Nhân lên giá trị tinh thần thể thao

(HNMO) - Hàng nghìn người tham gia chạy hưởng ứng trong Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Lễ phát động Giải chạy Báo Hànôịmới mở rộng lần thứ 46 - Vì hòa bình năm 2019 góp phần thiết thực lan tỏa tinh thần thể dục, thể thao trong cộng đồng.

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Lễ phát động Giải chạy Báo Hànôịmới mở rộng lần thứ 46 - Vì hòa bình năm 2019 diễn ra tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm ngày 24-3. Đây là sự kiện trọng điểm nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập ngành Thể thao Việt Nam và Ngày Bác Hồ viết bài "Thể dục và sức khỏe" kêu gọi đồng bào tập thể dục (27/3/1946 - 27/3/2019).

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Lễ phát động Giải chạy Báo Hànôịmới mở rộng lần thứ 46 - Vì hòa bình năm 2019 diễn ra tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm ngày 24-3. Đây là sự kiện trọng điểm nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập ngành Thể thao Việt Nam và Ngày Bác Hồ viết bài "Thể dục và sức khỏe" kêu gọi đồng bào tập thể dục (27/3/1946 - 27/3/2019).

Tại buổi lễ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hà Nội đã trao Bằng khen cho các đơn vị, cá nhân có thành tích đóng góp vào thành công của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 8 - Hà Nội 2018 và các huấn luyện viên, vận động viên Hà Nội đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội.

Tại buổi lễ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hà Nội đã trao Bằng khen cho các đơn vị, cá nhân có thành tích đóng góp vào thành công của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 8 - Hà Nội 2018 và các huấn luyện viên, vận động viên Hà Nội đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu cùng cán bộ, công chức, viên chức Tổng cục Thể dục thể thao đã tham gia chạy hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Lễ phát động Giải chạy Báo Hànôịmới mở rộng lần thứ 46 - Vì hòa bình năm 2019.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu cùng cán bộ, công chức, viên chức Tổng cục Thể dục thể thao đã tham gia chạy hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Lễ phát động Giải chạy Báo Hànôịmới mở rộng lần thứ 46 - Vì hòa bình năm 2019.

Sự kiện cũng thu hút sự tham gia chạy hưởng ứng của hơn 8.000 người, trong đó có hơn 5.000 vận động viên, người lao động tại một số doanh nghiệp cùng đông đảo nhân dân Thủ đô.

Sự kiện cũng thu hút sự tham gia chạy hưởng ứng của hơn 8.000 người, trong đó có hơn 5.000 vận động viên, người lao động tại một số doanh nghiệp cùng đông đảo nhân dân Thủ đô.

Những nụ cười rạng rỡ, cùng sự hưởng ứng sôi nổi của mỗi cá nhân là sự đóng góp đầy thiết thực đối với việc lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thể dục, thể thao trong cộng đồng. Sau lễ phát động, các đơn vị tiếp tục triển khai thi chạy kiểm tra tiêu chuẩn phổ thông, tuyển chọn lực lượng dự chung kết Giải chạy Báo Hànôịmới mở rộng lần thứ 46 - Vì hòa bình.

Những nụ cười rạng rỡ, cùng sự hưởng ứng sôi nổi của mỗi cá nhân là sự đóng góp đầy thiết thực đối với việc lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thể dục, thể thao trong cộng đồng. Sau lễ phát động, các đơn vị tiếp tục triển khai thi chạy kiểm tra tiêu chuẩn phổ thông, tuyển chọn lực lượng dự chung kết Giải chạy Báo Hànôịmới mở rộng lần thứ 46 - Vì hòa bình.

Cũng trong sáng 24-3, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tổ chức thi đấu một số môn thể thao tại phố Đinh Tiên Hoàng, gồm võ cổ truyền, cầu lông, cầu mây và đá cầu.

Cũng trong sáng 24-3, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tổ chức thi đấu một số môn thể thao tại phố Đinh Tiên Hoàng, gồm võ cổ truyền, cầu lông, cầu mây và đá cầu.

Hoạt động thi đấu đầy sôi nổi và hào hứng giữa các vận động viên góp phần tuyên truyền tới cộng đồng về những lợi ích của việc tập luyện thể dục, thể thao, qua đó rèn luyện sức khỏe, tăng cường gắn kết và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đối với ngành thể thao nước nhà.

Hoạt động thi đấu đầy sôi nổi và hào hứng giữa các vận động viên góp phần tuyên truyền tới cộng đồng về những lợi ích của việc tập luyện thể dục, thể thao, qua đó rèn luyện sức khỏe, tăng cường gắn kết và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đối với ngành thể thao nước nhà.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-thao/930184/nhan-len-gia-tri-tinh-than-the-thao