Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc, 20h00 ngày 5/6

Một trận hòa trước U23 Hàn Quốc sẽ là mục tiêu mà thầy trò HLV Gong Oh Kyun hướng đến. Qua đó, mở rộng cánh cửa đi tiếp vào tứ kết tại VCK U23 châu Á 2022.

Diện mạo mới của U23 Việt Nam

Ở trận ra quân, U23 Việt Nam bị U23 Thái Lan cầm hòa đáng tiếc với tỉ số 2-2. Dù mở tỉ số ngay phút đầu tiên, nhưng sau đó sai lầm của thủ môn Văn Toản và bàn thủng lưới ở phút bù giờ khiến thầy trò HLV Gong Oh-kyun chỉ mang về 1 điểm.

Dù bị cầm hòa, nhưng U23 Việt Nam đã thực sự khiến cho giới mộ điệu cảm thấy bất ngờ với lối chơi vô cùng chủ động của mình. Không phải sơ đồ 5 hậu vệ như dưới thời HLV Park Hang Seo, U23 Việt Nam của HLV Gong Oh Kyun ra sân với sơ đồ 4-3-3. Ngoài ra, các cầu thủ còn được bố trí thi đấu pressing cường độ cao. Chính cách nhập cuộc với tâm thế này đã khiến cho U23 Thái Lan bị ‘cóng’ ngay những giây đầu tiên của trận đấu.

Thực tế, không phải đến tận trận đấu với U23 Thái Lan, giới truyền thông mới bất ngờ khi U23 Việt Nam sử dụng sơ đồ 4-3-3 (hay 4-1-4-1) thay cho đội hình truyền thống đã tồn tại nửa thập kỷ qua mang tên 5-3-2. Trong hơn 10 ngày trước đó, khi chính thức tiếp quản ghế HLV trưởng U23 Việt Nam thay ông Park Hang Seo, vị chiến lược gia Gong Oh Kyun đã nhấn mạnh về một sự thay đổi lớn trong cách xây dựng đội hình và triển khai lối chơi cho các học trò của mình.

Ngoài ra, cách bố trí nhân sự của thầy Gong cũng là một nét mới ở U23 Việt Nam. Bên cạnh việc có những nhân tố mới, một số cầu thủ như Lê Văn Đô, Nhâm Mạnh Dũng, Vũ Tiến Long cũng được giao trọng trách khác với kỳ SEA Games đã qua. Mạnh Dũng được kéo xuống đá trung vệ, trong khi Văn Đô được đẩy cao thi đấu ở vị trí tiền đạo trái còn Tiến Long được đẩy sang đá hậu vệ phải. Tất cả những sự thay đổi này điều phát huy được độ hiệu quả trong lối chơi mà HLV Gong Oh Kyun xây dựng cho U23 Việt Nam.

Nhưng cũng phải nhấn mạnh, việc chơi áp lực ở cường độ cao khiến cho thể lực của các cầu thủ bị suy giảm nghiêm trọng. Đó cũng chính là vấn đề mà U23 Việt Nam gặp phải ở trận ra quân. Cũng phải nói thêm, ở trận đấu đó U23 Việt Nam đã không có được đội hình mạnh nhất khi nhiều trụ cột không thể ra sân vì bị ngộ độc thực phẩm. Điển hình là trường hợp của Thanh Bình và Hoàng Anh. Bất luận khó khăn và thử thách như thế nào, U23 Việt Nam cũng phải siết chặt tay nhau để nhập cuộc trước U23 Hàn Quốc với một tinh thần tốt nhất.

‘Nội soi’ U23 Hàn Quốc

Ở trận ra quân, U23 Hàn Quốc đã thể hiện đúng bản lĩnh của đội bóng đương kim vô địch giải đấu. Họ dễ dàng đè bẹp U23 Malaysia, đặc biệt là 2 bàn thắng trong những phút cuối, thời điểm mà U23 Việt Nam cũng để U23 Thái Lan gỡ hòa.

Dẫu vậy, họ đã có 45 phút đầu tiên vô cùng khó khăn trước lối chơi phòng ngự - phản công của đối thủ đến từ Đông Nam Á. Thậm chí, nếu như các tiền đạo của Malaysia sắc bén hơn, họ đã có thể vượt lên dẫn trước U23 Hàn Quốc. Song, bằng đẳng cấp vượt trội của mình, đội bóng xứ Kim chi đã vượt qua khó khăn đê có được khởi đầu thuận lợi.

Trong thành phần của U23 Hàn Quốc, có 4 cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài. Ở trận đại thắng Malaysia, HLV Hong Hwang Seon đã sử dụng 3 cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu gồm tiền vệ tấn công Lee Kang In (Mallorca, Tây Ban Nha), tiền vệ trái Jeong Sang Bin (Grasshopper, Thụy Sỹ) và tiền vệ trung tâm Hong Hyun Seok (LASK, Ba Lan). Đây là những cầu thủ có những đóng góp rất nổi bật trong chiến thắng đậm đà của U23 Hàn Quốc.

Nhìn chung, các mảng miếng phối hợp tấn công của các cầu thủ U23 Hàn Quốc vô cùng đa dạng. Từ phối hợp trung lộ, để những tình huống đưa bóng ra biên rồi lật vào trong cho các tiền đạo hay thậm chí là những tình huống sút xa.

Nhưng việc phải dâng cao tấn công khiến cho hàng thủ của U23 Hàn Quốc dễ bị tổn thương bởi các pha phản công nhanh. Bàn thua của U23 Hàn Quốc xuất phát từ một tình huống lên cao nên không thể về kịp khi U23 Malaysia tấn công nhanh nên đành phải vào lưới nhặt bóng.

Đánh giá chung, nếu nhập cuộc với tâm thế chủ động phòng ngự, U23 Việt Nam sẽ có cơ hội lớn để tạo nên địa chấn trước U23 Hàn Quốc. Song, chỉ cần 1 thoáng mất tập trung, các 'Chiến binh sao vàng' sẽ phải trả giá như ở trận gặp Thái Lan.

Hy vọng, các học trò của HLV Gong Oh Kyun sẽ giữ được sự điềm tĩnh, tập trung của mình, qua đó có được kết quả thuận lợi để nuôi cơ hội đi tiếp tại VCK U23 châu Á 2022.

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc

U23 Việt Nam: Văn Chuẩn, Việt Anh, Tiến Long, Duy Cương, Văn Đô, Tuấn Tài, Hai Long, Công Đến, Hoàng Anh, Mạnh Dũng, Văn Tùng.

U23 Hàn Quốc: Dong Min, Kyun Yuk, Sang Bin, Ju Sung, Hyun Seok, Jeon Gin, Kang In, Ji Sung, Hyeok Kyu, Jeong, Taeh Wan.

Phong độ gần đây, thành tích đối đầu

Phong độ gần đây, thành tích đối đầu

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nhan-dinh-u23-viet-nam-vs-u23-han-quoc-20h00-ngay-5-6-a555356.html