật đản là cơ hội để tất cả chúng ta cùng nhau suy ngẫm và tôn vinh giá trị nhân văn của Phật giáo, thông qua cuộc đời của Đức Phật đã dạy cho chúng ta biết hạnh phúc thực sự của mỗi con người không phải trong vật chất, mà phải đi tìm sự an lạc trong tâm hồn".

Dịp này, chùa Bà Đa phối hợp với các Đạo hữu Phật tử tổ chức xây dựng 4 căn nhà tình thương cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong và ngoài TP Đà Nẵng. Ngoài ra, còn trao 10 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó cùng hàng trăm suất quà cho người nghèo, khuyết tật, các mảnh đời bất hạnh với tổng giá trị hơn 300 triệu đồng.

Ngày 18-5, tại chùa Bà Đa sẽ diễn ra Lễ chính thức Đại lễ Phật đản PL 2563 của Phật giáo Q. Ngũ Hành Sơn. Tối 19-5 sẽ trang nghiêm tổ chức Lễ Tắm Phật (Mộc dục).

T.HOA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_206446_nhan-len-nhung-gia-tri-nhan-van-mua-phat-dan.aspx