Nhân lên 'ATM gạo' và 'Siêu thị 0 đồng'

Người dân nhận gạo và thực phẩm tại điểm "ATM gạo" và "Siêu thị 0 đồng" ở Nhà văn hóa P.Bình Thuận.

Người dân nhận gạo và thực phẩm tại điểm "ATM gạo" và "Siêu thị 0 đồng" ở Nhà văn hóa P.Bình Thuận.

Ngày 25-4, tại Nhà văn hóa P.Bình Thuận (Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng), ở địa chỉ số 230 Trưng Nữ Vương, Ban tổ chức chương trình "Hạt gạo tình thương" phối hợp với Hội Doanh nhân Q.Hải Châu khai trương điểm "ATM gạo" và "Siêu thị 0 đồng" nhằm hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân trên địa bàn gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Ban tổ chức đã sắp xếp 40 vị trí được đánh dấu cách nhau 2m, mỗi vị trí đều có ghế ngồi để người dân đỡ mỏi chân khi chờ tới lượt đến lấy gạo. Mỗi người dân sau khi nhận 2kg gạo từ ATM gạo sẽ qua "Siêu thị 0 đồng" để nhận 2/6 món hàng tùy chọn, gồm có: mỳ ăn liền, xì dầu, đường, sữa tươi, 1 vỉ trứng 6 quả, hạt nêm. Dự kiến, điểm "ATM gạo" và "Siêu thị 0 đồng" tại Nhà văn hóa P.Bình Thuận sẽ được triển khai trong vòng 1 tháng, từ ngày 25-4 đến 25-5 trừ các ngày nghỉ lễ.

PHÚ NAM

Người dân đến nhận gạo và nhu yếu phẩm tại nhà hàng chay Tâm Châu.

* Cùng ngày, tại nhà hàng chay Tâm Châu (50-52-54 Lê Mạnh Trinh, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) cũng đã chính thức khởi động vận hành "ATM gạo". Với slogan "Mắt thương nhìn cuộc đời", chương trình giúp người nghèo chống dịch của Tâm Châu sẽ kéo dài đến hết ngày 25-6-2020. Phần quà người dân nhận được ngoài gạo còn có nhu yếu phẩm thiết yếu. Được biết, chị Kim Châu, người đứng đầu của chương trình từ thiện nói trên hiện cũng là nhà tài trợ chính của Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi, 56-Thủ Khoa Huân, Đà Nẵng.

TTS

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_223970_nhan-len-atm-gao-va-sieu-thi-0-dong-.aspx