Nhân dân Hà Nội 'tiếp sức' cho miền Trung thân yêu

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội ủng hộ miền Trung ruột thịt, nhiều ngày nay, nhân dân và cán bộ, hội viên các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn Hà Nội cùng nhau góp công sức, tiền mặt, hiện vật, gói trọn tình cảm, yêu thương gửi tới đồng bào miền Trung đang chống chọi với bão lũ chồng bão lũ.

Cán bộ, đoàn viên, thanh niên thị xã Sơn Tây tiếp nhận nhu yếu phẩm, hiện vật ủng hộ đồng bào miền Trung.

* Tại thị xã Sơn Tây, tính đến ngày 24-10, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Sơn Tây đã tiếp nhận 195,77 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung từ các tập thể, cá nhân có tấm lòng hảo tâm trên địa bàn thị xã. Trong đó, nhiều đơn vị, cá nhân có mức ủng hộ cao như: Trường Tiểu học Trung Sơn Trầm ủng hộ 60 triệu đồng, Công ty TNHH MTV Lâm Ký 15 triệu đồng, Trường Mầm non Đường Lâm 10,1 triệu đồng, Trường Mầm non Sơn Ca 9,5 triệu đồng, em Nguyễn Hải Phương 2,5 triệu đồng, em Lương Hoàng Yến 1 triệu đồng…

* Những ngày này, đoàn viên, thanh niên Công an huyện Phúc Thọ tích cực tham gia hoạt động gói bánh chưng để gửi tới đồng bào miền Trung do Huyện đoàn Phúc Thọ phát động. Đến nay, đã có hơn 3.000 chiếc bánh chưng được tuổi trẻ Phúc Thọ gửi tới miền Trung thân yêu.

Các đoàn viên, thanh niên Công an huyện Phúc Thọ tham gia chương trình phát động gói bánh chưng gửi tới đồng bào miền Trung của Huyện đoàn Phúc Thọ.

Bí thư Đoàn Thanh niên Công an huyện Phúc Thọ Lê Quang Ngọc cho biết, cùng với hoạt động chung của các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn huyện, cán bộ, đoàn viên Công an huyện Phúc Thọ cũng đã trích ngày lương ủng hộ đồng bào miền Trung với tổng số 50 triệu đồng.

* Với tinh thần “Tương thân, tương ái”, “Nhường cơm, sẻ áo”, huyện Thạch Thất đã vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan của Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tổ chức chính trị, xã hội, cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, trường học trên địa bàn huyện tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung từ 1 ngày lương trở lên. Tính đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thạch Thất đã vận động được 500 triệu đồng.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thạch Thất Nguyễn Hồng Nhật cho biết, việc tiếp nhận ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện vẫn tiếp tục và sẽ được thực hiện công khai, minh bạch, kịp thời.

Huyện Thạch Thất phát động ủng hộ miền Trung.

* Tại huyện Thường Tín, tính đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã tiếp nhận được gần 600 triệu đồng. Số tiền này sẽ được nhanh chóng chuyển về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, cùng Thủ đô và cả nước hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ.

Huyện Thường Tín phát động ủng hộ miền Trung chống lũ.

Ngoài ra, trước đợt phát động, nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện Thường Tín cũng đã vận động, quyên góp và chuyển 3.700 suất quà đi miền Trung cứu trợ 5 xã ở các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế. Hiện, các đoàn vận động tiếp tục phát động người dân ủng hộ lương thực, các loại quần áo, nước lọc, sữa, cháo hộp...

* Từ ngày 20 đến 24-10, nhiều tổ chức, đoàn thể huyện Sóc Sơn đã ủng hộ được hàng trăm triệu đồng và nhiều nhu yếu phẩm khác hỗ trợ nhân dân vùng lũ.

Nhân dân xã Minh Trí (huyện Sóc Sơn) cùng nhau gói bánh chưng gửi tới đồng bào miền Trung.

Cụ thể, Chi hội Phụ nữ thôn Thắng Hữu, xã Minh Trí đã vận động nhân dân đóng góp được 600kg gạo (trị giá gần 80 triệu đồng), tổ chức gói 1.000 chiếc bánh chưng chuyển vào những nơi đang bị ngập sâu của tỉnh Quảng Trị. Ngoài ra, người dân thôn Thắng Hữu còn quyên góp 200 can dầu ăn (loại 2 lít/can), 300 thùng mì tôm và lương khô, gần 100 thùng sữa Vinamilk, 50 thùng nhu yếu phẩm, các loại thuốc chữa bệnh thông thường trị giá 15 triệu đồng để ủng hộ các thôn bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ tại tỉnh Quảng Trị.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/981783/nhan-dan-ha-noi-tiep-suc-cho-mien-trung-than-yeu