Nhân lên những bông hoa việc tốt

Sáng nay 22-6 Công an (CA) tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua 'Vì An tinh Tổ quốc' (ANTQ) giai đoạn 2015 - 2020. 31 tập thể và 44 cá nhân có thành tích nổi bật nhất được tuyên dương tại hội nghị. Đây là những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa việc tốt của CA tỉnh Lâm Đồng.

Sáng nay 22-6 Công an (CA) tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua "Vì An tinh Tổ quốc" (ANTQ) giai đoạn 2015 - 2020. 31 tập thể và 44 cá nhân có thành tích nổi bật nhất được tuyên dương tại hội nghị. Đây là những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa việc tốt của CA tỉnh Lâm Đồng.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành- Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ CA gắn Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng CA thị trấn Đạ Tẻh, H. Đạ Tẻh, 5 năm liền (2015 - 2019) là đơn vị Quyết thắng.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành- Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ CA gắn Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng CA thị trấn Đạ Tẻh, H. Đạ Tẻh, 5 năm liền (2015 - 2019) là đơn vị Quyết thắng.

"Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua", thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ nhiều năm nay Đảng ủy, Ban Giám đốc CA tỉnh Lâm Đồng luôn quan tâm chỉ đạo để tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua "Vì ANTQ". Đặc biệt, trong giai đoạn 2015- 2020, phong trào thi đua đã được cụ thể hóa bằng những khẩu hiệu hành động, trọng tâm bám sát với nhiệm vụ chính trị, nội dung phát động của Bộ CA và phong trào thi đua yêu nước của tỉnh phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế tại địa phương. Cụ thể như, năm 2015 và 2016 là khẩu hiệu "Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả", năm 2017 là "Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả", năm 2018 là "Chủ động, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả" và năm 2019, 2020 là "Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả". Phong trào thi đua "Vì ANTQ" còn được gắn với các Cuộc vận động xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, trọng tâm là "Xây dựng phong cách người CAND, bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ". Ngoài ra, căn cứ vào từng thời điểm gắn với các sự kiện chính trị, xã hội của đất nước, của ngành, CA tỉnh đã tổ chức phát động 17 đợt thi đua ngắn và phát động các đợt thi đua đặc biệt nhân kỷ niệm Ngày truyền thống các lực lượng.

Điểm nhấn của phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020 là không còn dừng lại ở phát động mà đi sâu kiểm tra, giám sát, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn làm thước đo của phong trào. 27 đơn vị cấp phòng và 12 CAH, TP được chia thành 4 cụm thi đua, duy trì ký kết giao ước thi đua, sơ, tổng kết theo từng năm. Những đơn vị đạt danh hiệu thi đua cao là những đơn vị có thành tích nổi bật, được suy tôn từ cơ sở, hoàn toàn xứng đáng và thuyết phục.

Từ phong trào thi đua, kết quả công tác chuyên môn cũng được nâng lên, tình hình an ninh chính trị được giữ vững. Lực lượng An ninh đã đấu tranh, khởi tố, điều tra để đưa ra xét xử 3 vụ với 5 bị can về các tội danh xâm phạm an ninh quốc gia; Trật tự an toàn xã hội được kiểm soát, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục phát huy tác dụng. Kết quả đó được cụ thể bằng các số liệu, tội phạm về trật tự xã hội giảm 5,83%, trọng án giảm 45,96% (165 vụ) so với 5 năm trước, kết quả điều tra đạt 89,29%, trọng án khám phá đạt 100%, tỷ lệ giải quyết đơn tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt 91,53%. Cũng trong giai đoạn này, toàn lực lượng đã bắt, vận động đầu thú 490 đối tượng có quyết định truy nã, trong đó có 77 đối tượng đặc biệt nguy hiểm, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương).

Không chỉ thi đua, việc phát hiện, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, nhất là những nhân tố mới đã được CA tỉnh Lâm Đồng chú trọng. 5 năm qua CA tỉnh đã ra 20 thông báo gương người tốt, việc tốt, biểu dương hàng trăm lượt tập thể, cá nhân có nhiều thành tích, là tấm gương tiêu biểu, điển hình để cán bộ, chiến sỹ học tập, noi theo. Từ phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, lôi cuốn và đạt nhiều kết quả tích cực. Điển hình như, tại CA các huyện, thành phố triển khai nhân rộng mô hình thành lập các tổ công tác liên lực lượng duy trì tuần tra kiểm soát ban đêm, ngoài giờ hành chính trên các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT; Mô hình "Dân vận khéo" của lực lượng An ninh CAH Đạ Tẻh; Mô hình vận động quần chúng nhân dân đóng góp lắp đặt camera an ninh phục vụ công tác phòng, chống tội phạm tại các tổ dân phố, xã, phường, địa bàn trọng điểm với hơn 4.400 mắt camera… Từ kết quả thực hiện phong trào thi đua, nhiều tập thể, cá nhân đã được tặng thưởng các danh hiệu và phần thưởng cao như Phòng An ninh đối nội 5 năm liền (2015 - 2019) được các cấp tặng Cờ thi đua, trong đó có 2 năm được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; Phòng Tham mưu 5 năm liền (2015 - 2019) là đơn vị Quyết thắng, có 3 năm được Bộ CA tặng Cờ thi đua, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Phòng Cảnh sát hình sự có 1 lần được Chính phủ tặng Cờ thi đua, 3 lần được Bộ CA tặng Cờ thi đua. Cũng trong giai đoạn này, CA tỉnh Lâm Đồng có 1 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc; 17 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng CAND…

Ngoài ra, trong 5 năm (2015 - 2020) CA Lâm Đồng có 1 tập thể, 2 cá nhân được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba, 1 tập thể và 57 cá nhân được Nhà nước tặng và truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, 3 tập thể, 9 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, 356 lượt tập thể và 776 lượt cá nhân được UBND tỉnh, Bộ CA tặng Bằng khen, 1.785 lượt tập thể, 4.119 lượt cá nhân được Giám đốc CA tỉnh tặng Giấy khen, trong đó có 213 lượt tập thể, 1.122 lượt cá nhân được khen thưởng về thành tích đột xuất trong tấn công trấn áp tội phạm. Đây thật sự là những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa việc tốt của CA tỉnh Lâm Đồng.

Có thể nói, phong trào thi đua "Vì ANTQ" giai đoạn 2015- 2020 ở CA tỉnh Lâm Đồng có nhiều chuyển biến tích cực từ tỉnh đến cơ sở, cả bề rộng lẫn chiều sâu. Đây sẽ là động lực để CA tỉnh Lâm Đồng triển khai phong trào thi đua "Vì ANTQ" giai đoạn 2020 - 2025 hứa hẹn sẽ có nhiều đổi mới và kết quả cao hơn nữa.

ĐỨC HUY

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_226759_nhan-len-nhung-bong-hoa-viec-tot.aspx