Nhận định HAGL vs CLB Hà Nội: Dàn sao tuyển Việt Nam tập dượt trước King's Cup

Gần một nửa đội tuyển Việt Nam sẽ góp mặt trong trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và CLB Hà Nội chiều nay 31/5.

Mùa trước, cả 4 trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và CLB Hà Nội, bao gồm 2 lượt ở V-League và 2 trận tứ kết Cúp Quốc gia, đều là những màn so tài rất hấp dẫn. Lãnh đạo đội bóng Phố Núi khi đó còn bình luận rằng cặp đấu này chẳng khác nào một trận "Siêu kinh điển" của bóng đá Việt Nam.

Cuộc đối đầu HAGL vs Hà Nội chiều nay chắc chắn vẫn là tâm điểm của vòng 12 V-League 2019. Có thể coi đây là một màn tập dượt của đội tuyển Việt Nam trước ngày lên đường sang Thái Lan dự King's Cup, bởi có tới 11 trong tổng số 23 tuyển thủ được HLV Park Hang Seo triệu tập sẽ góp mặt trên sân Pleiku.

4 trận liên tiếp bất bại (2 thắng, 2 hòa) là một thành tích ấn tượng của HAGL sau khi thay tướng. Tuy nhiên đà hưng phấn của HLV Lee Tae-hoon và các học trò tạm thời bị chặn lại bởi thất bại 1-2 trước SHB Đà Nẵng ở vòng 11. Họ sẽ phải đối mặt với một thử thách hạng nặng chiều nay (31/5) khi đối thủ là dàn sao của nhà đương kim vô địch.

 HAGL vs Hà Nội là cặp đấu được người hâm mộ quan tâm nhất ở V-League.

HAGL vs Hà Nội là cặp đấu được người hâm mộ quan tâm nhất ở V-League.

Trừ trận thua đậm ở lượt đi V-League do phải chơi thiếu người, HAGL đã khiến CLB Hà Nội phải trầy trật trong những lần đối đầu khác trong mùa giải 2018. thậm chí còn suýt loại đội bóng Thủ đô khỏi Cúp Quốc gia. Các CĐV Phố Núi có lý do để lạc quan vào cuộc tiếp đón nhà đương kim vô địch bởi xét cả về lực lượng lẫn phong độ, HAGL không hề kém đi so với mùa trước.

Đội bóng Phố Núi mất Công Phượng, Xuân Trường nhưng Tuấn Anh và ngoại binh Chevaughn Walsh là những sự thay thế xứng đáng. Văn Toàn cũng đang đạt phong độ cao và sẽ là mối đe dọa lớn cho hàng phòng ngự lỏng lẻo của CLB Hà Nội. Phong độ sa sút của hàng thủ đội bóng Thủ đô có thể cũng là 1 lý do khiến trận đấu ít chênh lệch hơn và thêm phần hấp dẫn.

CLB Hà Nội lúc này đang trải qua giai đoạn bất ổn khi Quang Hải và đồng đội đã không còn "vô đối" như mùa giải trước. Việc phụ thuộc vào các ngoại binh khiến đội bóng Thủ đô trở nên dễ bị bắt bài và đặc biệt dễ bị đánh bại trên sân khách. Mùa này thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm mới thắng 1 trận khi thi đấu xa nhà.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nhan-dinh-hagl-vs-clb-ha-noi-dan-sao-tuyen-viet-nam-tap-duot-truoc-kings-cup-d477813.html