Nhận định, dự đoán kết quả Việt Nam vs Malaysia (19h30): Tương kế tựu kế!

19 giờ 30 tối nay, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp Malaysia trong trận đấu quan trọng ở bảng A, AFF Cup 2018. Nếu thắng, thầy trò huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo sẽ đặt một chân vào bán kết. Còn ngược lại thì hậu quả khó lường.

Ai khát thắng hơn?

Với những trận đấu đã qua ở bảng A, có thể cảm nhận rõ cuộc đua giành 2 vé đi tiếp là sự cạnh tranh giữa Việt Nam, Malaysia, Myanmar. Lào và Campuchia dù có cố gắng nhưng khó có thể “gây sốc”.

Lúc này, Malaysia đã gom đủ 6 điểm trước Campuchia (thắng 1-0) và Lào (thắng 3-1) để tạm dẫn đầu bảng. Nhưng thực tế, việc chỉ ghi được 4 bàn thắng khiến thầy trò HLV Tan Cheng Hoe không khỏi lo lắng. Đơn giản, ở trận ra quân, Myanmar đã thắng Campuchia 4-1, còn Việt Nam thắng Lào 3-0.

Ở góc độ đó, rõ ràng Malaysia mới là đội khát thắng hơn Việt Nam trong cuộc đọ sức tối 16.11 tới. HLV có vẻ ngoài “ngủ gật” nhưng bên trong lại luôn “tỉnh” như ông Park Hang-seo hiểu rõ điều đó.

Vậy nên mới có chuyện ngay trong cuộc họp báo trước trận, HLV hai đội đã không ngần ngại “bắt mạch” nhau. HLV Tan Cheng Hoe tâng bốc HLV Park Hang-seo và cho rằng với nhiều lợi thế như nghỉ nhiều ngày hơn, được chơi trên sân nhà… Việt Nam sẽ chơi tấn công để làm hài lòng các cổ động viên. Còn với Malaysia, 1 điểm cũng rất hài lòng.

Đáp lại, HLV Park Hang-seo tủm tỉm chia sẻ: “Tôi nghĩ không có HLV nào chỉ muốn có 1 điểm khi trận đấu kết thúc đâu. Đó có lẽ chỉ là cách nói của HLV Malaysia. Chúng tôi đã có sự phân tích và chuẩn bị kỹ lưỡng về đấu pháp cho mọi tình huống khi gặp họ”.

Không chỉ HLV Park Hang-seo tránh ngay “đòn khích tướng” của đối thủ mà trong đội hình đội tuyển Việt Nam hiện tại, trụ cột Văn Quyết, Quế Ngọc Hải là những người từng phải trả giá đắt cho bài học mang tên Malaysia tại AFF Cup 2014 dưới thời HLV Toshiya Miura.

Cách đây 4 năm, tại bán kết AFF Cup 2014, Việt Nam chơi cực hay và thắng Malaysia 2-1 ở trận lượt đi với bàn ấn định tỷ số tuyệt đẹp của Văn Quyết.

Nhưng lượt về ở Mỹ Đình, khi chỉ cần hòa là vào chung kết, đội tuyển Việt Nam lại cay đắng nhận kết quả thua 2-4 và bị loại.

Coi chừng Talaha

Trong quá khứ, U23 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam từng nhiều lần nhận trái đắng ở những trận cầu đinh khi đấu Malaysia. Nguyên nhân không có gì khác ngoài trạng thái tâm lý có phần chủ quan, không đánh giá đúng năng lực của đối thủ.

Nói như phát biểu gần đây nhất của chân sút Văn Toàn – người từng có kỷ niệm đẹp ghi bàn ấn định chiến thắng thuyết phục 5-1 cho U23 Việt Nam trước U23 Malaysia ở vòng bảng SEA Games 2015, và cùng đội tuyển Việt Nam thắng Malaysia 1-0 ở vòng bảng AFF Cup 2016 (Trọng Hoàng ghi bàn duy nhất) thì Malaysia là đội bóng rất khó nắm bắt:

“Khi chơi với các đối thủ yếu, họ thường tỏ ra khá chật vật. Nhưng khi đá với những đội bóng ngang cơ như Việt Nam, Malaysia lại thể hiện diện mạo hoàn toàn khác”, Văn Toàn nhấn mạnh.

Thực tế, tại SEA Games 2009, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của “phù thủy” Calisto từng thua đau Malaysia 0-1 ở chung kết (vòng bảng đã thắng Malaysia 3-1). Tới AFF Cup 2010, vẫn HLV Calisto dẫn dắt đội tuyển Việt Nam với tư thế đương kim vô địch đã thua chủ nhà Malaysia 0-2 trong trận bán kết lượt đi (hòa 0-0 ở lượt về tại Mỹ Đình) và bị biến thành cựu vương.

Xuyên suốt hành trình khoảng gần 10 năm đối đầu kể từ SEA Games 2009 ở các cấp độ đội tuyển, nếu như bên phía Việt Nam còn Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải, Văn Quyết, Anh Đức là “nhân chứng”; thì Malaysia có tiền vệ đội trưởng Zaquan, chân sút Talaha và thủ môn Khairul Fahmi thuộc hàng kỳ cựu.

Đó đều là những cái tên mà đội tuyển Việt Nam cần đặc biệt dè chừng nếu không muốn nhận trái đắng sau những đường phản công chớp nhoáng xuất phát từ những đường bóng dài, chuẩn xác từ 2 biên vốn là sở trường của Malaysia.

Đội hình dự kiến của ĐT Việt Nam (3-5-2): Thủ môn Đặng Văn Lâm, hậu vệ Văn Hậu – Ngọc Hải – Duy Mạnh; tiền vệ Văn Toàn – Trọng Hoàng – Xuân Trường -Văn Quyết – Quang Hải; tiền đạo Công Phượng – Anh Đức.

Dự đoán: ĐT Việt Nam thắng 3-1.

Chính Minh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/nhan-dinh-du-doan-ket-qua-viet-nam-vs-malaysia-19h30-tuong-ke-tuu-ke-930838.html