Nhận định World Cup hôm nay: Pháp dễ thở, Argentina lo lắng

Ngày 16/6, 2 'ông lớn' được mong đợi sẽ xuất trận. Trong khi đội tuyển Pháp khá 'dễ thở' khi gặp Australia thì Argentina đang rất lo lắng khi đối đầu Iceland.

Pháp vs Australia: Chờ "Gà trống" cất tiếng gáy

Với dàn hảo thủ như Paul Pogba, Antoine Griezmann, Kylian Mbappe, Nabil Fekir, Thomas Lemar… Những "chú gà trống" Pháp có thể đè bẹp bất cứ đối thủ nào. Trong lần đến Nga này, HLV Didier Deschamps giữ trọng trách lập lại thành tích cách đây đúng 20 năm ông cùng các đồng đội đăng quang trên sân nhà.

Ở vòng bảng World Cup 2018, ĐT Pháp khá “dễ thở” khi nằm chung bảng với Australia, Đan Mạch và Peru. Với thực lực của mình, đội quân áo lam hoàn toàn có thể giành chiến thắng trong cả 3 trận và giành vị trí nhất bảng. Trong trận ra quân diễn ra chiều nay, ĐT Pháp sẽ chạm trán Australia. Xét về mọi yếu tố, “Les Bleus” đều được đánh giá cao hơn so với đại diện của châu Á. Gần như chắc chắn, HLV Deschamps sẽ chỉ đạo các học trò nhập cuộc với lối đá tấn công.

Nếu Paul Pogba, Antoine Griezmann, Kylian Mbappe, Nabil Fekir thi đấu tốt, Pháp hoàn toàn có thể tạo ra “cơn mưa bàn thắng” trước Australia. Tuy nhiên, nếu không tận dụng tốt cơ hội và duy trì sự chắc chắn nơi hàng thủ, đội bóng của HLV Deschamps hoàn toàn có thể phải trả giá.

Những năm qua, Australia luôn thi đấu phòng ngự, phản công trước các đối thủ lớn. Các phá tấn công của họ chủ yếu đến từ 2 biên và tạt vào trong cho những tiền đạo dứt điểm bằng đầu. Nhờ sở hữu nhiều cầu thủ có chiều cao tốt nên đội bóng xứ sở chuột túi cũng rất nguy hiểm trong những tình huống cố định.

Đội hình dự kiến:

Pháp: Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, Mendy; Kante, Pogba, Matuidi; Griezmann, Mbappe, Giroud.

Australia: Ryan; Risdon, Sainsbury, Milligan, Behich; Luongo, Mooy, Jedinak, Leckie, Rogic; Nabbout.

Argentina vs Iceland: Messi "cóng chân"?

Mục tiêu mà Messi và các đồng đội hướng đến ở World Cup 2018 năm nay là chiếc cúp vàng danh giá. Dù vậy, với những màn trình diễn kém ấn tượng ở giai đoạn vòng loại khu vực Nam Mỹ, thật khó hi vọng đội tuyển Argentina có thể tiến quá sâu ở giải đấu năm nay.

Với dàn hảo thủ Messi, Agüero, Di Maria sẽ công phá bất cứ hàng hậu vệ nào trong khi tuyến dưới Nicolas Otamendi sẽ mang lại sự chắc chắn trước khung thành.

Tuy nhiên, một thực tế đáng ngại là Argentina thi đấu phụ thuộc quá nhiều vào Messi, trong một ngày đẹp trời, Messi có thể kéo cả Argentina đi lên. Nhưng dù là một siêu sao từng giành tới 5 quả bóng vàng, tiền vệ của Barcelona cũng không thể tỏa sáng ở tất cả các trận đấu. Đáng ngại hơn nữa khi ở ngày thi đấu trước đó, CR7 - đối thủ của Messi trên mọi mặt trận đã thi đấu xuất sắc với cú hattrick và đang gây sức ép lớn lên đôi chân của Messi.

Dù vậy, có lẽ những lo lắng đó sẽ phải tạm gác qua một bên, khi đối thủ của Argentina ở trận đầu ra quân này chỉ là một Iceland được đánh giá không quá cao. Điểm tựa duy nhất của đội bóng đến từ Bắc Âu là tiền vệ Gylfi Sigurdsson, hiện đang thi đấu trong màu áo Everton.

Đội hình dự kiến

Argentina: Caballero; Salvio, Otamendi, Rojo, Tagliafico; Mascherano, Biglia; Meza, Messi, Maria; Aguero.

Iceland: Halldorsson; Saevarsson, Arnason, R Sigurdsson, AF Skulason; JB Gudmundsson, Hallfredsson, G Sigurdsson, Bjarnason; Finnbogason, Sigurdarson.

Đan Mạch vs Peru: Những "chú lính chì" chiếm ưu thế

Đan Mạch dù sở hữu trong đội hình những ngôi sang hàng đầu thế giới như Eriksen, Delaney, Jorgensen hay thủ môn Scmeichel nhưng họ phải rất chật vật mới có vé đến Nga. Tại bảng E vòng loại World Cup khu vực châu Âu, Đan Mạch có được 6 trận thắng, 2 trận hòa, 2 thất bại và chỉ về địch với vị trí top 2 trong bảng đấu sau Ba Lan. Đan Mạch sau đó phải thi đấu tiếp 2 lượt trận Playoff để giành tấm vé vớt giữa những đội nhì bảng.

Trận đấu với Peru hôm nay rất quan trong nên Đan Mạch chắc chắn sẽ tung hết các quân bài mạnh nhất vào sân, tổn thất lớn nhất của họ là chân sút số 1 Nicklas Bendtner bị chấn thương ngay thềm World Cup không thể góp mặt nên vị trí trung phong sẽ được trao cho Pione Sisto.

Đối thủ của Đan Mạch là Peru là gương mặt mới toanh tại World Cup 2018, lần cuối cùng họ góp mặt tại Espana 1982. Peru cũng vượt qua vòng loại một cách khó khăn khi chỉ đạt được vị trí thứ 5 tại bảng đấu và họ chỉ có vé sau khi thắng New Zealand tại vòng play off liên lục địa.

Xét về lực lượng, Đan Mạch là đội bóng được đánh giá cao hơn so với Peru. Họ có một nhạc trưởng thi đấu cực kỳ xuất sắc là Christian Eriksen. Ở hai cánh, những chú lính chì có Pione Sisto và Yussuf Poulsen. Trong khi đó với Peru là một tập thể với những cái tên làng nhàng không quá nổi bật. Nếu thi đấu đúng sức, sẽ không khó để Đan Mạch có 3 điểm trọn vẹn trong ngày ra quân.

Đội hình dự kiến:

Peru: Pedro Gallese, Luis Advincula, Christian Ramos, Alberto Rodriguez, Miguel Trauco, Renato Tapia, Yohimar Yotun, Andre Carillo, Christian Cueva, Paolo Guerrero, Jefferson Farfan

Đan Mạch: Kasper Scmeichel; Stryger Larsen, Simon Kjaer, Andreas Christensen, Dalsgaard; Kvist, Thomas Delaney; Krohn-Dehli, Christian Eriksen, Pione Sisto; Nicolai Jorgensen.

Hoàng Nam

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/nhan-dinh-world-cup-hom-nay-phap-de-tho-argentina-lo-lang-post265617.info