Nhân dân góp ý, cấp ủy, chính quyền lắng nghe

Mới đây, tại phường Hưng Phú, đồng chí Nguyễn Văn Sử, Bí thư Quận ủy Cái Răng và đồng chí Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch UBND quận Cái Răng dự hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân. Tham dự hội nghị, 80 đại biểu nhân dân đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền các cấp trên địa bàn quận.

Người dân phường Hưng Phú, quận Cái Răng phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Người dân phường Hưng Phú, quận Cái Răng phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Buổi đối thoại diễn ra sôi nổi, trong không khí dân chủ. Nhân dân phường Hưng Phú đã phát biểu nhiều ý kiến, kiến nghị đối với cấp ủy, chính quyền. Cụ thể, ông Nguyễn Nam Việt, người dân phường Hưng Phú, phản ánh: “Trên địa bàn phường chưa có chợ chính thức, bà con tự phát họp chợ tại khu vực 7, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm, gây cản trở giao thông, gây ô nhiễm môi trường... Tôi kiến nghị xây dựng chợ tạo điều kiện cho người dân mua bán thuận tiện”. Còn bà Huỳnh Thị Khánh Nhung, đại diện 24 hộ dân mua bán tại khu vực bờ kè cầu Hưng Lợi (phía quận Cái Răng), bày tỏ: “Chúng tôi tha thiết mong ngành chức năng cho chúng tôi tiếp tục mua bán tại đây đến hết Tết Nguyên đán 2023. Hiện tại, nếu ngừng buôn bán, việc mưu sinh của chúng tôi gặp nhiều khó khăn”...

Về những ý kiến của người dân, theo ông Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch UBND quận Cái Răng, địa phương đã kêu gọi một số nhà đầu tư khảo sát và đầu tư xây dựng chợ truyền thống trên địa bàn quận Cái Răng; trong đó, có phường Hưng Phú. Tuy nhiên, chưa có nhà đầu tư nào tham gia thực hiện dự án. Qua phản ánh của nhân dân, UBND quận chỉ đạo ngành chức năng phối hợp UBND phường Hưng Phú khảo sát, đánh giá tình hình tổ chức của các chợ tạm trên địa bàn. Trước mắt, nếu đủ điều kiện, quận sẽ giải quyết cho 24 hộ dân mua bán tiếp tục tại khu vực bờ kè cầu Hưng Lợi đến hết Tết Nguyên đán Quý Mão. Đồng thời, khảo sát thực trạng mua bán tại chợ tạm khu vực 7 để có hướng chỉ đạo giải quyết. Về ý kiến của ông Nguyễn Hoàng Lộc, người dân phường Hưng Phú, đề nghị lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại ngã 4 đường Trần Văn Trà, đối diện Trường THPT Trần Đại Nghĩa, ông Nguyễn Quốc Cường cho biết Sở Giao thông Vận tải thành phố, Ban An toàn giao thông thành phố đã khảo sát và thống nhất sẽ lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại đây. UBND quận sẽ theo dõi, đôn đốc để ngành chức năng sớm thực hiện...

Người dân phường Hưng Phú cũng phản ánh về công tác cải cách thủ tục hành chính, tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế (BHYT)... Bà Thái Phiên Liên bày tỏ: “Nhiều người dân không muốn tham gia BHYT vì họ cảm thấy khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT so với khám dịch vụ thì chất lượng khám dịch vụ cao hơn, thuốc uống cũng đầy đủ hơn. Mặt khác, thái độ phục vụ của đội ngũ y bác sĩ đối với người sử dụng thẻ BHYT chưa nhiệt tình, một số người có thái độ xem thường người dân...”. Trên tinh thần cầu thị, thẳng thắn, dân chủ, lãnh đạo UBND quận đã trao đổi, giải đáp cơ bản các ý kiến, kiến nghị của người dân. Đồng thời, phân công các cơ quan, đơn vị ghi nhận một số nội dung cụ thể để xem xét, giải quyết.

Tại buổi đối thoại, đồng chí Nguyễn Văn Sử chỉ đạo UBND quận tổng hợp đầy đủ ý kiến của người dân để xem xét, chỉ đạo giải quyết. Đối với ý kiến thuộc thẩm quyền cấp trên, cần có văn bản tham mưu cấp trên xem xét, giải quyết. Đồng chí chỉ đạo Ban Dân vận Quận ủy, Ủy ban MTTQVN quận và các đoàn thể chính trị - xã hội theo dõi, giám sát việc trả lời ý kiến, kiến nghị người dân của các cơ quan, đơn vị để kịp thời báo cáo Thường trực Quận ủy... Đồng thời, yêu cầu người đứng đầu cấp ủy mà trực tiếp là Bí thư Đảng ủy các phường hằng quý dự đối thoại với nhân dân khu vực để trực tiếp giải quyết những vấn đề nhân dân đặt ra; thường xuyên bám sát cơ sở, gần dân để nắm chắc tình hình tư tưởng, đời sống nhân dân để kịp thời giải quyết...

Đối thoại trực tiếp đã phát huy được tinh thần dân chủ, quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân; đồng thời, tăng cường trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo các cấp trong việc giải quyết ngay những vấn đề còn tồn tại ở cơ sở nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận, đoàn kết trong nhân dân…

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/nhan-dan-gop-y-cap-uy-chinh-quyen-lang-nghe-a154104.html