Nhận định bảng D World Cup 2018: Argentina nhảy điệu Tango buồn

Cơ hội đi tiếp của Argentina thực sự rất ít, họ buộc phải vượt qua Nigeria và chờ kết quả ở cặp đấu còn lại. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của Argentina có thể thành công cốc nếu Croatia 'ém' quân cho vòng loại trực tiếp.​

Iceland vs Croatia: Cùng tiễn Argentina về nước

Sau chiến thắng 3-0 trước Argentina, tiền vệ Luka Modric đã khẳng định sẽ đánh bại Iceland để giúp Argentina. Lời hứa đó của Modric xem ra không đáng tin lắm bởi tiễn Argentina về nước đồng nghĩa với việc bớt một đối thủ nặng ký cho chức vô địch. Hơn nữa, mối quan hệ giữa Modric và Messi tại Tây Ban Nha cũng không có gì quá tốt đẹp, đơn giản bởi chẳng một thành viên nào của Barca lại dại dột đi tin vào lời nói của cầu thủ khoác áo Real Madrid. Còn một lý do nữa để các vũ công Tango không nên tin lời hứa của Modric vì chưa chắc cầu thủ này đã... vào sân trong trận đấu đó.

Croatia hiện đang hơn đội nhì bảng Nigeria 3 điểm. Với hiệu số bàn thắng bại là dương 5 thật khó để vị trí đầu bảng thoát khỏi tay Croatia. Thế nên, rõ ràng rồi, những Modric, Perisic, Rakitic hay Mandzukic nên ngồi ngoài trong cuộc đối đầu với Iceland để có sức khỏe tốt nhất chuẩn bị cho vòng 1/8.

Iceland để thua Nigeria 0-2 ở lượt trận thứ hai nhưng đó là một trận đấu kém may với họ. Thực tế, Iceland là đội bóng chơi rất đồng đều, họ chỉ biết phòng ngự mà còn chơi tấn công với quyết tâm giành chiến thắng, đội dự bị của Croatia khó lòng ngăn cản được.

Tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu, Iceland nằm cùng bảng Croatia. Trong trận đối đầu trên sân nhà, Iceland đánh bại đội bóng của Luka Modric với tỷ số 1-0. Và chính Iceland chứ không phải Croatia là đội giành vé trực tiếp tới Nga với ngôi đầu bảng I.

Một thống kê giúp CĐV Iceland yên tâm hơn là Croatia chưa từng thắng 3 trận liên tiếp tại đấu trường World Cup. Lần gần nhất đội bóng áo sọc ca-rô thắng 2 trận liên tiếp ở World Cup cũng đã cách đây 20 năm, từ France 98.

Đội hình dự kiến:

Iceland: Halldorsson; Saevarsson, Arnason, R Sigurdsson, Magnusson, Gudmundsson, Gunnarsson, Hallfredsson, Bjarnason, G Sigurdsson, Finnbogason.

Croatia: Subasic – Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic – Rakitic, Modric – Perisic, Kramaric, Rebic – Mandzukic.

Argentina vs Nigeria: Điệu Tango buồn

Được đánh giá cao tại World Cup 2018 nhưng Argentina lại là đội gây thất vọng lớn nhất. Sau trận hòa Iceland ở ngày ra quân, thầy trò Sampaoli đã có màn trình diễn tệ hại trước Croatia và phải nhận thất bại cay đắng 0-3. Với vỏn vẹn 1 điểm sau 2 lượt trận đầu tiên, Argentina đã bị đẩy vào thế chân tường ở loạt trận cuối. Nếu muốn đi tiếp, Argentina chỉ còn cách đánh bại Nigeria, đồng thời hy vọng Croatia không thất bại trước Iceland. Tất nhiên, đây là mục tiêu không hề dễ dàng với Messi và các đồng đội bởi Nigeria đang có ưu thế lớn hơn với 3 điểm sau 2 trận đấu. Một kết quả hòa trong trận đối đầu này cũng có thể giúp “đại bàng xanh” đoạt vé đi tiếp.

Với mục tiêu đó, Nigeria có lý do để áp dụng đấu pháp phòng ngự và chờ đợi cơ hội. Xét về động lực, rõ ràng Argentina được đánh giá cao hơn vì họ buộc phải thắng, thậm chí cần 1 chiến thắng với cách biệt lớn để tăng cơ hội đi tiếp. Với dàn cầu thủ có trong đội hình, Argentina đang chiếm lợi thế hơn hẳn so với Nigeria.

Nigeria đã giành chiến thắng rất quan trọng trước Iceland trong loạt trận thứ 2, qua đó tạo cơ hội cho cả họ lẫn Argentina. Đó là trận đấu mà “đại bàng xanh” đã phát huy tốt ưu thế về thể lực ở hiệp đấu thứ 2. Nhờ vậy, họ bước vào loạt trận hạ màn với ưu thế lớn hơn Argentina và Iceland.

Một kết quả hòa là quá đủ nhưng Nigeria thừa hiểu không thể chọn lối chơi đó với một Argentina đang bị dồn đến chân đường cùng. Ở trận giao hữu hồi tháng 11 năm ngoái, Nigeria từng tạo bất ngờ lớn khi đánh bại Argentina với tỷ số 4-2. Nhưng đó là trận giao hữu. Còn trong 3 lần đụng độ Albiceleste ở sân chơi World Cup (2002, 2010 và 2014), đại diện châu Phi đều nếm mùi thất bại.

Khác với Argentina, Nigeria đã biết cách hạ Iceland để tạo ra ưu thế lớn trước trận hạ màn. Với 3 điểm trong tay, đội bóng châu Phi bước vào trận sinh tử với ưu thế lớn hơn đội bóng Nam Mỹ. Người hâm mộ xứ sở Tango đang rất kì vọng 1 chiến thắng và mong muốn Croatia đánh bại Iceland. Tuy nhiên, dù các vũ công Tango có nhảy đẹp đến đâu mà Croatia "buông" thì đây vẫn chỉ là một điệu Tango buồn.

Đội hình dự kiến:

Nigeria (3-5-2): Uzoho – Balogun, Troost-Ekong, Omeruo – Moses, Ndidi, Obi Mikel, Etebo, Idowu – Musa, Iheanacho.

Argentina (4-3-3): Caballero – Salvio, Otamendi, Mercado, Rojo – Mascherano, Di Maria, Banega – Messi, Dybala, Higuain.

Hoàng Nam

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/nhan-dinh-bang-d-world-cup-2018-argentina-nhay-dieu-tango-buon-post266475.info