Nhận định SHB Đà Nẵng vs SLNA, 17h00 ngày 19/7

Chiến thắng sẽ là mục tiêu mà SLNA hướng tới để củng cố vị trí đầu bảng của mình. Nhưng lấy điểm trên sân Hòa Xuân chưa bao giờ là dễ với các đội khách

Ở mùa bóng năm nay, SHB Đà Nẵng vẫn đang cho thấy sự thiếu ổn định của mình. Sau hàng loạt sự ra đi của các ngôi sao, HLV Phan Thanh Hùng quyết định đôn những cầu thủ trẻ lên đội một và thực hiện nhiều sự thử nghiệm trong đội hình chính. Nhưng phương án này vẫn chưa cho thấy sự hiệu quả.

Ở vòng đấu trước gặp Bình Dương, Đà Nẵng đã “gặp may” khi được hưởng 2 quả phạt 11m. Khác với người đồng đội Ngọc Toàn ở trận gặp HAGL, lần này Nguyên Sa đã thực hiện thành công 2 quả sút để giúp cho Đà Nẵng có được trận hòa 2-2 trước Bình Dương.

Đáng chú ý, ngoài việc thường xuyên sử dụng những cầu thủ trẻ, HLV Phan Thanh Hùng cũng đang đau đầu khi ở những vòng đấu gần đây, đội bóng của ông phải thi đấu trong bối cảnh “chấp Tây” khi chỉ có một mình Kone ra sân. Trong khi đó, trung vệ Memovic rớt phong độ thê thảm phải ngồi dự bị, còn tiền đạo Osagouna chấn thương nặng đầu gối, coi như chia tay luôn mùa giải.

Trong bối cảnh khó khăn về lực lượng lẫn phong độ, SHB Đà Nẵng sẽ phải tiếp đón đội đầu bảng SLNA trên sân nhà. Đội bóng xứ Nghệ đang bay cao dưới sự chèo lái của HLV Huy Hoàng. Mới nhất, SLNA vừa hạ gục HL Hà Tĩnh 1-0 để vươn lên chiếm ngôi đầu bảng. Đây có thể coi là bất ngờ ở V.League 2022, bởi trước khi mùa giải khởi tranh, đoàn quân của HLV Nguyễn Huy Hoàng không được đánh giá cao và mục tiêu của họ cũng chỉ là cán đích trong top 5.

Không chỉ có 2 chiến thắng liên tiếp mà HLV Huy Hoàng “biến nguy, thành cơ” khi vắng ngoại binh Ojong Mark đã mạnh dạn đẩy Xuân Mạnh đá tiền vệ trung tâm và bước đầu thành công. Thực ra, trong sơ đồ 4-4-2, các người tiền nhiệm đã từng thử sức tuyển thủ quốc gia này ở vị trí này nhưng không phát huy được hết năng lực, sở trường.

Đội hình của Sông Lam Nghệ An thực chất được bố trí theo sơ đồ 3-1-4-2, trong đó Xuân Mạnh, Xuân Tiến, Văn Đức được bố trí chơi ở khu vực giữa sân. Đây chính là mấu chốt của “cách tân” chiến thuật của HLV Huy Hoàng, khi Văn Đức bó vào trong để Sỹ Hoàng có thể leo biên trái. Với 1 pha kiến tạo, 1 bàn thắng Sỹ Hoàng đã cho thấy sự tiến bộ khi được Ban huấn luyện và đồng đội tin tưởng. Trong khi đó, Đình Hoàng (Văn Cường) đều cho thấy khả năng tấn công biên tốt, hỗ trợ phòng ngự dẻo dai.

Đang có được sự ổn định, SLNA chắc chắn sẽ đặt mục tiêu có được 3 điểm trở về để tiếp tục thống trị bảng xếp hạng sau lượt đi. Tuy nhiên, SLNA đang vẫn còn đang gặp những khó khăn về lực lượng khi những trụ cột như Phan Văn Đức, Xuân Mạnh, Sỹ Sâm, Tuấn Tài vẫn chưa thể trở lại sau chấn thương.

Dẫu sao thì trận đấu sắp tới hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn khi cả hai đội đều đặt ra cho mình những mục tiêu cụ thể. Đây sẽ là trận đấu hết sức khó lường về mặt kết quả.

DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ: Đà Nẵng 2-2 SLNA

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Đà Nẵng: Thanh Bình, Hoàng Quảng, Anh Quang, Duy Cương, Nguyên Sa, Minh Tâm, Anh Tuấn, Ngọc Toàn, Công Nhật, Phi Hoàng, Kone

SLNA: Văn Hoàng, Bá Sang, Ngọc Hải, Văn Khánh, Văn Cường, Sỹ Hoàng, Xuân Mạnh, Văn Đức, Xuân Tiến, Olaha, Oseni

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nhan-dinh-shb-da-nang-vs-slna-17h00-ngay-19-7-a560510.html