Nhận diện mối nguy hiểm từ U23 Thái Lan

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), ông Somyot Poompanmoung cho biết, FAT quyết định cử lực lượng mạnh nhất nằm trong độ tuổi U23 sang tham dự vòng loại U23 châu Á 2020 tại Việt Nam. Chính vì vậy, cuộc đối đầu với U23 Thái Lan của thầy trò HLV Park Hang-seo trở nên kịch tính, căng thẳng hơn rất nhiều.

Thái Lan chính là nước chủ nhà của VCK U23 châu Á 2020. Nghĩa là, đội U23 của họ nghiễm nhiên có vé dự giải đấu. Tuy vậy, theo quy định của LĐBĐ châu Á (AFC), U23 Thái Lan vẫn phải tham dự vòng loại.

Đối đầu vì danh dự

Thông thường, các nước chủ nhà phải tham dự vòng loại chỉ cử một đội hình tập dượt kinh nghiệm chứ không đặt nặng thắng thua. Nhưng LĐBĐ Thái Lan (FAT) lại có tính toán khác, họ xem vòng loại bảng K diễn ra tại Việt Nam sẽ là cuộc so tài giữa 2 nền bóng đá nên quyết định sẽ dùng đội hình tốt nhất. Nhiều tài năng trẻ hàng đầu của nền bóng đá xứ sở Chùa vàng đã có mặt tại Hà Nội như tiền vệ Worachit Kanitsribumphen (Chonburi), Supachai Chaided, Supachok Sarachart, Rattakorn Maikami (Buriram) hay Korrawit Tasa (Muangthong).

Nhiều khả năng HLV Gama sẽ đá 4 hậu vệ khi gặp U23 VN. Ảnh: FAT

Nhiều khả năng HLV Gama sẽ đá 4 hậu vệ khi gặp U23 VN. Ảnh: FAT

Sau hai lượt trận vòng loại U23 châu Á bảng K, đội tuyển U23 Thái Lan đang dẫn đầu với 6 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại rất cao (12/0), còn chủ sân Mỹ Đình cũng 6 điểm đứng nhì bảng (7/0). Cuộc chơi chỉ còn là tranh chấp giữa U23 Việt Nam và Thái Lan, trong khi hai đội U23 Indonesia và Brunei bị loại.

HLV Gama đang có trong tay 5 cầu thủ từng đánh bại U19 Việt Nam lứa Quang Hải tới 6 bàn không gỡ tại trận chung kết U19 Đông Nam Á 2015 (diễn ra tại Vientiane, Lào) gồm: Jakkit Wachpirom, Supachai Jaided, Saringkan Promsupa, Wisarut Imura và thủ quân Worachit Kanitsribampen.

FAT quyết tâm giành chiến thắng trước U23 Việt Nam để giảm bớt đi sự chỉ trích của dư luận dành cho liên đoàn và cá nhân Chủ tịch Somyot Poompanmoung về những bết bát của bóng đá Thái Lan gần đây.

“Dangda đệ nhị”

Tiền đạo sinh năm 1998 của Thái Lan, Supachai Jaided đang gây sốt ở vòng loại U23 Châu Á 2020 sau khi lập "cú đúp" vào lưới Indonesia và Hat-trick đẳng cấp trong trận thắng 8-0 Brunei. Đây là chân sút dự báo đe dọa thủ môn Tiến Dũng và hàng phòng thủ U23 Việt Nam sau 5 bàn thắng có được tại vòng loại.

Hẳn khán giả Việt Nam còn nhớ tại AFF Cup 2018, tiền đạo cao 1,83m này ghi tới 4 bàn trên 5 trận ở giải đấu ở cấp độ đội tuyển trong khu vực hồi cuối năm ngoái. Trước đó, từ 2015 khi mới 16 tuổi Supachai đã tỏa sáng giúp U19 Thái Lan vô địch Đông Nam Á.

Số 9 của U23 Thái Lan được ví von là “truyền nhân” của ngôi sao Teerasil Dangda. Với chiều cao 1m83 và có thể đá tốt trung phong hoặc hoạt động rộng như một tiền đạo tự do. Thực tế, trong 2 trận đấu trên sân Mỹ Đình chơi cao nhất trong sơ đồ 3-5-2 trận gặp U23 Indonesia hay chơi tiền đạo tự do trong sơ đồ 4-4-2 trận gặp U23 Brunei thì Dangda đệ nhị đều phát huy rất tốt.

Tiền đạo trẻ này có khả năng xử lý tốt bằng cả 2 chân, ngoài ra còn có thể ghi bàn bằng đầu trong những pha có độ khó cao. Bằng chứng là trong 2 trận đấu vừa qua ở vòng loại U23 Châu Á, Supachai Jaided đã ghi bàn bằng cả chân trái, chân phải và một pha đánh đầu vào lưới U23 Indonesia trong trận mở màn.

Supachai Jaided là chân sút nguy hiểm nhất U23 Thái Lan. Ảnh: FAT

Giống như thần tượng của mình, cầu thủ đang chơi cho nhà vô địch Buriram United di chuyển rất linh hoạt, thường xuyên chạy chỗ diện rộng. Ngoài việc có tốc độ, khả năng xử lý cận chân trong phạm vi hẹp của cầu thủ này đang khiến cho đối phương lúng túng.

Supachai Jaided đang có phong độ tốt nhất tại vòng loại, đây sẽ là một con bài đáng chú ý trong tay của HLV Gama. Hiệu suất ghi bàn khủng khiếp của tiền đạo sinh năm 1998 đang khiến cho khán giả Việt Nam lo ngại. Muốn đi tiếp thầy Park cần sớm tung Đình Trọng vào sân để tìm cách hóa giải chân sút số 1 này.

Khả năng lớn là ông Park Hang-seo sẽ có điều chỉnh cả nhân sự và lối đá của hàng tiền vệ bởi so với các cầu thủ U23 Indonesia thì Supachai Chaided, Supachok Sarachart, Rattakorn Maikami có lối đá biến hóa hơn, đánh trung lộ mạnh hơn.

Dù giới chuyên môn cho rằng các cầu thủ Việt Nam giờ đây đã “hết khớp” Thái Lan nhưng trong bối cảnh cụ thể như hiện nay, muốn giành chiến thắng có lẽ chúng ta vẫn phải thi đấu theo kiểu “cửa dưới”.

An Thanh

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/nhan-dien-moi-nguy-hiem-tu-u23-thai-lan-237954.html