Nhận diện các đội bảng G

ĐT Việt Nam đang dẫn đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 với 11 điểm. Vị trí nhì bảng đang thuộc về Malaysia với 9 điểm. Tiếp theo lần lượt là Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm) và cuối cùng là Indonesia (0 điểm). Ba trận đấu còn lại của Việt Nam tới đây đều diễn ra trên đất UAE.

Hiện cả Việt Nam lẫn Malaysia, Thái Lan, UAE đều còn cơ hội nên các đội đều có quá trình chuẩn bị chi tiết. VFF đã chọn quân xanh ĐT Jordan đang tạm xếp ở vị trí thứ 3 (sau Australia với 12 điểm, Kuwait 10 điểm) của bảng C với 10 điểm. Hai đội sẽ gặp nhau vào ngày 31/5 tới, sau khi thầy trò HLV Park Hang-seo đặt chân tới UAE và trải qua 4 ngày tập luyện để bắt nhịp với môi trường mới. Trận đấu sẽ không có khán giả và báo chí và không giới hạn số lượng cầu thủ thay thế để 2 HLV kiểm tra đội hình.

 Đội tuyển Thái Lan cũng đã tập trung vào ngày 7/5. Ảnh FAT

Đội tuyển Thái Lan cũng đã tập trung vào ngày 7/5. Ảnh FAT

Đội chót bảng và hết hy vọng là Indonesia đã tập trung sớm nhất, từ ngày 1/5 và hành quân sớm nhất đến UAE vào ngày 10/5 để có đá giao hữu với Afghanistan và Oman.Trong 34 cầu thủ được gọi HLV Shin Tae-yong có khá nhiều tuyển thủ U.22. Đây chính là lứa cầu thủ trẻ từng thua Việt Nam ở chung kết SEA Games 2019; ngoài ra có các tân binh nhập tịch như: tiền vệ Marc Klok, Ballah, Jauhari, tiền đạo Emiruddin.

Đội tuyển Thái Lan cũng đã tập trung vào ngày 7/5 vừa qua như đội tuyển của chúng ta. ÔngNishino đã loại hậu vệ Roller và tiền vệ Teeraphol vì vắng mặt còn tiền đạo kỳ cựu Dangda xin rút lui. Tin không vui ngay ngày đầu tập trung tuyển Thái Lan có 2 cầu thủ cùng 4 nhân viên mắc Covid-19 nên phải lập tức dừng lại để chờ kết quả xét nghiệm toàn bộ. Thái Lan dự định ngày 21-5 sẽ bay sang UAE để đá giao hữu với Oman và Tajikistan vào ngày 25 và 29/5. Rất có thể kế hoạch này sẽ bị Covid-19 phá hỏng nếu phát hiện ra thành viên bị lây nhiễm.

Tập huấn muôn nhất là Malaysia, phải đến tận ngày 16/5 họ mới hội quân rồi bay sang Tây Á đá tập với Kuwait (23/5) và Bahrain (28/55). Trong 25 tuyển thủ, HLV Tan Chang Hoe cũng gọi lại 19 người từng lên tập trung vào tháng 3 vừa qua. Tuy nhiên, 2 cầu thủ trụ cột gồm trung vệ Shahrul Saad và tiền đạo Shahrel Fikri Md Fauzi vắng mặt, khi dính chấn thương nặng tại giải vô địch quốc gia. Tuyển Malaysia có 3 tân binh gồm thủ môn Samuel Somerville (Penang FC), Liridon Krasniqi (Newcastle Jets) và Arif Aiman Mohd Hanapi (Johor Darul Ta'zim). Tiền vệ tấn công Krasniqi là trường hợp đáng chú ý nhất bởi anh là cầu thủ nhập tịch.

HLV Bert van Marwijk của UAE cũng chọn Jordan để “làm nóng” vào ngày 24/5 như Việt Nam. Ảnh AFC

Nước chủ nhà UAE sẽ tập trung vào ngày 15/5. HLV Bert van Marwijk cũng chọn Jordan để “làm nóng” vào ngày 24/5 như Việt Nam. Khác với các đội Đông Nám Á bị ảnh hưởng của Covid-19 ít đá giao hữu, tính từ cuối năm ngoái, đội bóng Tây Á đã thi đấu 5 trận giao hữu với các đội tuyển quốc gia.

UAE đã thắng thắng 2, thua 2 và hòa 1, trong đó thắng Tajikistan 3-2, thắng Ấn Độ 6-0; thua Uzbekistan 1-2, thua Bahrain 1-3 và hòa Iraq 0-0. Tổng cộng, họ ghi được 11 bàn thắng và thủng lưới 7 bàn. Trong số 11 bàn thắng mà UAE ghi được, chân sút Ali Mabkhout đóng góp 5 bàn. Bộ ba cầu thủ nhập tịch Sebastian Tagliabue, Fabio de Lima và Caio Canedo đóng góp 4 bàn. 2 bàn còn lại thuộc về Ali Saleh và Khalil Ibrahim. Như vậy trừ Khalil Ibrahim đá tiền vệ trung tâm, tất cả cầu thủ ghi bàn cho UAE đều thi đấu ở hàng tiền đạo. Một thách thức lớn cho Quế Ngọc Hải và hàng phòng ngự đội tuyển Viết Nam.

Đông Hùng

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/nhan-dien-cac-doi-bang-g-418799.html