Nhận diện loạt vũ khí Armenia vừa khoe, khiến Azerbaijan 'khóc thét'

Trông thấy dàn vũ khí của Armenia, chắc hẳn giới quân sự Azerbaijan phải hoảng sợ bởi sức tấn công khủng khiếp mà loạt trang bị này tạo ra được.

Quân đội Armenia mới đây đã tiến hành cuộc duyệt binh lớn nhân Ngày Độc Lập hôm 21/9. Cuộc duyệt binh diễn ra trong bối cảnh quan hệ ngoại giao với láng giềng Azerbaijan vẫn hết sức phức tạp sau cuộc xung đột biên giới hồi đầu tháng 4/2016.

Quân đội Armenia mới đây đã tiến hành cuộc duyệt binh lớn nhân Ngày Độc Lập hôm 21/9. Cuộc duyệt binh diễn ra trong bối cảnh quan hệ ngoại giao với láng giềng Azerbaijan vẫn hết sức phức tạp sau cuộc xung đột biên giới hồi đầu tháng 4/2016.

Mặc dù lực lượng chiến đấu trên bộ của Armenia gồm xe tăng – xe bọc thép được đánh giá là thua kém Azerbaijan. Thế nhưng, cuộc duyệt binh hôm 21/9 cho thấy Quân đội Armenia sở hữu kho pháo binh – tên lửa đáng gờm, có thể quét sạch binh đoàn bọc thép trang bị xe tăng T-90S hiện đại của Azerbaijan chỉ trong vòng vài giờ.

Đặc biệt, cuộc duyệt binh khoe vũ khí của Armenia cũng khiến cho giới quân sự phương Tây sửng sốt khi nước này "trưng" các bệ phóng tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến dịch - chiến thuật Iskander-E có tầm phóng lên tới 280km, CEP chỉ dưới 10m, mang đầu đạn nặng 480kg. Armenia được xem là quốc gia đầu tiên sở hữu Iskander - một tổ hợp tên lửa đã được xếp vào danh mục cấm xuất khẩu của Nga.

Trong ảnh là các bệ phóng tên lửa chiến thuật - chiến dịch Iskander-E của Quân đội Armenia. Theo nguồn tin công nghiệp - quốc phòng Nga, nước này đã chuyển giao ít nhất là 4 bệ phóng Iskander cho Armenia trong hợp đồng có tổng trị giá 200 triệu USD. Theo tờ Vedomosti, hệ thống tên lửa này có thể giúp Armenia tấn công chính xác các thành phố đông dân cư của Azerbaijan, các căn cứ chiến lược, các bộ chỉ huy, các kho tàng, bến bãi...

Ngoài ra, Quân đội Armenia còn công bố hệ thống pháo phản lực tầm xa đáng sợ của nước này. Ví dụ như hệ thống pháo phản lực phóng loạt BM-30 Smerch dùng đạn rocket 300mm có tầm phóng lên tới 90km.

Đặc biệt là hệ thống pháo phản lực WM-80 do Trung Quốc chế tạo, có tầm bắn ước tính lên tới 120km, CEP 50m, đạn rocket cỡ 273mm.

Đó thực sự là những “mũi lao chết người” của Quân đội Armenia dành cho Azerbaijan.

Tổ hợp tên lửa chống tăng tự hành 9P148 Konkurs.

Ngoài Iskander, Quân đội Armenia cũng lần đầu công khai tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung hiện đại Buk mà nước này nhập khẩu từ Nga năm 2015.

Bên cạnh đó là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-300PM được cho là có khả năng mang được đầu đạn hạt nhân (nhưng dĩ nhiên là Armenia không có vũ khí nguyên tử), tầm phóng khoảng 90km với đạn dẫn đường radar bán chủ động 5V55R.

Tổ hợp tên lửa phòng không tầm thấp 9K33 Osa.

. Xe chở đạn của tổ hợp tên lửa tầm thấp – tầm trung S-125 Pechora đã được hiện đại hóa.

Theo báo chí phương Tây, cũng trong cuộc duyệt binh này lần đầu tiên Armenia đã công bố hệ thống tác chiến điện tử Infauna.

Một mẫu UAV chiến thuật của Armenia.

Máy bay chiến đấu tốt nhất của Không quân Armenia – máy bay cường kích Su-25T.

Chiến Xa

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/vu-khi/nhan-dien-loat-vu-khi-armenia-vua-khoe-khien-azerbaijan-khoc-thet-758789.html