Nhận giải Giáo viên toàn cầu, thầy giáo đưa ra quyết định không ngờ

Sau khi nhận được Giải thưởng Giáo viên Toàn cầu năm 2020 thầy giáo Ấn Độ đã làm một điều khiến tất cả mọi người bất ngờ và nể phục.

Ranjitsinh Disale, giáo viên tiểu học ở Ấn Độ là người vinh dự giành được giải thưởng Giáo viên toàn cầu năm 2020 (Global Teacher Prize 2020) trị giá 1 triệu USD theo công bố tối 3/12 của ban tổ chức.

Thầy Ranjitsinh Disale và học trò.

Thầy Ranjitsinh Disale và học trò.

Thầy Ranjitsinh Disale đang công tác tại trường tiểu học Zilla Parishad, làng Paritewadi, thành phố Solapur, bang Maharashtra, miền tây Ấn Độ. Năm 2009, khi mới bước chân vào ngôi trường, anh nhận thấy cần làm gì đó để tăng tỷ lệ học sinh nữ bởi hầu hết cô gái ở đây kết hôn từ rất sớm. Chương trình giảng dạy không phải bằng ngôn ngữ mẹ đẻ (tiếng Kannada) khiến học sinh gặp nhiều khó khăn trong việc nắm bắt kiến thức.

Ranjitsinh đã học tiếng Kannada để dịch sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 4, mã hóa QR tất cả bài thơ, truyện, video bài giảng, bài tập sang tiếng mẹ đẻ cho học sinh dễ học. Công nghệ QR của anh hiện đang được áp dụng rộng rãi trên khắp Ấn Độ.

Những việc làm của Ranjitsinh đem đến kết quả “phi thường”, theo đánh giá của ban tổ chức Global Teacher Prize. Hiện, 100% nữ sinh ở làng được đi học, không em nào kết hôn ở tuổi vị thành niên. Trường học này cũng được nhận giải thưởng trường tốt nhất Solapur với 85% học sinh đạt điểm A trong các kỳ thi hàng năm.

Stephen Fry, nam diễn viên kiêm MC người Anh đã công bố Ranjitsinh Disale là người chiến thắng tại buổi lễ trực tuyến được phát sóng tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ở London.

Với 1 triệu USD tiền thưởng, thay vì giữ lại tất cả, Ranjitsinh nói rằng anh sẽ chia cho 9 người lọt vào top 10 chung cuộc (55.000 đô la mỗi người). Đây là lần đầu tiên có người làm điều này trong lịch sử 6 năm của giải thưởng. “Tôi tin rằng nếu chia sẻ số tiền thưởng, điều đó có nghĩa là tôi có thể mở rộng quy mô công việc của họ…", Ranjitsinh cho biết trong một cuộc phỏng vấn.

Giải thưởng Global Teacher Prize được quỹ từ thiện toàn cầu Varkey Foundation sáng lập năm 2014. Năm nay, 12.000 ứng viên từ hơn 140 quốc gia đã gửi hồ sơ tới. Chỉ 1 ứng viên xuất sắc nhận được giải thưởng 1 triệu USD từ ban tổ chức.

Năm ngoái, chủ nhân giải thưởng Global Teacher Prize là thầy giáo Peter Tabichi ở Kenya, với những đóng góp vật chất và tinh thần giúp học trò nghèo đi thi đạt giải quốc tế. Việt Nam cũng có 3 giáo viên được vinh danh tại giải thưởng này là cô Hà Ánh Phượng (trường THPT Hương Cần, Phú Thọ) top 10 năm nay, cô Trần Thị Thúy (trường THPT Đức Hợp, Hưng Yên) top 50 năm ngoái, thầy Ngô Thành Nam (khi đó là giáo viên trường Vinschool) top 50 năm 2018.

Minh Hoa (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nhan-giai-giao-vien-toan-cau-thay-giao-dua-ra-quyet-dinh-khong-ngo-a499207.html