Nhân dân tích cực xây dựng cải tạo hệ thống rãnh thoát nước tại khu dân cư

Sáng 28-9 Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào xây dựng cải tạo hệ thống rãnh thoát nước tại các khu dân cư, và gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự Hội nghị có bà Hoàng Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Duy Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh… cùng đại diện nhiều sở ban ngành, địa phương trong toàn tỉnh.

Từ tháng 3-2019, được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy về cho triển khai thực hiện thí điểm hỗ trợ và huy động nhân dân tham gia xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư ở một số xã trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan và UBND huyện Vĩnh Tường tổ chức triển khai thực hiện thí điểm trên địa bàn xã Tam Phúc, và xã Nghĩa Hưng.

Việc thực hiện thí điểm, đã nhận được sự đồng tình ủng hộ cao và hưởng ứng rất tích cực của nhân dân, đặc biệt có nhiều hộ gia đình đã tự nguyện hiến đất để mở rộng đường, xây dựng cống rãnh thoát nước thải. Trên cơ sở kết quả triển khai thí điểm thành công ở 2 xã của huyện Vĩnh Tường, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức đánh giá, tổng kết rút kinh nghiệm; nghiên cứu xây dựng cơ chế hỗ trợ để triển khai phong trào trên toàn tỉnh, và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý chủ trương.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc trao bằng khen cho các cá nhân tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện phòng trào toàn dân xây dựng cải tạo hệ thống rãnh thoát nước, giữ gìn vệ sinh môi trường tại khu dân cư.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc trao bằng khen cho các cá nhân tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện phòng trào toàn dân xây dựng cải tạo hệ thống rãnh thoát nước, giữ gìn vệ sinh môi trường tại khu dân cư.

Quá trình triển khai thực hiện, cũng nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, và Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc. Đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, suốt thời gian triển khai đã thường xuyên trực tiếp đi kiểm tra thực tế tại các địa phương, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Đồng thời, Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc cũng xây dựng kế hoạch triển khai cuộc vận động, phân công cụ thể cho các Ủy viên Ban Thường vụ, theo dõi, giám sát, động viên nhân dân tham gia. Tổ chức ký giao ước thi đua với các địa phương nhằm huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị vào cuộc.

Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện phong trào toàn dân tham gia xây dựng, cải tạo hệ thống cống rãnh thoát nước tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020-2025, đã thu được những kết quả đáng khích lệ. Tính đến ngày 10 – 9 – 2020, toàn tỉnh đã xây dựng cải tạo được 534,6km cống rãnh, trong đó 507km là xây mới, chiếm tỷ lệ khoảng 95% và 27,6km được cải tạo, sửa chữa chiếm tỷ lệ khoảng 5%. Tổng kinh phí thực hiện là 1.136,738 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 536,738 tỷ đồng và huy động nguồn lực đóng góp từ nhân dân rất lớn tới 600 tỷ đồng.

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc cũng trao tặng bằng khen cho các cá nhân tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân tham gia xây dựng, cải tạo hệ thống cống rãnh thoát nước tại các khu dân cư trên địa bàn tỉnh. Đồng thời dự lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020-2025.

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020-2025

Mặc dù trong điều kiện bị ảnh hưởng rất lớn bởi đại dịch Covid-19, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chỉ trong thời gian hơn 1 năm triển khai thực hiện, kết quả đạt được gấp hơn 2 lần khối lượng đã triển khai trong 10 năm qua (giai đoạn từ 2009 – 2019 là 267,74 km).

Đây là thành quả rất đáng khích lệ, phản ảnh đúng tinh thần và nguyện vọng của người dân, luôn tin tưởng, hưởng ứng tích cực đối với những chủ trương, quyết sách kịp thời đúng đắn, vì quyền lợi của nhân dân.

Sỹ Hào

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nhan-dan-tich-cuc-xay-dung-cai-tao-he-thong-ranh-thoat-nuoc-tai-khu-dan-cu-211576.html