Nhận định, dự đoán kết quả Thụy Điển vs Hàn Quốc (19h ngày 18.6): Chờ bất ngờ từ 'chiến binh Taegeuk'

Đêm nay, người hâm mộ khắp nơi ở châu Á sẽ dõi theo và cổ vũ cho niềm hy vọng số một của châu lục là ĐT Hàn Quốc sẽ đánh bại Thụy Điển ở trận mở màn World Cup 2018.

Tại bảng F, ĐT Đức được đánh giá cao nhất và nhiều khả năng sẽ giành ngôi đầu. Đây được xem là điều hoàn toàn dễ hiểu, bởi “Mannschaft” đang sở hữu nhiều ngôi sao đẳng cấp thế giới. Họ được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch World Cup 2018.

Tấm vé còn lại ở bảng F nhiều khả năng sẽ là cuộc đua tranh giữa Thụy Điển, Hàn Quốc và Mexico. Vì vậy, kết quả ở những cuộc đối đầu trực tiếp giữa 3 đội bóng này với nhau đóng vai trò quan trọng tới cơ hội đi tiếp của mỗi đội.

Emil Forsberg là "linh hồn" trong lối chơi của Thụy Điển.

Trong cuộc đọ sức vào tối nay, cả Thụy Điển và Hàn Quốc đều hạ quyết tâm giành trọn 3 điểm để nhen nhóm hy vọng đoạt vé vào chơi ở vòng 1/8. Tuy không có chân sút vĩ đại nhất là Zlatan Ibrahimovic trong đội hình như các giải đấu lớn trước đây nhưng “Blagult” vẫn được đánh giá cao hơn so với đại diện đến từ châu Á.

Hiện nay, trong đội hình Thụy Điển có khá nhiều cái tên đáng chú ý và quen thuộc với khán giả Việt Nam như hậu vệ Victor Lindelof, Martin Olsson, tiền vệ Sebastian Larsson, Emil Forsberg hay tiền đạo John Guidetti. Bên phía Hàn Quốc, 2 cầu thủ được kỳ vọng nhất là Son Heung-min và Ki Sung-yueng.

Những năm gần đây, lối đá tấn công của Thụy Điển khá đơn giản. Chủ yếu, họ sử dụng những đợt lên bóng ở 2 biên rồi tạt vào trong cho các tiền đạo có thân hình hộ pháp đánh đầu. Ngoài ra, “những chiến binh Viking” còn rất nguy hiểm trong những tình huống cố định vì họ sở hữu nhiều cầu thủ có chiều cao cùng khả năng không chiến tốt.

Niềm hy vọng của Hàn Quốc được đặt vào Son Heung-min.

Bên cạnh đó, hàng thủ Hàn Quốc cần phải đặc biệt chú ý đến tiền vệ Emil Forsberg, bởi anh chính là “ngòi nổ” nguy hiểm nhất trên hàng công của đội bóng Bắc Âu.

Mặc dù bị đánh giá thấp hơn, song thầy trò HLV Shin Tae-yong hoàn toàn có khả năng giành chiến thắng nếu họ ngăn chặn được Forsberg cùng khả năng không chiến của ĐT Thụy Điển. Đồng thời, ngôi sao sáng giá nhất trên hàng công là Son Heung-min thi đấu “vào phom”.

Thống kê đáng chú ý:

- Thụy Điển bất bại trong 3 lần đối đầu trước đây với Hàn Quốc (thắng 1, hòa 2). Tuy nhiên, đây mới là lần đầu tiên, đôi bên chạm trán nhau ở World Cup.

- Kể từ sau năm 1958, Thụy Điển mới chỉ có 1 lần vượt qua vòng bảng World Cup vào năm 1994. Ở USA 1994, đội bóng Bắc Âu đứng thứ 3.

- Đây là lần thứ 10, Hàn Quốc tham dự các kỳ World Cup, nhiều hơn bất cứ đội bóng nào ở châu Á. Kể từ năm 1986, đội bóng xứ kim chi luôn góp mặt ở giải đấu danh giá nhất hành tinh.

- Trong 9 trận đấu gần nhất tại World Cup, Hàn Quốc chỉ giành được 1 trận thắng với tỷ số 2-0 trước Hy Lạp vào năm 2010. 8 trận còn lại, họ hòa 3, thua 5 trận.

- Chiến thắng trước Hy Lạp cũng là trận duy nhất, Hàn Quốc giữ sạch lưới trong 12 trận gần nhất tại các kỳ World Cup.

Đội hình dự kiến:

Thụy Điển: Olsen; Augustinsson, Lindelof, Granqvist, Lustig; Ekdal, Larsson; Forsberg, Claesson; Toivonen, Berg.

Hàn Quốc: Kim Seung-gyu; Yun Young-sun, Oh Ban-suk. Kim Young-gwon; Jung Woo-young, Ja-song Lee, Ki Sung-yueng, Koo Ja-cheol, Yong Lee; Hwang Hee-chan, Son Heung-min.

Phong độ 10 trận gần nhất của Thụy Điển và Hàn Quốc:

Thống kê đối đầu giữa hai đội:

Tỷ lệ trận Thụy Điển vs Hàn Quốc:

Minh Chí

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/nhan-dinh-du-doan-ket-qua-thuy-dien-vs-han-quoc-19h-ngay-186-cho-bat-ngo-tu-chien-binh-taegeuk-886114.html