Nhận định, dự đoán kết quả Nga vs Croatia (01h ngày 8.7): Chờ đợi bất ngờ

Tuy bị đánh giá thấp hơn nhưng với lối chơi phòng ngự, phản công khoa học cùng lợi thế sân nhà, ĐT Nga hoàn toàn có thể gây bất ngờ trước Croatia khi đôi bên chạm trán nhau ở vòng tứ kết World Cup 2018.

Trước khi World Cup 2018 khởi tranh, ĐT Nga không được đánh giá cao. Thậm chí, không ít ý kiến cho rằng, đội chủ nhà sẽ bị loại ngay từ vòng bảng, bởi họ không thể cạnh tranh vé đi tiếp tại bảng A với Uruguay và Ai Cập. Tuy nhiên, thầy trò HLV Stanislav Cherchesov đã khiến không ít người bất ngờ.

Sau 2 trận mở màn thắng tưng bừng, ĐT Nga đã thảm bại 0-3 trước Uruguay ở trận cuối cùng vòng bảng. Khi đó, nhiều chuyên gia vẫn giữ quan điểm đội bóng xứ sở bạch dương đã “trở về mặt đất”, Thế nhưng, ở vòng 1/8, đội chủ nhà đã chứng tỏ được bản lĩnh của mình khi cầm hòa Tây Ban Nha với tỷ số 1-1 sau 120 phút. Sau đó, đánh bại “La Roja” với tỷ số 4-3 trên loạt đá luân lưu.

ĐT Nga (áo đỏ) được kỳ vọng sẽ tạo ra bất ngờ trước Croatia.

Về phần mình, Croatia thi đấu cực kỳ ấn tượng và là 1 trong 3 đội tuyển toàn thắng ở vòng bảng (cùng với Uruguay và Bỉ). Không chỉ phòng ngự kín kẽ, đội bóng vùng Balkan còn chơi tấn công đa dạng và tốc độ.

Với phong độ tốt cùng đội hình nhiều ngôi sao, Croatia được đánh giá nhỉnh hơn so với ĐT Nga ở cuộc đọ sức sắp tới. Mặc dù vậy, sẽ không dễ để Luka Modric cùng các đồng đội giành quyền vào bán kết.

Giới chuyên môn nhận định rằng, Nga và Croatia sẽ nhập cuộc thận trọng ở trận đấu tới, bởi trong những trận cầu như vậy, không bên nào muốn mình bị đối thủ dẫn trước.

Nhờ sở hữu hàng tiền vệ chất lượng hơn nên nhiều khả năng Croatia sẽ giành quyền kiểm soát thế trận. Mặc dù vậy, đội bóng vùng Balkan cần phải đặc biệt lưu tâm đến các đợt phản công hay những tình huống cố định của ĐT Nga. Bằng không họ, hoàn toàn có thể phải trả giá đắt.

Tuy bị đánh giá “chiếu dưới” nhưng với tâm lý thoải mái, hưng phấn cùng với sự cổ vũ của khán giả nhà, ĐT Nga hoàn toàn có thể tạo ra bất ngờ trước Croatia để giành tấm vé vào bán kết.

Thống kê đáng chú ý:

- Trong 3 lần chạm trán trước đây, Nga hòa 2 thua 1 trận trước Croatia.

- Cả Nga và Croatia đều phải thi đấu luân lưu mới có thể giành vé vào tứ kết.

- Kể từ năm 1970, đây là lần đầu tiên, ĐT Nga lọt vào tứ kết World Cup.

- Đây là lần đầu kể từ World Cup 1998, Croatia giành vé vào tứ kết.

- 5 đội chủ nhà gần nhất góp mặt ở vòng tứ kết gồm Italia (1990), Pháp (1998), Hàn Quốc (2002), Đức (2006) và Brazil (2014) đều giành quyền vào bán kết.

- Tại World Cup 2018, Croatia đã ghi 8 bàn thắng, nhiều hơn tổng số bàn mà họ ghi được trong 2 kỳ World Cup trước đó mà đội bóng này tham dự (2006, 2014).

- Trong 2 trận đầu tiên ở vòng bảng World Cup 2018, ĐT Nga có 10 lần dứt điểm trúng đích. Tuy nhiên, ở 2 trận gần nhất, họ chỉ có 2 lần sút bóng trúng cầu môn đối phương.

- Croatia chỉ thua 1 trong 7 trận gần nhất tại World Cup trước các đối thủ châu Âu (thắng 5, hòa 1 trận). Trong khi đó, Nga chưa bao giờ đánh bại 1 đội tuyển châu Âu tại World Cup (không tính loạt đá luân lưu). Cụ thể, họ hòa 1, thua 3 trận.

- 10/12 bàn thắng gần nhất của Croatia tại World Cup đều được thực hiện trong hiệp hai.

- Trong 2 lần đối đầu với các đội chủ nhà World Cup, Croatia đều phải nhận thất bại (1-2 trước Pháp ở bán kết năm 1998 và thua 1-3 trước Brazil ở vòng bảng năm 2014.

Đội hình dự kiến:

Nga: Akinfeev; Fernandes, Kudryashov, Kutepov, Ignasevich, Granat; Samedov, Kuzyaev, Golovin, Zobnin; Dzyuba.

Croatia: Subasic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic; Rakitic, Modric; Brozovic, Rebic, Perisic; Mandzukic.

Phong độ 10 trận gần nhất của Nga và Croatia:

Thống kê đối đầu giữa hai đội:

Tỷ lệ trận Nga vs Croatia:

Minh Chí

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/nhan-dinh-du-doan-ket-qua-nga-vs-croatia-01h-ngay-87-cho-doi-bat-ngo-892467.html