Nhận định vòng 16 đội Champions League: Ai sẽ đi tiếp?

Vòng 16 đội UEFA Champions League sắp khai cuộc, tám đội nào có ưu thế vào tứ kết?

Vòng 16 đội UEFA Champions League sẽ khởi tranh ngày 18-2, hãy thử điểm qua ưu thế vào tứ kết thuộc về tám đội nào?

Liverpool có ưu thế chung cuộc so với Atletico.

Liverpool có ưu thế chung cuộc so với Atletico.

+ Atletico Madrid - Liverpool (lượt đi ngày 18-2, lượt về ngày 11-3): “Nửa thành” Madrid hy vọng rằng đêm đầu đặt chân đến Madrid của đội bóng Anh sẽ khó ngủ, mất sức vì lo lắng, bàn bạc chiến thuật… đó là vấn đề của Juergen Klopp. Atletico hy vọng họ sẽ đánh bại được đội bóng đang làm “trùm” tại Anh. Tuy nhiên lượt về “The Reds” sẽ có lợi thế hơn rất nhiều so với Atletico vì được thi đấu trên sân nhà. Liverpool sẽ đi tiếp.

Hỏa lực của đội bóng đến từ Paris quá khủng so với Dortmund.

+ Borussia Dortmund - PSG (ngày 18-2, ngày 11-3): PSG là đối thủ rắn mặt của đội bóng Đức dù Dortmund được thi đấu sân nhà. PSG đang vô đối ở Pháp. CLB của Đức đối đầu với dàn hỏa lực mạnh nhất thế giới với những Neymar, Mbappe, Cavani, Icardi, Di Maria. Đội bóng Pháp sẽ có suất ở tứ kết.

Valencia trên chân so với Atalanta.

+ Atalanta - Valencia (ngày 19-2, ngày 10-3): Tất nhiên Atalanta là đội kèo dưới và họ chơi với tinh thần “chẳng có gì để mất”. Đây là cuộc so tài của hai chân sút Maxi Gomez của Valencia và Jocip Ilicic của Atalanta. Khả năng giành suất vào tứ kết chia đều cho cả hai, tức 50-50.

Harry Kane đang rất... phập phù vì chấn thương.

+ Tottenham - Leipzig (ngày 19-2, ngày 10-3): Trên lý thuyết, á quân Champions League - Tottenham là đội có ưu thế hơn để vào bán kết, song thực tế có thể khác đi. “Oanh tạc cơ” Harry Kane vẫn còn chấn thương ở Ngoại hạng Anh, còn lại các chân sút khác không đạt độ tin tưởng cao ở đấu trường châu lục. Trong khi đó Leipzig đang thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng tại Bundesliga. Đội bóng Đức có thể tiễn Tottenham rời khỏi giải sau vòng 16 đội.

Lampard sẽ dẫn dắt học trò vật ngã "Hùm xám".

+ Chelsea - Bayern Munich (ngày 25-2, ngày 18-3): Đội bóng thành London đang được dẫn dắt bởi HLV trẻ Lampard, trong khi đó Bayern là một đội bóng lão làng, giàu kinh nghiệm, các cầu thủ đều là những chiến binh già dặn kinh nghiệm.

Những Thomas Muller, Robert Lewandowski, Boateng đều được đánh giá cao hơn các ngôi sao Chelsea. Tuy nhiên khả năng vào bán kết chia đều cho cả hai.

Messi sẽ lại... nhả đạn.

+ Napoli - Barcelona (ngày 25-2, ngày 18-3): Trên lý thuyết tất cả mọi chuyện đã rõ ràng, Barcelona đi tiếp. Barcelona đang vật lộn nhóm đầu ở La Liga, Napoli cũng vật lộn ở Serie A. Lorenzo Insigne khó cạnh tranh khả năng chọc thủng lưới đối phương so với Messi, Suarez.

Man. City là "chú nhóc" so với Real Madrid.

+ Real - Man. City (ngày 26-2, ngày 17-3): Nó có giá trị cứ như là trận chung kết giải này vậy, ai bị loại cũng thật đáng tiếc và đặt câu hỏi vì sao hai ông lớn chạm trán nhau sớm thế. Tuy nhiên trên đấu trường châu lục thì Man. City là “chú nhóc” so với Real. Nhưng đội bóng vừa bị UEFA phạt này đang có trong tay HLV Pep Guardiola không phải đùa được. Tuy nhiên, thầy trò HLV Zidane ưu thế vào tứ kết hơn.

Làm sao Lyon ngăn nổi "khẩu đại pháo" Ronaldo với tần suất 35 bàn/35 trận.

+ Lyon - Juventus (ngày 26-2, ngày 17-3): Đội bóng nước Pháp cần phải có một phương án… vĩ đại để “vây bắt” Ronaldo đang có tần suất ghi bàn rất khủng, 35 bàn trong 35 trận, là nguồn hỏa lực chiếm một nửa sức mạnh của đội bóng thành Turin. Đội bóng thành Turin sẽ không cho “kèo dưới” thể hiện ở hai trận lượt đi và về.

THANH PHƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/quoc-te/nhan-dinh-vong-16-doi-champions-league-ai-se-di-tiep-890201.html