Nhận diện các đối thủ của thầy trò Park Hang-seo tại VCK Asian 2019

Tối qua, BTC Asian Cup đã tỗ chức buổi lễ bốc thăm chia bảng VCK. Đội tuyển Việt Nam với thứ hạng 103 trên bảng xếp hạng FIFA tháng 4 vừa qua đã được BTC giải xếp vào nhóm hạt giống số 3.

Theo cách tính của ban tổ chức giải thì họ chia 24 đội tham dự vào 4 nhóm. Nhóm 1 và 2 bao gồm 12 đội giành vé trực tiếp từ vòng loại thứ hai.

Trong đó có cả chủ nhà UAE. Tiếp theo, ở nhóm 3 và 4 là 12 đội thắng vòng loại thứ ba của ASIAN Cup, được xếp thứ tự theo bảng xếp hạng FIFA.

Thầy trò HLV Park hang-seo sau những thành tích đáng ghi nhận vừa qua đã có được những bước tiến đáng kể trên bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng đá thế giới.

Chính điều này vừa đủ để đội bóng “áo đỏ Sao vàng” lọt vào nhóm 6 đội hạt giống số 3 cùng Kyrgyzstan, Lebanon, Palestine, Oman, Ấn Độ.

Và kết quả bốc thăm sau đó đã đưa tuyển Việt Nam rơi vào bảng đấu toàn các “ông kẹ” tây Á gồm Yemen, Iraq và Iran. Hãy cùng “nhận diện” những đối thủ mà bịnh đoàn của nhà cầm quân người Hàn Quốc phải vượt qua.

Đội tuyển Iran

Kể từ lần đầu tham dự vào năm 1968 thì đây là lần thứ 14 liên tiếp đội tuyển Iran tham dự VCK Asian Cup. Trong 13 lần tham dự trước đây, đội bóng đến từ Trung Á này đã có 3 lần giành chức vô địch liên tiếp vào các năm 1968, 1972 và 1976.

Ngoài ra, họ còn có 4 lần về đích với vị trí thứ 3 trong những năm 1980, 1988, 1996 và 2004. Với 3 lần vô địch, Iran có thành tích ngang bằng Saudi Arabia và chỉ kém cường quốc Nhật Bản với 4 lần vô địch Asian Cup.

Quá khứ hào hùng là vậy nhưng trong 3 lần tham dự Asian Cup gần nhất vào những năm 2007, 2011 và 2015, đội bóng này đều phải dừng bước ở vòng tứ kết.

Trên BXH FIFA mới nhất, Iran xếp hạng 36 thế giới và đứng đầu châu Á. Đây là 1 trong 5 đội bóng châu Á đã đoạt vé tham dự VCK World Cup 2018.

Đội tuyển Iran hiện đang được dẫn dắt bởi HLV Carlos Queiroz, cựu trợ lý của Sir Alex ở Man Utd và cũng từng dẫn dắt Real Madrid. Ông tiếp quản ĐT Iran từ tháng 4.2011, giúp đội bóng Trung Á này giành vé tham dự 2 VCK World Cup liên tiếp ở kỳ 2014 và 2018.

Tham dự VCK Asian Cup 2019 với khát khao tìm lại ánh hào quang xưa và thế hệ cầu thủ tài năng, Iran được đánh giá là 1 trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch.

Đội tuyển Iraq

Đây là lần thứ 9 đội tuyển Iraq giành vé tham dự VCK Asian Cup. Thành tích tốt nhất của họ là chức vô địch giành được vào năm 2007, giải đấu được tổ chức ở 4 quốc gia Đông Nam Á gồm Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam.

Ngoài ra, đội bóng Tây Á này còn có 2 lần vào bán kết của giải đấu vào các năm 1976 và 2015. Trên BXH FIFA mới nhất, Iraq xếp hạng 88 thế giới và 14 châu Á.

