Nhận diện những 'bố già' khét tiếng thế giới

Amado Carrillo Fuentes và Pablo Escobar là 2 'bố già' khét tiếng thế giới cầm đầu băng đảng tội phạm nguy hiểm. Không chỉ buôn lậu ma túy, những ông trùm này còn thực hiện nhiều tội ác nghiêm trọng khác.

Amado Carrillo Fuentes là một trong những “ bố già” khét tiếng thế giới. Sinh năm 1956 ở Guamuchil, Sinaloa, Mexico, y bắt đầu bước chân vào việc buôn bán ma túy từ những năm 1980 khi đi theo và làm việc cho người chú Ernesto Fonseca Carrillo.

Amado Carrillo Fuentes là một trong những “ bố già” khét tiếng thế giới. Sinh năm 1956 ở Guamuchil, Sinaloa, Mexico, y bắt đầu bước chân vào việc buôn bán ma túy từ những năm 1980 khi đi theo và làm việc cho người chú Ernesto Fonseca Carrillo.

"Khi đủ lông đủ cánh", Amado không muốn làm cái bóng của người chú Ernesto. Do đó, y lên kế hoạch và ám sát người chú để trở thành thủ lĩnh băng đảng Juarez Cartel.

Kể từ khi trở thành "bố già" đứng đầu băng đảng, Amado ra lệnh cho thuộc hạ đẩy mạnh việc buôn lậu ma túy. Y có tới 22 máy bay để vận chuyển ma túy từ Colombia tới Mỹ. Theo đó, "bố già" Amado kiếm được hàng chục triệu USD mỗi tuần. Một thống kê cho thấy gã sở hữu khối tài sản lên đến 25 tỷ USD.

Không chỉ buôn lậu ma túy, "bố già" Amado và băng đảng Juarez Cartel còn thực hiện nhiều vụ giết người đẫm máu nhằm vào các băng đảng đối thủ.

Với những hành động phạm pháp trên, Amado bị Mỹ và Mexico xếp vào danh sách tội phạm truy nã hàng đầu. Để trốn tránh cảnh sát, gã thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi gương mặt năm 1997. Trong quá trình phẫu thuật, trùm băng đảng khét tiếng chết vì sốc thuốc.

Giống ông trùm Amado, “bố già” Pablo Escobar đứng đầu băng đảng có tên Medellin Cartel. Gã cùng các thành viên trong băng đảng xây dựng nên một đế chế ma túy có doanh thu khoảng 70 triệu USD/ngày. Dưới sự chỉ huy của gã, băng đảng Medellin Cartel mua nguyên liệu từ Bolivia và Peru rồi đem điều chế thành cocaine tại Columbia.

Ban đầu, chúng giấu cocaine trong lốp máy bay để bí mật tuồn vào nước Mỹ. Về sau, băng đảng của Escobar sử dụng các chuyến bay thương mại và tàu ngầm cỡ nhỏ để buôn lậu ma túy vào Mỹ.

Vào những năm 1980, băng đảng của “bố già” Escobar vận chuyển vào Mỹ khoảng 11 tấn ma túy, kiểm soát hơn 80% thị trường cocaine tại quốc gia này. Nhờ hoạt động buôn lậu ma túy, gã sở hữu khối tài sản khoảng 30 tỷ USD.

Ngoài buôn lậu ma túy, “bố già” Escobar thực hiện nhiều hành động phạm pháp khác như hối lộ quan chức, thẩm phán hay người dân để giúp hắn không bị cảnh sát bắt giữ. Thêm nữa, gã cho đàn em thực hiện các vụ giết người đẫm máu nhằm vào các băng nhóm đối thủ hay các quan chức, cảnh sát truy lùng gắt gao y.

Đến ngày 2/12/1993, “bố già” Escobar bị lực lượng chấp pháp Colombia tiêu diệt trong một chiến dịch truy bắt tội phạm ma túy.

Mời độc giả xem video: Mafia xả 155 phát đạn ám sát cảnh sát. Nguồn: THĐT1.

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/nhan-dien-nhung-bo-gia-khet-tieng-the-gioi-1507739.html