Nhận định Thụy Điển vs Ukraine: Ký ức Sheva

Thụy Điển được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng ký ức đẹp của Shevchenko là động lực để Ukraine hy vọng điều kỳ diệu ở vòng 1/8 EURO 2020.

Ukraine bước vào vòng 1/8 EURO 2020 gặp Thụy Điển gắn liền với những ký ức đẹp của HLV Andriy Shevchenko.

9 năm trước, trên sân nhà ở Kiev, Shevchenko ghi 2 bàn giúp Ukraine thắng Thụy Điển 2-1.

Đó mới là những bàn thắng đầu tiên của Ukraine trong lịch sử EURO. Bây giờ, trên cương vị HLV, Sheva giúp đội bóng vàng - xanh lần đầu tiên bước vào giai đoạn knock-out sân chơi châu lục.

Thụy Điển có phong độ tốt hơn Ukraine

Thụy Điển có phong độ tốt hơn Ukraine

Lực lượng

Thụy Điển bước vào vòng 1/8 với đội hình được giữ nguyên so với vòng bảng.

Ukraine không có sự phục vụ của Popov vì chấn thương. Trong khi đó, Zubkov chưa rõ về khả năng hồi phục.

Phong độ và đối đầu

Thụy Điển đang có phong độ rất tốt, với 8 trận bất bại. 6 trong số này, đại diện Bắc Âu giữ sạch lưới.

Ukraine thua 2 trong 5 trận đấu gần đây. Trong chuỗi 12 trận vừa qua, đội quân của Sheva chỉ có 2 lần giữ sạch lưới.

Ngoài cuộc chạm trán cách nay 9 năm, Ukraine và Thụy Điển còn có 3 cuộc đối đầu khác. Ukraine thắng 2 và thua 1 (không tính luân lưu).

Chiến thuật

Thụy Điển sẽ không có sự khác biệt so với những gì thể hiện ở vòng bảng. HLV Janne Andersson duy trì sơ đồ 4-4-2, với Forsberg đá cánh trái nhưng được tự do di chuyển vào trung lộ. Isak hoạt động rộng để làm bóng và phát huy khả năng đột phá.

HLV Shevchenko xây dựng Ukraine trên sơ đồ 4-3-3 để tìm kiếm sự cân bằng. Zinchenko tiếp tục được trao vai trò tổ chức, với vị trí tiền vệ lệch trái.

Nhận định

Thụy Điển được đánh giá cao hơn về tính ổn định, cùng sức mạnh trong các pha tấn công hai cánh. Dù vậy, Ukraine với tinh thần Shevchenko hứa hẹn mang đến trận đấu cân bằng. Chiếc vé tứ kết có khả năng chỉ được định đoạt trong hiệp phụ.

Đội hình dự kiến:

Thụy Điển (4-4-2): Olsen; Lustig, Lindelof, Danielson, Augustinsson; S. Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg; Isak, Quaison.

Ukraine (4-3-3): Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Malinovskyi, Sydorchuk, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk, Tsygankov.

Kim Ngọc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/euro/nhan-dinh-bong-da-thuy-dien-vs-ukraine-vong-1-8-euro-2020-751043.html