Nhận diện, đấu tranh các thủ đoạn chống phá Đại hội Đảng

Càng gần đến ngày diễn ra Đại hội XIII của Đảng, các thế lực thù địch càng gia tăng các hoạt động tuyên truyền chống phá. Bản chất, mục đích của chúng không thay đổi, nhưng thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Vì vậy, nhận diện và đấu tranh với những thủ đoạn của chúng trước thềm Đại hội XIII của Đảng là việc làm hết sức quan trọng, cần thiết hiện nay.

Những năm gần đây, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, chính trị đã lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin, nhất là các ứng dụng, dịch vụ tiện ích trên không gian mạng đã không ngừng gia tăng các hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng; xuyên tạc nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xuyên tạc vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng và cá nhân các đồng chí lãnh đạo Đảng và nhà nước ta, đặc biệt là vào thời điểm trước các kỳ đại hội.

Thời điểm hiện nay, trong lúc chúng ta đang nỗ lực cao nhất tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cũng là lúc các thế lực thù địch điên cuồng chống phá, đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Chúng tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực tư tưởng chính trị, kinh tế, pháp luật, quốc phòng - an ninh… lợi dụng chiêu bài dân chủ, nhân quyền, tăng cường bới móc khuyết điểm, sai lầm trong quá khứ; xuyên tạc, bịa đặt, bóp méo sự thật, kích động quần chúng nhân dân, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Đặc biệt, chúng tập trung thổi phồng những mặt trái hiện nay, nhất là tình trạng tham nhũng để đổ lỗi cho sự lãnh đạo của Đảng và cho rằng tình trạng tham nhũng, suy thoái của đội ngũ cán bộ, đảng viên, việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, xử lý kỷ luật, khởi tố hình sự nhiều cán bộ cấp cao vừa qua là “dấu hiệu của sự suy thoái, sụp đổ của Đảng”, “đấu đá nội bộ”. Chúng tập trung bôi nhọ, thậm chí lập ra các trang mạng xã hội giả mạo, lan truyền những thông tin bịa đặt, xấu độc nhằm hạ uy tín của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và nhà nước. Tất cả sự chống phá trên đều nhằm tới mục tiêu phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng; hạ thấp uy tín và thành quả cách mạng; phá hoại Đại hội XIII của Đảng.

Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII là sự kiện chính trị, một dấu mốc rất quan trọng, có ý nghĩa định hướng tương lai, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Vì vậy, phòng chống, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng đối với cấp ủy, tổ chức Đảng, của cả hệ thống chính trị và mọi cán bộ, đảng viên cần được triển khai đồng bộ, có hệ thống. Theo đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục bám sát các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương trong việc chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, nhất là Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

Tích cực, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân trước những âm mưu, ý đồ, phương thức, thủ đoạn hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc của các đối tượng chống phá. Các tổ chức Đảng cần kịp thời xử lý các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ; tập trung giải quyết tốt những vấn đề bất cập, bức xúc xã hội, không để chúng lợi dụng kích động khiếu kiện, biểu tình gây mất ổn định chính trị, chống phá Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên tinh thần đúng người, đúng tội. Trong quá trình xử lý, cần công khai, minh bạch, chú ý vai trò “nêu gương” của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, đảng viên. Qua đó, nhằm loại bỏ dần những yếu tố, điều kiện mà các các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, chính trị thường lợi dụng để chống phá.

M.A

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/nhan-dien-dau-tranh-cac-thu-doan-chong-pha-dai-hoi-dang-a275189.html