Nhận định SLNA - Khánh Hòa: Quyết đấu để giải 'cơn khát' chiến thắng

Trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và S. Khánh Hòa tại vòng 10 V.League 2019 là cuộc đối đầu thú vị giữa hàng phòng ngự tốt nhất và kém nhất thời điểm này.

Trước khi đón tiếp Khánh Hòa tại sân Vinh, SLNA đang xếp ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 16 điểm sau 4 trận thắng, 4 trận hòa và 1 trận thua. Còn đội khách đang xếp cuối với 1 thắng, 2 hòa và 6 thua, có 5 điểm.

Trong quá khứ, Khánh Hòa vốn là đối thủ rất khó chịu của SLNA. Hai đội gặp nhau tổng cộng 9 lần, SLNA có 2 trận thắng, 4 trận hòa và 3 trận thua. Trên sân Vinh, thành tích của đội bóng xứ Nghệ là 1 thắng, 1 hòa và thua 3 trận.

Sự trở lại của Phạm Xuân Mạnh giúp BHL SLNA có thêm nhiều sự lựa chọn. Ảnh: Đức Anh

Sự trở lại của Phạm Xuân Mạnh giúp BHL SLNA có thêm nhiều sự lựa chọn. Ảnh: Đức Anh

Về tình hình lực lượng, trận này SLNA tiếp tục vắng mặt những cầu thủ đang gặp chấn thương như Phan Văn Đức, Alves Santos, Võ Ngọc Đức nhưng Hồ Tuấn Tài đã bình phục chấn thương. Trong khi Khánh Hòa cũng gặp tổn thất khi Lâm Ti Phông và ngoại binh De Olivera không thể ra sân.

Dù đang có hàng thủ chơi tốt nhất V.League với chỉ 5 bàn thua và 7 trận giữ sạch lưới, nhưng hàng công của SLNA đã 3 trận liền không ghi nổi 1 bàn thắng. Đây là bài toán cần được BHL SLNA sớm tìm ra lời giải khi gặp Khánh Hòa, đội bóng đã 19 lần bị thủng lưới tại V.League 2019.

Nhận định về đối thủ, HLV Đức Thắng cho biết: “Khánh Hòa là một đội bóng được tổ chức tốt, đoàn kết và chúng tôi vẫn đánh giá cao đội bóng này. Bóng đá tùy vào thời điểm nên họ đang không có được phong độ tốt trong thời gian qua. Đón tiếp Khánh Hòa trên sân nhà, chúng tôi quyết tâm giải cơn khát chiến thắng”.

Khánh Hòa bị đánh giá thấp hơn, nhưng họ đang sở hữu 2 cầu thủ có thành tích ghi bàn khá tốt là Zarour Chaher (3 bàn) và Trùm Tỉnh (4 bàn). Hàng công của SLNA đang phụ thuộc khá nhiều vào ngẫu hứng của Michael Olaha với 3 pha lập công.

HLV Võ Đình Tân đánh giá cao SLNA. Ảnh: Đức Anh

Trong khi đó, HLV Võ Đình Tân cho biết: “Chúng tôi đều có một thái độ nghiêm túc với bất kỳ đối thủ nào. Tôi đánh giá SLNA là đội bóng có được chiều sâu, họ có những cựu binh vừa trở về, kết hợp với những cầu thủ trẻ đang đạt độ chín. Khánh Hòa có thành tích tốt tại sân Vinh, nhưng mọi chuyện đã là quá khứ, SLNA và Khánh Hòa đều có những thay đổi”.

Gặp Khánh Hòa thời điểm này trên sân nhà là cơ hội tốt để thầy trò HLV Đức Thắng tìm kiếm một chiến thắng sau quãng thời gian chững lại. Khả năng có 3 điểm của SLNA là rất cao nhưng sẽ không hề dễ dàng.

Trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và S. Khánh Hòa diễn ra vào lúc 17h00 hôm nay ngày 18/5 trên sân Vinh./.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

SLNA: TM Nguyên Mạnh, Đình Hoàng, Văn Khánh, Damir Memovic, Đình Đồng, Xuân Thắng, Văn Bình, Khắc Ngọc, Xuân Mạnh, Michael Olaha, Phúc Tịnh.

Khánh Hòa: TM Tuấn Mạnh, Zarour Chaher, Văn Phong, Trọng Bình, Tấn Điền, Đình Lợi, Duy Thanh, Tấn Tài, Hoài An, Đình Khương, Y. Touré.

DỰ ĐOÁN: 2-0

Yến Thanh

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/nhan-dinh-slna-khanh-hoa-quyet-dau-de-giai-con-khat-chien-thang-243326.html