Nhận diện loại xe tăng bảo vệ 'trái tim' của nước Nga

Xe tăng T-80U là một trong những phương tiện chiến đấu bọc thép hiện đại nhất được giao trọng trách bảo vệ thủ đô Moscow - 'trái tim' của Liên bang Nga.

Mới đây, trang mạng AE đã đăng tải loạt hình ảnh loại xe tăng được giao trọng trách bảo vệ thủ đô Moscow. Đó là các xe tăng T-80U hiện đại hàng đầu Quân đội Nga, nếu nói không ngoa thì nó mạnh thứ 2 nước Nga.

Các xe tăng này hiện biên chế trong Sư đoàn tăng Kantemirovsky được giao trọng trách phòng thủ Moscow. Ảnh: Xe tăng T-80U trong cuộc tập trận đầu tháng 2/2016.

Khác với T-72 và T-90, T-80 nói chung và T-80U nói riêng thường chỉ được trang bị trong các đơn vị tinh nhuệ, lãnh trách nhiệm bảo vệ các mục tiêu giá trị cao như phòng thủ thủ đô.

Trong ảnh là hai chiếc T-80U dẫn đầu đoàn tăng thiết giáp hành quân trong buổi đầu diễn tập tại Kantemirovsky. Dòng xe tăng chiến đấu chủ lực T-80 được Quân đội Liên Xô đưa vào trang bị từ năm 1976 với nhiều lần nâng cấp khác nhau và tiếp tục phục vụ trong Quân đội Nga với biến thể chủ yếu là T-80U.

T-80U được trang bị hệ thống tháp tốt hơn so với các phiên bản trước đó với hệ thống giáp phản ứng nổ ERA tích hợp Kontakt-5, ngoài ra nó cũng được trang bị động cơ diesel mới có công suất 1.250 mã lực (khỏe hơn động cơ của T-90). Và vào đầu những năm 1990 T-80U được xem là dòng xe tăng chiến đấu chủ lực mạnh nhất của Quân đội Nga lúc đó.

Cùng với hệ thống bảo vệ tiên tiến là hệ thống hỏa lực cực kỳ mạnh mẽ của T-80U với pháo chính 2A46 125mm kết hợp bộ nạp đạn tự động cho tốc độ bắn nhanh 6-8 viên/phút kết hợp với hệ thống điều khiển hỏa lực cho phép bắn chính xác khi xe tăng hành tiến.

Tuy nhiên sức mạnh hỏa lực chính của T-80U là khả năng bắn qua nòng pháo chính tên lửa chống tăng dẫn đường bằng laser 9K119 Korba hay 9M119 Svir có tầm bắn 100m đến 4-5km. Ngoài ra, có thể bắn nhiều loại đạn pháo khác như đạn xuyên giáp AP, đạn nổ mạnh chống tăng HEAT, đạn nổ phá mảnh chống bộ binh HEFRAG.

Tính tới năm 2008, Quân đội Nga có trong biên chế hơn 3.000 chiếc T-80 với nhiều biến thể khác nhau và gần 1.500 chiếc khác trong các kho dự trữ chiến lược.

Tuy nhiên trong số đó chỉ có khoảng 460 chiếc T-80U được biên chế cho sư đoàn tăng bảo vệ Moscow là Kantemirovsky 4th và trung đoàn vệ binh xe tăng số 12.

Hình ảnh kíp chiến đấu của những chiếc T-80U thuộc sư đoàn Kantemirovsky chuẩn bị kết thúc buổi huấn luyện vất vả của mình.

Trà Khánh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/tin-tuc-quan-su/nhan-dien-loai-xe-tang-bao-ve-trai-tim-cua-nuoc-nga-638461.html