Nhận hơn 300 triệu 'chạy việc', hiệu trưởng bị khởi tố

Ngay sau khi vụ ông Bê bị bắt, nhiều giáo viên tiếp tục cung cấp bằng chứng chứng minh việc nhận tiền chạy việc của ông Bê với số tiền cộng lại hàng tỉ đồng.

Cơ quan Điều tra Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Huỳnh Bê để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ông Bê bị tạm giam 4 tháng để điều tra về việc nhận 300 triệu đồng chạy việc làm.

Ngày 10/9/2016, Huỳnh Bê (SN: 1958, cư trú: thôn Thăng Tiến 1, xã Hòa An, huyện Krông Pắc - là Hiệu trưởng trường THCS Ngô Mây thuộc xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắc) nhận của bà Chu Thị Long (SN: 1973, cư trú: thôn 19/5, xã Ea Yông, huyện Krông Pắc) 300 triệu đồng và viết Giấy nhận tiền với nội dung "để xin việc" cho một người vào làm tại Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Bê không xin việc như đã hẹn mà sử dụng số tiền trên để cho vay, trả nợ và những mục đích cá nhân khác. Sau nhiều lần đòi nợ không được nên nạn nhân đã làm đơn tố cáo hành vi của Bê đến cơ quan chức năng.

Khám xét nơi ở của ông Bê.

Ngay sau khi vụ ông Bê bị bắt, nhiều giáo viên tiếp tục cung cấp bằng chứng chứng minh việc nhận tiền chạy việc của ông Bê với số tiền cộng lại hàng tỉ đồng.

Ông P.V.C (trú xã Ea Kly) có con gái tên Đ trước ngày ông Bê bị bắt đã liên tục đòi lại số tiền 160 triệu đồng đã giao cho ông chạy việc trước đó. Ông C kể, con gái ông ra trường được ông Bê nhận vào Trường THCS Ngô Mây dạy môn Vật lý vào cuối năm 2015. Đến tháng 8.2017, chị Đ không được bố trí giảng dạy nên đòi tiền nhưng ông Bê không trả.

Cùng với việc phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, cơ quan chức năng cũng đã phê chuẩn Lệnh bắt bị can để tạm giam (thời hạn 4 tháng) và phê chuẩn Lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc của Huỳnh Bê để phục vụ công tác điều tra.

Văn Tuấn - Hjuang Niê

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/nhan-hon-300-trieu-chay-viec-hieu-truong-bi-khoi-to-407183/