Nhận diện các đối thủ của Việt Nam tại Asian Cup 2019

Ngày 5-1 tới đây, Giải vô địch bóng đá châu Á - Asian Cup 2019 sẽ chính thức khai mạc tại UAE. Đội tuyển Việt Nam được dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn ở vòng bảng khi phải chạm trán tới ba đại diện của khu vực Tây Á là Iran, Iraq và Yemen.

Đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán đối thủ duyên nợ là Iraq ngay trận mở màn giải đấu châu lục.

Vào ngày 8-1, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ thi đấu trận mở màn gặp đối thủ rất khó chịu tại bảng D là Iraq. Giới chuyên môn nhận định cuộc đối đầu trực tiếp này sẽ là trận cầu “then chốt” quyết định cơ hội đi tiếp của cả hai đội.

Đây cũng là hai đội tuyển có khá nhiều “duyên nợ” trong quá khứ. Còn nhớ, tại Asian Cup 2007, đội tuyển Việt Nam chạm trán Iraq tại vòng tứ kết. Đội bóng Tây Á khi ấy có được thắng lợi trước đại diện Đông - Nam Á rồi sau đó lên ngôi vô địch giải đấu. Gần đây nhất, tại Vòng chung kết U23 châu Á, lứa cầu trẻ của Việt Nam như Quang Hải, Văn Hậu, Văn Thanh, Công Phượng,... đã trả lại “món nợ” giúp các đàn anh sau khi vượt qua U23 Iraq sau 120 phút thi đấu và loạt sút luân lưu.

Kết quả ở lần gặp nhau tới đây giữa hai đội cũng vì thế mà rất khó đoán, dù vậy nếu thi đấu đúng phong độ, một kết quả tích cực có lẽ không nằm ngoài tầm tay của thầy trò HLV Park. Sau màn trình diễn khá tốt ở trận giao hữu “chạy đà” cuối cùng với Philippines (thắng 4-2) hôm 31-12 vừa qua, người hâm mộ Việt Nam đang rất trông chờ vào phong độ cao của Quả bóng vàng Việt Nam 2018 Nguyễn Quang Hải cùng các đồng đội trong trận ra quân gặp Iraq.

Về phần mình, “Những chú sư tử vùng Lưỡng Hà” (biệt danh của đội tuyển Iraq) nhiều năm gần đây luôn tiến sâu tại các giải đấu của châu lục. Thậm chí, tại Asian Cup 2015, họ còn xuất sắc đánh bại ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch là đội tuyển Iran ở tứ kết. Đáng chú ý, đội hình hiện nay của Iraq sở hữu nhiều tài năng trẻ vô cùng triển vọng. Có thể kể tới chân sút sinh năm 1996 Hussein Ali, đang thi đấu ở giải nước ngoài tại Qatar, với sở trường là những pha bóng ở tốc độ và dứt điểm gọn gàng, chính xác. Bên cạnh đó, họ còn có một tiền đạo khác cũng thi đấu nổi bật là Mohanad Ali năm nay mới 20 tuổi. Đội tuyển Iraq cũng đang có được phong độ rất tốt khi giành hai thắng lợi liên tiếp trước Palestine và Trung Quốc.

So với ba đội tuyển còn lại, đội bóng xếp hạng cao nhất châu Á (hạng 29 thế giới) trên bảng xếp hạng FIFA hiện tại là Iran được đánh giá là mạnh hơn cả. Đội bóng được dẫn dắt bởi cựu HLV đội tuyển Bồ Đào Nha Carlos Queiroz đang rất khao khát có được lần thứ tư nâng cúp tại giải đấu châu lục, sau ba chức vô địch vào các năm 1968, 1972 và 1976. Mang tới Asian Cup 2019 những cái tên chất lượng nhất thời điểm hiện tại, gồm cả 11 thành viên vừa tham dự World Cup 2018 trên đất Nga.

Nổi bật trong số này có cầu thủ vô cùng quan trọng từng thi đấu bảy năm tại giải vô địch quốc gia của Nga là Sardar Azmoun, cùng với đó là trung vệ mới 22 tuổi Majid Hosseini - từng thi đấu khá tốt dù phải đối đầu với các đội tuyển hàng đầu châu Âu như Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha tại World Cup 2018 vừa qua. Với lực lượng đồng đều và rất có chiều sâu, sẽ không ngạc nhiên nếu đội tuyển Iran sẽ tiến sâu tại giải đấu năm nay.

Trận đấu cuối cùng của Việt Nam sẽ là cuộc so tài với đối thủ được đánh giá là “dễ thở” nhất ở bảng D là Yemen. Với ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam, Yemen vẫn còn là ẩn số khi chúng ta không có nhiều thông tin về tình hình lực lượng cũng như phong độ của đối thủ này. Tuy còn là cái tên non kém về kinh nghiệm khi đây mới là lần đầu tiên Yemen tham dự một giải đấu tầm cỡ châu lục, nhưng toàn đội đều đang đặt quyết tâm cao để tạo nên bất ngờ, ít nhất là trước Việt Nam và Iraq.

Chia sẻ trên FOX Sports châu Á, HLV trưởng Kocian của đội tuyển Yemen bày tỏ quyết tâm: “Đất nước và người dân Yemen hiện nay vẫn còn nhiều khó khăn. Bởi vậy, chúng tôi hy vọng sẽ đem về những thắng lợi tại Asian Cup lần này để làm rạng danh quốc gia. Nằm ở bảng D, Yemen sẽ đối đầu với những đội bóng mạnh, nhưng tôi tin toàn đội sẽ thi đấu tốt, với nền tảng là hàng phòng ngự vững chắc cùng tinh thần quyết tâm cao”.

Theo lịch thi đấu của ban tổ chức, thầy trò HLV Park sẽ bắt đầu chiến dịch Asian Cup 2019 gặp đối thủ Iraq vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 8-1, sau đó là cuộc đối đầu đầy khó khăn với Iran ngày 12-1 (18 giờ) và cuối cùng là Yemen vào ngày 16-1 (23 giờ).

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-viet-nam/item/38794602-nhan-dien-cac-doi-thu-cua-viet-nam-tai-asian-cup-2019.html