'Nhân đạo là một trong những truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam'

Lễ 'Vinh danh Doanh nhân nhân ái' lần thứ nhất – 2018 do Báo điện tử Nhân đạo và Đời sống tổ chức gây ấn tượng mạnh và xúc động bởi những hoạt động mang đậm dấu ấn nhân văn.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Thu phát biểu tại Lễ vinh danh.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Thu phát biểu tại Lễ vinh danh.

Tối 10/5, tại Hà Nội, Báo điện tử Nhân đạo và Đời sống đã tổ chức lễ "Vinh danh Doanh nhân nhân ái" lần thứ nhất – 2018. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình Nhân Dân.

Tham dự Lễ Vinh danh bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch TƯ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; nhà báo Đinh Bá Tuấn, Tổng biên tập báo điện tử Nhân đạo và Đời sống, Trưởng ban tổ chức chương trình; cùng nhiều doanh nghiệp, doanh nhân, nghệ sĩ có nhiều đóng góp tích cực trong hoạt động nhân đạo và các nhà hảo tâm.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Hội CTĐ Việt Nam cho rằng, nhân đạo là một trong những truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Thực hiện chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đảng, năm 2018 là năm đầu tiên Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức thí điểm "Tháng Nhân Đạo" ở một số tỉnh, thành phố.

Chủ tịch Hội CTĐ Việt Nam và Tổng biên tập Báo điện tử Nhân đạo và Đời sống trao tặng bảng vàng cho các mạnh thường quân.

Để hưởng ứng "Tháng Nhân Đạo", chào mừng kỷ niệm Ngày Chữ Thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (8/5), Báo Nhân đạo và Đời sống - Cơ quan ngôn luận của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã có những sáng kiến tổ chức Lễ vinh danh "Doanh nhân nhân ái" nhằm ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm đối với công tác nhân đạo, từ thiện, qua đó cổ vũ, động viên các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là giới doanh nhân tham gia và có những đóng góp tích cực hơn nữa cho các chương trình an sinh xã hội, góp phần giảm bớt những đau thương, thiệt thòi của những hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội.

Bà Xuân Thu biểu dương và đánh giá cao sáng kiến này của Báo điện tử Nhân đạo và Đời sống cũng như rất nhiều hoạt động xã hội mà Báo đã tham gia, đồng hành với người nghèo, người dễ bị tổn thương trong xã hội thời gian qua.

Thông qua lễ vinh danh, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm, các nghệ sĩ có tấm lòng nhân ái tiếp tục quan tâm, trợ giúp thiết thực, hiệu quả cho những người kém may mắn, người gặp hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Lễ "Vinh danh Doanh nhân nhân ái" lần thứ nhất – 2018.

Tại buổi lễ, Báo điện tử Nhân đạo và Đời sống cũng phát động Chương trình xây trường, xóa lớp học tạm ở các vùng khó khăn. Nhiều doanh nghiệp, doanh nhân, nghệ sĩ đã hưởng ứng chương trình này, bởi trợ giúp nhân đạo trong lĩnh vực giáo dục có ý nghĩa lớn, cho tương lai tươi sáng

Đồng thời, một hoạt động rất ý nghĩa đã diễn ra trực tiếp tại chương trình, các mạnh thường quân đã thể hiện hành động nhân ái thông qua việc chia sẻ và giúp đỡ chi phí khám chữa bệnh cho hàng chục bệnh nhi mắc hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Mọi sự ủng hộ cho quỹ hoạt động nhân ái xin gửi về:

- Tên tài khoản: Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

- Số tài khoản: 1303201053648

- Tại: Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành.

HÒA THANH

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/nhan-dao-la-mot-trong-nhung-truyen-thong-quy-bau-cua-dan-toc-viet-nam-d73788.html