Nhận định bất ngờ của cựu bác sĩ riêng: Cái chết của Maradona là 'một kiểu tự sát'

Bác sĩ đã điều trị cho Diego Maradona trong ba thập kỷ khẳng định rằng cái chết của ông là một 'hình thức tự sát' và rằng huyền thoại bóng đá 'chán sống', tờ Daily Mail đưa tin.

Bác sĩ 30 năm kinh nghiệm của Diego Maradona cho rằng cái chết của huyền thoại thể thao là 'một hình thức tự sát' do chứng trầm cảm sâu bắt đầu sau cuộc phẫu thuật não (ảnh tư liệu).

Bác sĩ 30 năm kinh nghiệm của Diego Maradona cho rằng cái chết của huyền thoại thể thao là 'một hình thức tự sát' do chứng trầm cảm sâu bắt đầu sau cuộc phẫu thuật não (ảnh tư liệu).

Bác sĩ Alfredo Cahe - người điều trị cho Maradona từ năm 1977 đến 2007 - tin rằng, huyền thoại bóng đá người Argentina có thể đã bỏ ăn hoặc uống thuốc sau khi rơi vào trạng thái trầm cảm sau cuộc phẫu thuật não không lâu trước khi qua đời.

Ông nói với một đài phát thanh Argentina hôm Chủ nhật – 20/12 rằng: “Đây không phải là một cơn đau tim đơn giản”.

Bác sĩ Alfredo Cahe tin rằng Maradona có thể đã bỏ ăn hoặc uống thuốc sau khi xuất viện sau cuộc phẫu thuật, gây ra cơn ngừng tim khiến anh ấy tử vong.

Bác sĩ Cahe cũng tuyên bố rằng Maradona đã có ý định tự tử một lần trước đó, ở Cuba, khi anh lái xe hướng vào phía một chiếc xe buýt đang chạy tới nhưng vẫn sống sót sau cú va chạm.

Vị bác sĩ kể rằng, sau đó ông đã hỏi Maradona rằng liệu anh ấy có muốn tự sát hay không và cầu thủ bóng đá trả lời: 'Có thể một ngày nào đó, tôi làm sao biết được?'

Trong những ngày trước khi Maradona qua đời, bác sĩ Cahe cho biết ông đã nói chuyện với Veronica Ojeda - một trong những bạn gái cũ của cầu thủ bóng đá và là mẹ của một trong những đứa con của ông.

Ông khẳng định Veronica đã nói: 'Ông biết đấy Diego nói rằng anh ấy đã chán ngấy cuộc sống và không muốn tiếp tục nữa vì anh ấy đã làm được tất cả mọi thứ.'

Bác sĩ Cahe cho hay, một trong những bạn gái của Maradona - Veronica Ojeda (ảnh chụp cùng Maradona năm 2010) - nói với ông ta rằng cầu thủ bóng đá 'chán sống' vì anh ta đã 'làm mọi thứ'.

Sau khi biết rằng Maradona đã trải qua những ngày cuối cùng sau cuộc phẫu thuật não chỉ trong một phòng ngủ ở ngôi nhà của mình, Cahe kết luận rằng ngôi sao bóng đá thực sự đã bị trầm cảm.

Bác sĩ Cahe nói với những người dẫn chương trình trên đài phát thanh: “Diego đã rất mệt mỏi. Tất cả điều này đều là hậu quả của việc tự sát ”.

Bác sĩ Cahe cũng tuyên bố đã nhìn thấy Maradona trong bệnh viện ở Argentina trong những ngày cuối cùng của anh ấy và sự chăm sóc mà anh ấy đang nhận được vào thời điểm đó là rất quan trọng.

Ông cáo buộc bệnh viện đã không chuẩn bị một kế hoạch điều dưỡng thích hợp cho danh thủ, đã bỏ mặc Maradona khi ông đang ở trong bệnh viện và cho ông xuất viện quá sớm.

Bác sĩ Cahe cũng chỉ trích sự chăm sóc mà Maradona nhận được, nói rằng anh ấy lẽ ra không bao giờ nên xuất viện sau cuộc phẫu thuật vào một ngôi nhà 'không sẵn sàng cho anh ấy'.

Bác sĩ nói: “Đối với tôi, đó là sự cẩu thả, liều lĩnh và thiếu kinh nghiệm. Ở phòng khám tôi không thấy anh ấy được theo dõi tổng thể và cũng không thấy anh ấy được chăm sóc với chế độ điều dưỡng liên tục. Anh ấy không được chăm sóc đúng cách. Lẽ ra anh ấy phải nằm viện chứ không phải ở trong một ngôi nhà không được chuẩn bị cẩn thận cho anh ấy”.

Maradona qua đời ở tuổi 60 tại tư dinh ở thành phố Tigre, thuộc tỉnh Buenos Aires, Argentina vào ngày 25/11.

Ông đã phải trải qua nhiều năm vật lộn với các vấn đề về sức khỏe, bao gồm các cuộc chiến với chứng nghiện rượu và ma túy cũng như chứng béo phì.

Tuy nhiên, các công tố viên đang điều tra xem liệu cái chết của huyền thoại bóng đá có thể tránh được hay không. Họ đã khám xét nhà riêng và văn phòng của bác sĩ Leopoldo Luque nhằm phục vụ cuộc điều tra về cáo buộc sơ suất.

Sau khi biết rằng Maradona đã dành những ngày cuối cùng của mình trong căn phòng này, bác sĩ Cahe nói rằng ông đã tin rằng người hùng thể thao bị trầm cảm.

Maradona được cho là đã được kê một loại thuốc hỗn hợp bao gồm thuốc chống trầm cảm và thuốc chống loạn thần dùng để điều trị chứng rối loạn lưỡng cực. Các chuyên gia y tế cho rằng, các loại thuốc này có thể gây căng thẳng cho tim của Maradona .

Khám nghiệm tử thi ban đầu cho thấy ông bị suy tim gây phù phổi. Một nguồn tin cho hay, ông được phát hiện bệnh cơ tim giãn nở, một tình trạng y tế trong đó cơ tim trở nên suy yếu và to ra và không thể bơm đủ máu đến phần còn lại của cơ thể.

Trong hầu hết các trường hợp, phổi phù nề, tích tụ chất lỏng trong không gian mô và không khí của phổi, là do các vấn đề về tim.

Bách Nguyễn

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/quoc-te/nhan-dinh-bat-ngo-cua-cuu-bac-si-rieng-cai-chet-cua-maradona-la-mot-kieu-tu-sat-563316.html