Nhận đỡ đầu 2 con nhỏ của sĩ quan Biên phòng hi sinh khi làm nhiệm vụ

Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh sẽ cử đại diện ra Thanh Hóa tiến hành hỗ trợ và nhận đỡ đầu 2 con nhỏ của Thiếu tá Vi Văn Nhất, sĩ quan Biên phòng hi sinh khi truy bắt đối tượng ma túy tại khu vực biên giới.

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP động viên, thăm hỏi thân nhân Thiếu tá Vi Văn Nhất. Ảnh: Lê Đồng

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP động viên, thăm hỏi thân nhân Thiếu tá Vi Văn Nhất. Ảnh: Lê Đồng

Ngày 6-6, trao đổi với báo chí, Đại tá Lê Văn Hùng, Chỉ huy trưởng BĐBP Thanh Hóa cho biết, Thiếu tá Vi Văn Nhất (cán bộ Phòng phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP Thanh Hóa) đã hi sinh khi làm nhiệm vào ngày 3-6. BĐBP Thanh Hóa đã phối hợp cùng Bộ Tư lệnh BĐBP cùng nhiều cơ quan đoàn thể, tổ chức lễ truy điệu và an táng chu đáo cho Thiếu tá Vi Văn Nhất tại quê nhà. Tại lễ an táng, đã có trên 200 đoàn từ trung ương, địa phương đến thăm viếng, động viên gia đình Thiếu tá Vi Văn Nhất.

Cũng theo Đại tá Lê Văn Hùng, hiện Đồn Biên phòng Bát Mọt đang khẩn trương hoàn thiện thủ tục để nhận 2 con nhỏ của Thiếu tá Vi Văn Nhất là Vi Thị Trang Nhi (SN 2015) và Vi Thị Trang Nhung (SN 2018) làm con nuôi, trợ cấp, nuôi dưỡng các cháu đến lúc học hết lớp 12.

Ngoài ra, tới đây, Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh sẽ cử đại diện ra Thanh Hóa, làm thủ tục nhận đỡ đầu 2 con nhỏ của Thiếu tá Nhất và hỗ trợ gia đình.

“Chúng tôi đang phối hợp với các đơn vị chức năng, sớm hoàn thiện thủ tục để tặng huân chương cho chiến sĩ hy sinh và bị thương trong khi làm nhiệm vụ. Truy tặng danh hiệu liệt sỹ cho Thiếu tá Vi Văn Nhất” - Đại tá Lê Văn Hùng cho biết.

Như báo Biên phòng đã đưa tin: Thực hiện kế hoạch phá án, vào hồi 16 giờ 30 phút ngày 3-6, lực lượng đánh án tổ chức lực lượng chốt chặn tại khu vực biên giới được nhận định các đối tượng buôn bán ma túy sẽ vận chuyển "hàng" qua. Trong quá trình làm nhiệm vụ, trinh sát phát hiện một đối tượng xâm nhập biên giới với nhiều biểu hiện nghi vấn. Khi lực lượng đánh án phát lệnh yêu cầu dừng lại kiểm tra thì bất ngờ đồng bọn của chúng ẩn nấp từ xa đã dùng súng quân dụng bắn xối xả vào lực lượng làm nhiệm vụ, khiến 3 cán bộ Biên phòng gồm Thiếu tá Vi Văn Nhất, Đại úy QNCN Vũ Xuân Vuông và Trung úy QNCN Nguyễn Bình Minh bị thương nặng.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã tổ chức bắn trả, truy đuổi các đối tượng, đồng thời sơ cứu các cán bộ bị thương. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, Thiếu tá Vi Văn Nhất đã hy sinh trên đường đi cấp cứu, hai cán bộ còn lại được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cấp cứu kịp thời và đã qua cơn nguy kịch.

PV (tổng hợp)

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/nhan-do-dau-2-con-nho-cua-si-quan-bien-phong-hi-sinh-khi-lam-nhiem-vu/