Nhận định Việt Nam vs Thái Lan 20h ngày 19/11: Việt Nam có thắng với tỷ số đậm?

Trận Việt Nam vs Thái Lan là trận cầu 6 điểm diễn ra ở sân Mỹ Đình (Hà Nội) vào lúc 20h hôm nay (19/11).

ĐT Việt Nam đang hưng phấn khi liên tục giành những chiến thắng quan trọng trước Malaysia, Indonesia và UAE. Tối nay, việc được đón tiếp một Thái Lan không đạt phong độ tốt là thời cơ để những “chiến binh sao vàng” giành thắng lợi và bứt tốc mạnh mẽ trong cuộc đua tranh vé dự vòng loại cuối.

Quá khứ đã sau lưng

Trước trận chiến lớn, truyền thông Thái Lan đang tìm mọi cách để lên dây cót tinh thần cho đội nhà, nhất là trong bối cảnh họ như từ trên thiên đàng rơi xuống địa ngục bởi trận thua đau trước Malaysia.

Ở đó, báo chí xứ Chùa vàng lấy thông số, ĐT Việt Nam chưa hề thắng ĐT Thái Lan trong 12 năm qua tại Mỹ Đình để làm điểm tựa tinh thần cho đội tuyển. Họ lấy chiến thắng giòn giã 3-0 tại Mỹ Đình ở vòng loại World Cup 2018 như là một cột mốc chói lọi để cổ vũ tinh thần cho đoàn quân ông Nishino.

 Quang Hải và đồng đội tự tin vào 1 trận thắng.

Quang Hải và đồng đội tự tin vào 1 trận thắng.

Thực tế trước khi HLV Park Hang Seo đến, bóng đá Việt Nam luôn lép vế trước Thái Lan. Thất bại 0-3 ấy cũng là nốt trầm buồn trong lịch sử bóng đá nước nhà. Nhưng quá khứ ấy đã lùi vào dĩ vãng. Bây giờ, ĐT Việt Nam đã có một hình dáng mới, đẳng cấp mới.

Thái Lan vẫn hoài niệm với chiến thắng của 4 năm trước và cũng dễ hiểu khi họ còn đến 8 cầu thủ trong thành phần hiện tại, trong khi Việt Nam đã làm cuộc cách mạng nhân sự lớn khi chỉ còn 2 gương mặt. HLV Park Hang Seo đang sở hữu một đội quân không chỉ lớn mạnh về chuyên môn mà còn vững như bàn thạch về tinh thần chiến đấu dù tuổi đời còn trẻ.

ĐT Việt Nam cũng đã biến Mỹ Đình từ điểm yếu của đội chủ nhà thành “hiểm địa” cho bất cứ đối thủ nào lăm le kiếm điểm trong mỗi lần viễn chinh đến Hà Nội. Không cần nói đâu xa, chỉ tính riêng 2 trận sân nhà gần nhất, Quang Hải và đồng đội đã khiến Malaysia và UAE thất thểu ra về với 2 bàn tay trắng (0 điểm, 0 bàn thắng). Hẳn nhiên, một Thái Lan mệt mỏi khi liên tục phải đi làm khách và mới vừa thua trận trước Malaysia là “đối tượng” tiếp theo để ĐT Việt Nam thị uy sức mạnh.

Cuộc chiến khu trung tuyến

So với trận lượt đi, ĐT Thái Lan đã có một vài sự thay đổi về nhân sự. Đáng chú ý là sự trở lại của chân sút kỳ cựu Dangda. Kể từ khi tiền đạo này trở lại, đội bóng xứ Chùa vàng đã giải quyết được khâu dứt điểm khi đều ghi bàn trong 3 trận vừa qua với 6 lần sút tung lưới đối phương.

Hiệu suất trung bình 2 bàn/trận là lời cảnh báo có sức nặng đối với hàng thủ của ĐT Việt Nam. Hẳn nhiên, hệ thống phòng ngự mà ông Park Hang Seo đang xây dựng là rất kiên cố khi chỉ mới để thủng lưới 1 bàn ở vòng loại thứ 2. Nhưng trước sự tiến bộ về khả năng dứt điểm cũng như đa dạng hơn trong các pha tiếp cận cầu môn của hàng công ĐT Thái Lan, các hậu vệ ĐT Việt Nam chắc chắn phải chơi tập trung, tỉnh táo hơn so với lượt đi.

Trước trận cầu “6 điểm” này, HLV Nishino quả quyết, cuộc chiến ở khu trung tuyến sẽ có ý nghĩa quyết định đến sự thành bại chung cuộc. Thực tế, ĐT Thái Lan luôn mạnh ở khả năng kiểm soát bóng.

Đội hình dự kiến ra sân trận Vietnam vs Thailand

Một khi đội bóng xứ Chùa vàng làm chủ được khu trung tuyến thì họ sẽ có rất nhiều giải pháp để tiếp cận và thực hiện việc bắn phá cầu môn đối phương. Ở trận lượt đi, ĐT Việt Nam đã vô hiệu hóa đáng kể các mũi giáp công của đội Thái Lan do chơi rất hiệu quả ở khu vực giữa sân. Thất bại 1-2 trước Malaysia mới đây cũng xuất phát từ việc, đoàn quân của ông Nishino đã không thể làm chủ được khu vực trung tuyến.

Chắc chắn, HLV Park Hang Seo cũng sẽ rất chú ý đến màn “tỷ thí” ở khu vực giữa sân này. Nhưng với những màn trình diễn cực kỳ ấn tượng của Hùng Dũng và đặc biệt là Tuấn Anh trong những trận đấu vừa qua, nhất là khi đã làm “tắt điện” ngôi sao số 1 của Thái Lan là Chanathip ở lượt đi, ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể làm phá sản lối chơi của ĐT Thái Lan thêm một lần nữa.

Nếu sắc sảo trong dứt điểm, niềm tin chiến thắng cho đoàn quân ông Park Hang Seo tất sẽ đến, qua đó giúp chủ nhà kiếm thêm 3 điểm để bứt tốc mạnh mẽ trên BXH khi vòng loại đã bắt đầu bước vào giai đoạn lượt về.

Dự đoán: Việt Nam - Thái Lan: 2-1

Theo BĐplus

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/the-thao/nhan-dinh-viet-nam-vs-thai-lan-20h-ngay-1911-viet-nam-co-thang-voi-ty-so-dam-76975.html