Nhận định, dự đoán West Ham vs Man City, 20h00 ngày 15/5: Ngai vàng vẫy gọi

Thêm một chiến thắng trước West Ham sẽ giúp Man City chạm tay vào chức vô địch Ngoại hạng Anh. Và gần như chắc chắn họ sẽ làm được trong bối cảnh Man City không còn bất cứ sự bận tâm nào ngoài đấu trường Ngoại hạng Anh, trong khi West Ham cũng coi như đã hết mục tiêu.

Sau khi bị Real Madrid đánh bại đau đớn tại bán kết Champions League, Man City dường như đang muốn xả cơn giận khi gặp các đối thủ trong nước. Càng thi đấu, họ càng phô diễn phong độ tàn sát.

2 lần ra sân gần đây, việc họ khủng bố đối thủ 4-5 bàn là chuyện rất bình thường. Điển hình như Wolves, đội bóng có hàng thủ cực tốt ở mùa giải này với chỉ 39 bàn thua, ít thứ 4 giải đấu, cũng phải vào lưới nhặt bóng tới 5 lần. Wolves chịu trận thua 1-5 trước Man City và đây cũng là thất bại đậm nhất của họ từ đầu mùa giải.

Màn vùi dập 5-1 tại Wolves hồi giữa tuần là trận thắng thứ năm liên tiếp của họ tại Ngoại hạng Anh. Cả năm trận này Man City đều khiến các đối thủ phải hứng chịu mưa gôn (trung bình 4,4 bàn/trận). Sân khách cũng không phải là trở ngại của các học trò của Guardiola. 2 lần làm khách vừa qua, họ ghi đến 9 bàn.

Rõ ràng, khi chỉ có một mục tiêu duy nhất là hủy diệt các đối thủ trong nước, Man City có dịp phô diễn tất cả sức mạnh của mình. Vì thế, chắc chắn họ sẽ không bỏ qua cơ hội "chốt" danh hiệu vô địch Ngoại hạng Anh khi mùa giải còn 2 vòng, trong khi khoảng cách giữa họ với Liverpool đã là 3 điểm (89 và 86).

Điều đó đồng nghĩa với việc họ chỉ cần kiếm 4 điểm tại hai vòng cuối là chắc chắn vô địch. Và ngay cả có thua 1 trận, Man xanh vẫn đủ sức đăng quang bởi hiệu số bàn thắng của Man City (+72) đang là vượt trội Liverpool (+65). Và hôm nay, nó càng được nới rộng nếu như Man City ghi bàn tưng bừng.

Mọi tín hiệu đều cho thấy Man City đang nắm mọi cơ hội để giành chiến thắng đậm, từ phong độ "tàn sát" các đối thủ của họ đến động lực bị bào mòn của West Ham. Nếu thắng, đội bóng thành London sẽ rộng cửa lấy vé Europa League của Man United, nhưng nếu không, họ cũng chẳng phải buồn lòng bởi Europa Conference League cũng là một kết thúc không tồi với CLB này.

Sterling sẽ cùng đồng đội tỏa sáng trước West Ham

Sterling sẽ cùng đồng đội tỏa sáng trước West Ham

Và cơ hội giành chiến thắng của họ càng giảm sút khi biết rằng đội bóng thành London đã thua 8/10 lần gặp gỡ gần nhất với Man City. Trên sân nhà, West Ham thua tới 6/8 trận tiếp Man City vừa qua và cả 6 trận thua này, họ nhận tối thiểu 3 bàn thua/trận.

West Ham có thể là một CLB cứng đầu, nhưng rõ ràng trước Man City, họ vẫn rất "dễ bảo". Vì vậy, khó có thể tin rằng West Ham có cơ hội giành điểm hôm nay, nhất là khi West Ham vắng tiền đạo chủ lực Antonio vì chấn thương, trong khi Behrama cũng chưa chắc ra sân.

Thực ra, Guardiola có chút lo lắng với một loạt thiếu vắng ở hàng thủ, khi Kyle Walker, John Stones, Ruben Dias và Aymeric Laporte, Fernandinho dính chấn thương. Khả năng kịp bình phục của Laporte và Fernandinho không cao, buộc Guardiola phải tính tới phương án kéo Rodri về đá trung vệ.

Nhưng Man City rất tự tin có thể lấy công bù thủ khi hàng công của họ đang vận hành tối ưu. Sterling đã ghi 3 bàn, 1 kiến tạo ở hai trận gần đây tại Ngoại hạng Anh, tương tự là Foden (2 bàn, 2 kiến tạo/4 trận gần đây), Jesus (6 bàn/5 trận gần đây).

Tiếp đạn cho họ sẽ là Kevin de Bruyne, tiền vệ vừa nổ tới 4 bàn vào lưới Wolves. Tất cả sẽ giúp Man City hoàn tất mục tiêu 3 điểm và ghi nhiều bàn thắng vào lưới West Ham để qua đó bỏ túi vương miện.

Dự đoán: West Ham 0-3 Man City

Đội hình dự kiến

West Ham: Fabianski, Coufal, Dawson, Zouma, Creswell, Soucek, Rice, Bowen, Noble, Fornals, Antonio

Man City: Ederson, Zinchenko, Ake, Rodri, Cancelo, De Bruyne, Guendogan, Bernardo Silva, Foden, Sterling, Mahrez

Đặng Lai

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nhan-dinh-du-doan-west-ham-vs-man-city-20h00-ngay-15-5-ngai-vang-vay-goi-post1438451.tpo