Nhận định SHB Đà Nẵng - SLNA: Lịch sử nghiêng về xứ Nghệ

Sau chiến thắng kịch tính trước Thanh Hóa, SLNA phải làm khách tại vòng 6 và đối thủ của đội bóng xứ Nghệ là SHB Đà Nẵng.

Đội bóng sông Hàn đang khởi đầu khá chật vật tại V.League 2019, nhưng đây vẫn là trận đấu đáng chú ý trong lần Âu Văn Hoàn - Phạm Mạnh Hùng gặp lại đội bóng quê hương.

Bị treo giò ở vòng đấu trước, trung vệ Phạm Mạnh Hùng kịp trở lại trong trận đấu SHB Đà Nẵng đón tiếp SLNA. Sau khi chia tay đội bóng xứ Nghệ, trung vệ sinh năm 1993 gia nhập đội bóng sông Hàn và đã có 4 trận đấu cho đội chủ sân Hòa Xuân tại V.League 2019. Tuy nhiên, trong 4 trận đấu đó, Đà Nẵng chỉ có duy nhất 1 chiến thắng trước Viettel.

Nếu như Âu Văn Hoàn đã quá quen với việc phải xem SLNA là đối địch thì đây là lần đầu tiên trung vệ Phạm Mạnh Hùng trở thành đối thủ của đội bóng xứ Nghệ. Chắc chắn, Hùng “xà ngang” đã quá hiểu những Olaha, Khắc Ngọc bên phía SLNA và ngược lại.

Đồ họa: Trung Kiên

Đồ họa: Trung Kiên

Trước khi gặp nhau, SLNA đang có lợi thế hơn với 3 trận thắng, 1 trận hòa, 1 trận thua, có được 10 điểm và xếp ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Trong khi SHB Đà Nẵng mới chỉ có được 1 trận thắng, 3 trận hòa và 1 trận thua, xếp thứ 9 trên BXH.

Trong lịch sử đối đầu, SLNA và SHB Đà Nẵng chạm trán nhau tổng cộng 31 lần thì thành tích của đội bóng xứ Nghệ khá vượt trội, với 15 chiến thắng, 10 trận hòa và chỉ thua 6 trận. Trên sân khách, thành tích của SLNA cũng rất khả quan, thắng 5, thua 4 và hòa 7 trận.

Trận này, Hội CĐV Sông Lam tại Đà Nẵng sẽ tổ chức diễu hành trước trận từ lúc 15h00 bắt đầu từ Tượng đài 2/9 - Cầu Rồng - Cầu Trần Thị Lý - Đường 2/9 - Cách mạng Tháng Tám - Cầu Nguyễn Tri Phương - Võ Chí Công và SVĐ Hòa Xuân. CĐV SLNA tại Đà Nẵng cũng đã chuẩn bị 40 cờ lớn, 70 cờ trung, 2 trống, 4 loa, 1 băng rôn treo sân để tiếp lửa cho đội bóng xứ Nghệ tại khán đài C.

Về lực lượng, SLNA sẽ đến Hòa Xuân mà không có sự phục vụ của tiền đạo Alves Santos vì bị treo giò, có thể cơ hội sẽ thuộc về Hồ Phúc Tịnh. Hoặc SLNA có thể chơi với sơ đồ 4-5-1 mà chỉ cắm một mình Olaha ở phía trên như trận Thanh Hóa.

Chỉ tiếc rằng những ca chấn thương của SLNA vào lúc này vẫn đang là Phan Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh, Hồ Tuấn Tài, Võ Ngọc Đức, Cao Xuân Thắng... Trong khi đó, SHB Đà Nẵng sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ Bùi Tiến Dụng vì nhận thẻ đỏ ở vòng đấu trước.

Ở thời điểm hiện tại, BHL SLNA đang đau đầu tìm những tiền vệ cánh có thể thi đấu tròn vai. HLV Nguyễn Đức Thắng buộc phải bố trí hậu vệ Sỹ Nam đá tiền vệ cánh phải trận gặp Hà Nội nhưng không mấy thành công, tương tự ở trận Thanh Hóa là tiền vệ Quang Tình và Ngọc Toàn.

SLNA có thành tích đối đầu khá tốt khi gặp SHB Đà Nẵng. Ảnh: Xuân Thủy

Sự vô hại của Alves Santos trên hàng công và việc tuyển thủ Phan Văn Đức nghỉ thi đấu dài hạn đang khiến SLNA gặp rất nhiều khó khăn. Trong suốt 5 trận đấu đã qua, SLNA chưa một lần ghi bàn trong hiệp 2. Cả 5 pha lập công của đội bóng xứ Nghệ đều đến ở các phút 15-45.

Trong khi SHB Đà Nẵng dù không giành nhiều chiến thắng nhưng họ có 7 bàn thắng rải đều vào các hiệp. Sự cân bằng trong lối chơi là điều mà chủ nhà đang có được so với SLNA. Nếu như trước đây, Đỗ Merlo là chân sút gây ra nhiều khó khăn nhất cho hàng thủ xứ Nghệ thì bây giờ, sự có mặt của trung vệ Damir Memovic cũng giúp BHL SLNA phần nào yên tâm.

Mặt khác, số lượng các cầu thủ ghi bàn của Đà Nẵng cũng đang nhiều hơn hẳn SLNA. Nếu như SLNA chỉ có 3 cầu thủ đã ghi bàn là Michael Olaha, Xuân Thắng và Khắc Ngọc thì Đà Nẵng có Đỗ Merlo, Patrick Boni, V. Nirennold, Hà Đức Chinh và Hoàng Minh Tâm là những gương mặt đã “khai hỏa”.

Tuy rằng đến làm khách tại Hòa Xuân với một đội hình không phải là mạnh nhất, nhưng với chiến thắng 1-0 trước Thanh Hóa và phong độ cao của Michael Olaha, SLNA được dự đoán sẽ có một trận đấu hay trước SHB Đà Nẵng. Và nếu có được 3 điểm trong trận này, đội bóng xứ Nghệ sẽ cải thiện đáng kể vị trí của mình trên BXH và trở lại với Top đầu.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN:

SLNA: TM Nguyên Mạnh, Đình Hoàng, Văn Khánh - Damir Memovic, Đình Đồng, Lê Thế Cường, Văn Bình, Khắc Ngọc, Ngọc Toàn, Michael Olaha, Phúc Tịnh.

SHB Đà Nẵng: TM Văn Biểu, Văn Hoàn, V. Nirennold, Mạnh Hùng, Thanh Hải, Anh Tuấn, Văn Long, Tiến Dụng, A Mít, Schmitt, Đức Chinh.

DỰ ĐOÁN: 1-2

Trung Kiên

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/nhan-dinh-shb-da-nang-slna-lich-su-nghieng-ve-xu-nghe-240395.html