Trong quá khứ, ĐT Việt Nam từng 3 lần chạm trán Iraq ở các giải đấu chính thức. Lần đầu diễn ra vào năm 2007 khi 2 đội đụng độ nhau ở tứ kết Asian Cup 2007.

Khi đó, đội bóng của HLV Alfried Riedl đã để thua đối thủ với tỷ số 0-2 trên đất Thái Lan. Sau đó, Iraq tiếp tục vượt qua Hàn Quốc và Saudi Arabia để giành chức vô địch.

Ở vòng loại thứ 2 World Cup 2018 khu vực châu Á, ĐT Việt Nam nằm cùng bảng với Iraq. Ở trận lượt đi diễn ra tại sân Mỹ Đình, chúng ta bị đối thủ cầm hòa với tỷ số 1-1 với quả penalty gây tranh cãi ở phút bù giờ thứ 7.

Còn ở trận lượt về, ĐT Việt Nam để thua 0-1 tại Tehran.Dẫn dắt ĐT Iraq hiện tại là HLV Basim Qasim. Nhà cầm quân 59 tuổi này đã nắm quyền từ tháng 5.2017 tới nay.

Qua 15 trận đấu, ông có 7 chiến thắng, 7 trận hòa và chỉ để thua 1. Với tỷ lệ chiến thắng là 46,67%, một con sô khá là ấn tượng.

Ở VCK Asian Cup lần trước, năm 2015, Iraq đã tiến tới vòng bán kết. Mặc dù không thể đoạt vé tham dự VCK World Cup 2018 nhưng đây vẫn được đánh giá là đối thủ mạnh, có khả năng tạo bất ngờ ở sân chơi châu lục.

Đội tuyển Yemen

Yemen là đội bóng duy nhất ở bảng D chưa từng tham dự VCK Asian Cup. Đây cũng là 1 trong những quốc gia có nền bóng đá kém phát triển nhất ở khu vực Tây Á.

Ở vòng loại thứ 2 World Cup 2018 khu vực châu Á, Yemen thua 7/8 trận, trong đó có thất bại trước Philippines. Họ xếp cuối bảng H và buộc phải dự vòng play-off để tham dự vòng loại Asian Cup 2019.

Ở bảng F vòng loại, họ xếp thứ 2, sau Philippines và đoạt vé tới UAE tham dự VCK Asian Cup 2019. Trên BXH FIFA mới nhất, Yemen xếp hạng 125 thế giới và thứ 25 châu Á.

Trong quá khứ, bóng đá Việt Nam mới chỉ có duy nhất 1 lần chạm trán đối thủ này. Đó là trận đấu diễn ra ở vòng bảng Asiad 2002 dành cho lứa U.23. Khi đó, U.23 Việt Nam đã để thua U.23 Yemen với tỷ số 0-2.

Ở bảng D, Yemen rõ ràng là đối thủ "vừa sức" nhất với Việt Nam. Thầy trò Park Hang-Seo hoàn toàn có thể đặt mục tiêu đánh bại đối thủ này để cạnh tranh tấm vé dự vòng knock-out.

Chưa có bất kỳ một nhận định hay bình luận chính thức gì về các dối thủ này từ HLV trưởng tuyển VN, ông Park Hang-seo.

Tuy nhiên, người hâm mộ bóng đá nước nhà có thể thấy rằng trước những đối thủ “khó nhằn” này thì mục tiêu mà “không nói ra, ai cũng biết” của chiến lược gia người Hàn là sẽ kiếm được ít nhất 4 điểm để tranh 1 vé trong 4 vé hạng ba đội bóng có kết quả xuất sắc nhất ở vòng bảng để tranh vé vào tứ kết.

Nói thế nhưng đây cũng được xem là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn vì ở cấp độ đội tuyển quốc gia, khả năng gây bất ngờ, tạo đột biến sẽ khó hơn nhiều so với đấu trường U.23 mà thầy trò ông vừa tạo nên địa chấn châu Á.

Duy Hải

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/nhan-dien-cac-doi-thu-cua-thay-tro-park-hang-seo-tai-vck-asian-2019-87430.html